Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III: Phụ nữ Cảnh sát biển thi đua trở thành Phụ nữ “Hai giỏi”

Cao Thị Hồng Hạnh| 13/10/2021 09:05

(TN&MT) - Thời gian qua, các tổ chức Hội Phụ nữ Cảnh sát biển đã tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cảnh sát biển “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có gần 300 cán bộ, hội viên phụ nữ hoạt động tại 22 tổ chức hội. Ở vị trí nào, các chị em cũng luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tặng quà hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19’

Trong 5 năm 2016 - 2021, phong trào phụ nữ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn bám sát yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của Lực lượng; được triển khai chặt chẽ, sâu rộng với nội dung, hình thức sinh động; chỉ tiêu, biện pháp phù hợp và nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Nổi bật và xuyên suốt là phong trào thi đua "Phụ nữ Cảnh sát biển đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Trên từng cương vị chức trách, phụ nữ Cảnh sát biển không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tiêu biểu như:

Cán bộ, hội viên Phụ nữ Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, pháp luật cho ngư dân.

Ở khối nghiệp vụ pháp luật, mặc dù chị em phụ nữ hầu hết là cán bộ, sĩ quan trẻ, song với tinh thần năng động, sáng tạo, các chị đã tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; tổng hợp thông tin kịp thời, chính xác và tham mưu sát, đúng cho lãnh đạo, chỉ huy xử lý theo pháp luật những vụ việc vi phạm về buôn bán, sử dụng ma túy trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; tham gia tích cực trong xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của Lực lượng; tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân làm ăn sinh sống trên biển.

Ở các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các chị em luôn thi đua khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao thể lực, sức bền, sức cơ động với nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu như: “Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn”, “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỷ luật”,… Hằng năm, hội viên phụ nữ tham gia huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian; quân số đạt trên 90%; kết quả kiểm tra 100% các khoa mục đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Hội viên phụ nữ quân y khám sức khỏe cho người dân.

Trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phụ nữ Cảnh sát biển luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cần, kiệm, liêm, chính trong quản lý cơ sở vật chất; chăm sóc chu đáo bữa ăn hằng ngày cho bộ đội, bảo đảm 98,5% quân số khỏe; tổ chức tốt các mô hình “Quản lý tốt, cấp phát nhanh”, “Kho gọn gàng ngăn nắp”, “Kho phụ nữ tự quản”, “Nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, …

Trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chị em phụ nữ Cảnh sát biển luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều mô hình như: “Giờ giảng chất lượng cao”, “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm” được chị em áp dụng thực hiện hiệu quả. Hằng năm, có hàng trăm giờ giảng tốt, hàng chục bộ tài liệu được đưa vào giảng dạy. Một số chị em còn tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đã có 03 đề tài các cấp, 03 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, 09 bộ tài liệu huấn luyện cùng nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu tuyên truyền, tài liệu tham khảo khác có sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của chị em, được cấp trên đánh giá cao và ứng dụng rộng rãi, hữu ích trong thực tế.

Hội viên phụ nữ Cảnh sát biển thực hiện mô hình "Ngôi nhà tái chế".

Trong lĩnh vực báo chí, đối ngoại, chị em không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, theo chân các con tàu ra khơi, nắm bắt, thu thập thông tin, viết tin bài tuyên truyền, góp phần phản ánh nhanh chóng, trung thực các hoạt động của Lực lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường mối quan hệ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực và thế giới. Tham gia phiên dịch, đàm phán, tuyên truyền trên các chuyến tàu tuần tra đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong công tác phục vụ như hành chính, văn thư, lễ tân, quân y, chị em thường xuyên đổi mới phương thức làm việc; xử lý chính xác hàng chục nghìn văn bản; quản lý hồ sơ, cấp phát hàng vạn công văn, tài liệu đúng quy định; nhiệt tình, trách nhiệm trong đón tiếp hàng nghìn lượt khách đến thăm và làm việc với đơn vị; đề cao y đức, thực hiện tốt phong trào “Quân y 5 tốt”, hết lòng yêu thương, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân; đảm bảo các ca trực hậu cần, quân y cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất... Nhiều chị em không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, vừa xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ trong điều kiện đơn vị giãn cách, phòng chống dịch covid-19 vừa làm tốt thiên chức người phụ nữ để “giữ lửa” trong gia đình.

Tổ chức gặp mặt, tuyên dương, tặng quà các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

Mặc dù tỉ lệ cán bộ sĩ quan nữ chỉ chiếm 28,5% tổng số phụ nữ của Lực lượng, nhưng các chị được đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chị tuổi đời còn trẻ, có thời điểm phải điều động đi công tác xa gia đình trong điều kiện con nhỏ, kinh tế khó khăn. Song, trên cương vị người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, các chị đã phấn đấu, vươn lên, khẳng định phẩm chất, năng lực của mình, sâu sát thực tiễn, nhạy bén, quyết đoán, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; tham gia hưởng ứng và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào. Nhiều đồng chí được bầu vào cấp ủy các cấp, được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Đảng, tham gia các tổ chức chính trị - xã hội của Lực lượng.

Hằng năm, hầu hết hội viên phụ nữ Cảnh sát biển đều đạt “hai giỏi”, trên 98% đạt ba tiêu chuẩn trong phong trào thi đua "Phụ nữ Cảnh sát biển đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". 5 năm qua, đã có 07 lượt tập thể, 14 lượt cá nhân được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen; 33 lượt tập thể, 62 cá nhân được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 112 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trên 200 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu vươn lên của phụ nữ Cảnh sát biển, qua đó, đóng góp quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn Lực lượng.

Tham gia Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền

Phong trào phụ nữ Cảnh sát biển luôn gắn kết chặt chẽ với các phong trào Thi đua quyết thắng của Quân đội, của Lực lượng. Những năm qua, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ Cảnh sát biển đã cụ thể hóa bằng các mô hình như: “Phụ nữ tự tin, duyên dáng, sáng tạo”,“Cán bộ, hội viên phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”,“Học tập lời bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, thực hiện “Văn hóa công sở”,... Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động hội viên duy trì phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thông qua các mô hình “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Chung tay tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo, vì biển đảo quê hương”, “Phường họ tương trợ”, “Heo vàng ấm áp”, “Bát cháo tình thương”, “Ngôi nhà tái chế”, “Mỗi ngày 1.000 đồng, một bài dịch”,“Kế hoạch nhỏ, tăng gia gây quỹ”...; tổ chức câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ “Phụ nữ khỏe, đẹp”, câu lạc bộ “Phụ nữ Bốn tốt” thu hút được nhiều hội viên tham gia. Cho đến nay đã có 46 lượt hội viên được luân phiên vay vốn phát triển kinh tế và mua sắm vật dụng nâng cao đời sống gia đình. Trên cơ sở nguồn quỹ vốn của Hội, công tác thiện nguyện hướng về hậu phương được chị em triển khai mở rộng với các hoạt động như: thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển dài ngày, góp phần củng cố vững chắc tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió; tham gia chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, “Đông ấm xuân yêu thương”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, xây dựng 04 khu vui chơi trẻ em, tặng quà cho phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật, gia đình chính sách, ngư dân nghèo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ,... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc, các chị em luôn phấn đấu nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gương mẫu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nâng cao kiến thức bình đẳng giới; không có hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không để xảy ra bạo lực gia đình, con em suy dinh dưỡng, bỏ học. Đặc biệt tại các nhà công vụ, chị em thường xuyên quan tâm chia sẻ, giúp nhau việc nhà, giúp nhau đưa đón con đến trường, tạo tình cảm gắn bó đoàn kết, thực hiện các mô hình “Gia đình quân nhân kiểu mẫu”, “Tập thể quân nhân nói không với bạo lực gia đình”, “Ngõ sạch, bếp xanh”… Để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho chị em, các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động nhân Ngày gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tháng hành động Vì bình đẳng giới với các hình thức phù hợp, sáng tạo như: tổ chức hội thi nấu ăn, nói chuyện chuyên đề, cắm hoa nghệ thuật; thăm hỏi, động viên gia đình phụ nữ có con em mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, chính sách; tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên vui chơi lành mạnh ngày hè, tập huấn phòng chống đuối nước, tặng phần thưởng tuyên dương các cháu học sinh xuất sắc với 12.800 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng. 5 năm qua đã có trên 98% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”, được chính quyền địa phương đánh giá cao. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”… các cấp hội đã triển khai các mô hình: “Góc công sở xanh”, “Vườn tăng gia xanh”, “Giữ sạch bờ biển”, thực hiện phong trào “Ngày Thứ bảy không túi nilon”, “Ngày Chủ nhật xanh”… phối hợp đóng góp trên 1.000 ngày công lao động vệ sinh bờ biển, đường làng ngõ xóm, tăng gia trồng rau sạch, trồng mới hàng trăm bồn hoa cây cảnh khu phố, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc, làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Bên cạnh các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội, chị em phụ nữ Cảnh sát biển tích cực tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày kỷ niệm của phụ nữ như ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) với các hoạt động thiết thực như tổ chức sơ kết, phát động các đợt thi đua, mít tinh, gặp mặt, tặng quà cho hội viên, tổ chức hội thi cán bộ hội giỏi, tuyên truyền viên giỏi, văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, thi hát ru - hát dân ca, duyên dáng áo dài, sáng tạo sản phẩm tái chế, giao lưu, tọa đàm,… qua đó nâng cao đời sống tinh thần, giúp chị em thêm yêu mến cơ quan, đơn vị, yên tâm công tác và gắn bó với phong trào của Hội.

Thực hiện khẩu hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng” của Phụ nữ Việt Nam, thời gian tới các cấp Hội phụ nữ Cảnh sát biển tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Vận động hội viên tích cực học tập, tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tốt vai trò xứ giả thiện nguyện trong cộng đồng và thiên chức người “giữ lửa” trong mỗi tổ ấm gia đình./

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III: Phụ nữ Cảnh sát biển thi đua trở thành Phụ nữ “Hai giỏi”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO