Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

24/06/2017 00:00

(TN&MT) - Trong 2 ngày 22 - 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu và Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XIV.

Ông Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Nghĩa Lộ, trao đổi nhiều vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua
Ông Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Nghĩa Lộ, trao đổi nhiều vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XIV; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu và tổng hợp  các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giải trình một số ý kiến thắc mắc của cử tri về 9 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: đầu tư cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách đối với cán bộ vùng cao, các chính sách an sinh xã hội đối với huyện đặc thù thuộc diện 30a đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương… .

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, ông Trần Quốc Vượng đã thông báo một số nét lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đang triển khai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Đảng đang quyết tâm thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, xây dựng, chỉnh đốn Đảng,  cương quyết làm trong sạch bộ máy, từ đó tạo bước chuyển nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ông Trần Quốc Vượng cũng thông tin tới cử tri về tình hình đối ngoại thời gian qua, trước những biến động phức tạp và khó lường của thế giới. Trong đó, Đảng, Nhà nước đã thúc đẩy mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước lớn, tạo thế và lực mới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giải trình một số ý kiến thắc mắc của cử tri về 9 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực được quan tâm
Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giải trình một số ý kiến thắc mắc của cử tri về 9 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực được quan tâm

Về các kiến nghị của cử tri huyện Trạm Tấu, ông Trần Quốc Vượng  nêu rõ, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, dự án quan tâm, đầu tư cho bà con, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn vùng cao. Tuy nhiên,việc quan trọng nhất là phải chú trọng việc tổ chức, phát huy các chủ trương, chính sách để đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, cán bộ tại cơ sở cần phải phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu nhằm biến các chủ trương của Đảng, các chương trình của Nhà nước để cụ thể hoá tại địa phương; không để thất thoát, lãng phí; mang lại hiệu quả cao nhất trong việc nâng cao đời sống của đồng bào ở vùng cao.

Tại Thị xã Nghĩa Lộ, cử tri đã nêu 11 ý kiến thuộc 4 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề các chính sách và tri trả các chính sách, liên quan đến chế độ cho cán bộ cơ sở, cách thức chi trả bảo hiểm xã hội, lương hưu, việc mở rộng đối tượng chính sách thụ hưởng cho đối tượng là phụ nữ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, thù lao cho cộng tác viên dân số; nhóm vấn đề về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, liên quan đến xây dựng giao thông nông thôn, cơ cấu lại nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp…; nhóm vấn đề liên quan đến ma tuý, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và vấn đề về việc đề nghị mở rộng thị xã Nghĩa Lộ, tạo điều kiện để Nghĩa Lộ phát triển, trở thành đô thị loại III.

Ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ
Ông Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đã báo cáo với cử tri, giải thích rõ với cử tri về một số chính sách, chế độ; nêu những chủ trương, quan điểm, chính sách lớn của tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và các chính sách của tỉnh Yên Bái đầu tư phát triển thị xã Nghĩa Lộ và đồng bào dân tộc trên địa bàn nói riêng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, ông Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Nghĩa Lộ, trao đổi nhiều vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, sẽ có nhiều chuyển biến, khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm nhiều đến đồng bào dân tộc thiểu số. Quan điểm của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung, tạo mọi điều kiện chính sách tốt nhất để phát triển, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trước đó, ông Trần Quốc Vượng đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình thương binh; gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ tại huyện Trạm Tấu và Thị xã Nghĩa Lộ nhân dịp kỷ nhiệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tin & ảnh: Thanh Ngà

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO