Cây cảnh chơi Tết 2023: Được giá nhưng chưa “được” khách

Lê Tí| 11/01/2023 14:28

Tết Nguyên Đán năm 2023 đang đến rất gần, lúc này thị trường đào, quất, mai, lan… rất nhộn nhịp trên khắp nẻo đường, sắc xuân hiện hữu mọi nơi. Tuy nhiên, điều nghịch lý, kinh tế khó khăn do đại dịch Covid – 19, theo lẽ thường giá cây cảnh chơi Tết sẽ giảm xuống, nhưng lại nhỉnh hơn so với mọi năm.

Mai, lan… tăng nhẹ

Một tiểu thương đã có 6 năm kinh doanh cây Mai vào dịp tế cổ truyền ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết: Năm nay cây Mai đẹp hơn mọi năm, cánh hoa vàng rực, dày và hoa nhiều, cho nên giá có tăng nhẹ so với các năm. Một phần, năm nay chúng tôi vào các tỉnh phía Nam lấy đưa ra Hà Nội giá cả cũng tăng cao, chi phí vận chuyển cộng thêm phí thuê mặt bằng tăng… dẫn tới bắt buộc chúng tôi phải tăng giá để bù vào.

Qua khảo sát, giá cây Mai giao động từ 500 ngàn đến vài chục triệu đồng là chủ yếu. Phân khúc giá chủ yếu từ 1,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/cây đang được người dân quan tâm và mua nhiều.

324678389_709177820615096_7110331747928544952_n.jpg
Năm nay cây Mai đẹp hơn mọi năm, cánh hoa vàng rực, dày và hoa nhiều

Chị Mai Thị Tuyết, người dân ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (HN), cho biết: Nhà mình bố mẹ thích chơi Mai, một phần là ngày trước bố mẹ công tác trong Tp. Hồ Chí Minh gần 30 năm, sau khi về hưu mới ra Bắc. Năm ngoái mình tìm mua cây Mai giá 1,5 triệu đồng, nhưng năm nay cũng cây như thế giá được tiểu thương đẩy lên 2,5 triệu đồng. Mình đang đắn đo, nhưng chắc vẫn chọn mua cây Mai để chiều bố mẹ chơi Tết.

Tại đây, thị trường hoa Lan cũng tăng nhẹ, các cửa hàng, kiot kinh doanh hoa lan, chậu lan bầy bán rất nhiều, giá từ 2 triệu đến vài trăm triệu đều có. Có rất nhiều loại lan, chủ yếu lan Hồ Điệp, Phi Điệp… thậm chí có cả lan rừng Tây Bắc. Anh Nguyễn Bắc, nhân viên bán hoa lan của một cơ sở tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tâm sự: Lan cơ sở em chủ yếu lấy từ Đà Lạt mang ra, khách mua có 2 hình thức, một là mua theo chậu đã lên sẵn – giá niêm yết, hai là mua chọn theo bầu, nhân viên sẽ kết lại và tính giá trên cơ sở bầu lan. Nhân viên này còn cho biết, năm nay lượng khách tuy có giảm hơn mọi năm nhưng hàng vẫn bán được, giá hoa lan thì có nhích hơn năm 2022.

321537405_836832584043191_667996415470504510_n.jpg
Dịch vụ xe cẩu và vận chuyển vào mùa Tết

Tại đường Tố Hữu, nơi được bầy bán nhiều cây cảnh, hoa cảnh của quận Hà Đông, phóng viên ghi nhận cây hoa mai, lan có giá “mềm” hơn ở Mỹ Đình, Bờ Hồ, Lạc Long Quân…, tuy nhiên lượng khách tới thăm quan và mua hàng không nhiều như mọi năm.

Đào, quất nhiều loại giá

Khảo sát của phóng viên tại con phố cây cảnh nổi tiếng Hoàng Hoa Thám, các loại quất mini được đựng trong chậu đất thông thường có giá từ 170.000 đồng - 300.000 đồng/cây tùy theo kích cỡ. Loại có thêm chậu bằng sứ, gắn ông thần tài, thổ địa giá dao động từ 350.000 đồng đến 700.000 đồng/chậu. Các loại quất thế đựng trong lọ gốm, lọ thạch anh cao cấp, giá có thể tới hơn 1 triệu đồng/cây. Gần 90% số lượng quất được bày bán tại đây đều được nhập về từ làng Tứ Liên (Hà Nội), còn lại ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

324838369_842054823523916_9121386075469456971_n.jpg
Đào rừng được nhiều khách quan tâm

Chị Hoàng Hiền, một chủ cửa hàng cây cảnh tại phố Hoàng Hoa Thám cho biết, các chậu quất nhập về có giá đắt hơn so với năm ngoái, chênh lệch từ 200 - 300 nghìn đồng. Một chậu quất chum năm ngoái nhập về khoảng 600 nghìn, nhưng năm nay giá nhập lên tới gần 1 triệu đồng. Nguyên nhân giá cả tăng cao là do năm nay thời tiết ổn định, vườn quất ở Tứ Liên năm nay đều cho quả to tròn, lá xanh và dáng đẹp. Theo chị chia sẻ quất bonsai mini là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong tuần vừa qua.

“Tuần vừa rồi nhiều người hỏi mua cây quất mini, chủ yếu là các anh chị văn phòng, sinh viên. Cây này có size nhỏ xinh, tiện để bàn, để trong nhà mà giá cả chỉ từ vài trăm nghìn”, chị Hiền chia sẻ.

322089138_1530209310814783_2422346191116747654_n.jpg
Dịch vụ xe Grab cũng tham gia phục vụ vận chuyển

Dù năm nay cây quất được mùa lớn, nhưng theo đánh giá của các chủ cửa hàng, lượng khách có phần chững lại so với năm ngoái. Anh Thành, một chủ buôn cây cảnh tại số 260 Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Tính theo lịch âm thì khoảng ngày 15/12, lượng khách sẽ đổ về đây mua cây cảnh nhiều hơn. Nhưng nói thực rằng, mặc dù chậu cây đẹp hơn, quả tươi hơn, nhưng lượng khách mua có phần hơi chậm, có thể do kinh tế khó khăn, người mua có phần đắn đo khi lựa chọn cây cảnh phù hợp với thu nhập. Không biết những ngày cận Tết sắp tới sẽ như thế nào”.

Theo như quan sát của phóng viên, năm nay lượng cửa hàng bán quất, đào… giảm đáng kể. Giải thích về vấn đề này anh Thành cho rằng: “Trước hết là năm nay ai cũng khó khăn nên cũng không có nhiều sự cạnh tranh giữa các cửa hàng cây cảnh, họ sẽ lựa chọn nhập các cây có chi phí phù hợp với vốn bỏ ra mà vẫn thu hút lượng khách hàng nhất định. Với lại, quất đang được mùa, giá nhập cao nên nhiều người không dám buôn vì sợ không có khách mua.

Anh Nguyễn Gia Bách, chủ vườn đào ở Trung Văn, quận Hà Đông cho biết: Để giảm các chi phí, nhà tôi ưu tiên cho khách nhập sỉ, còn khách mua lẻ chúng tôi chỉ bán tại vườn, chi phí còn lại khách tự bỏ ra. Khách chơi đào năm nay mua tại vườn không còn “combo” như năm ngoái. Mặt khác, giá bán của các chủ vườn tại đây cũng khác nhau, cùng một thế đào, cùng một kích cỡ nhưng chênh nhau đến cả trăm ngàn.

321774379_3494794514088455_4346035227881001716_n.jpg

Nhiều địa phương đã tràn ngập không khí Tết

Theo ghi nhận của phóng viên tại ngã ba đường Huyền Quang - Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh, cây đào, quất, mai… được trưng bày khắp tuyến phố. Với mặt bằng vỉa hè rộng lớn lại nằm trong trục đường trung tâm thành phố, đây là địa điểm lí tưởng để các chủ buôn cũng như người mua tập trung để mua bán các loại cây cảnh mùa Tết. Sắc xuân tràn ngập, nhưng lượng khách tới tham quan, mua hàng vẫn vắng.

Tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, năm nay đào phai và đào rừng được đưa về nhiều hơn, cây quất thế trồng trong bình gốm, bình sành có nhiều kích cỡ khác nhau, giá giao động từ 200 ngàn đến vài triệu đồng. Riêng giá đào rừng và đào thế Huyền (rồng lượn) năm nay cao hơn nhiều so với mọi năm.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Thường trú Báo Người lao động Tp. HCM tại Thanh Hóa, cho biết: Sắc xuân đã về, không khí đón tết đang nóng dần lên, tuy lượng người mua sắm thời điểm này có vắng hơn mọi năm, nhưng ít ngày nữa không khí mua sắm sẽ nhộn nhịp. Có điều, kinh tế khó khăn theo thông thường giá cả sẽ giảm xuống nhưng đường này giá các mặt hàng phục vụ tết lại leo thang, tôi sợ chiều 30 tết lại tái diễn hình ảnh không đẹp đó là tiểu thương chặt bỏ đào, quất… như những năm trước.

324407385_500131888772521_5128228147029843194_n.jpg
Nhiều cây cảnh kích thước lớn có giá cho thuê vài chục triệu đến vài trăm triệu

Trong khi đó, tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh lượng khách khắp mọi nơi đổ về đây thăm quan, mua sắm đã tấp nập, hàng trăm mặt hàng cây cảnh phục vụ tết được bầy bán, giá cả linh động, tuy nhiên mặt bằng trung vẫn cao hơn năm ngoái từ 300 – 700 ngàn đồng, còn giá cây đào lớn, đào rừng, bưởi… giá có khi lên tới vài chục triệu, trăm triệu/cây.

Tết Cổ truyền rất quan trọng đối với người dân Việt Nam, nếu như giá đào, quất… cao như vậy sẽ có rất ít người dân đủ tiềm lực tài chính để mua và khi đó họ sẽ chuyển sang mua hoa cắm bình, mua cây quất bé, cành đào nhỏ… hợp với túi tiền. Một cái tết sum vầy, ấm cúng, hạnh phúc và tràn ngập sắc xuân chỉ ít ngày nữa thôi sẽ gõ cửa từng nhà. Tôi và rất nhiều người dân Việt Nam đang mong chờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây cảnh chơi Tết 2023: Được giá nhưng chưa “được” khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO