(TN&MT) - Với những ai một lần được ghé thăm các gia đình thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chắc hẳn đều ấn tượng với không gian của những...
(TN&MT) - Với những ai một lần được ghé thăm các gia đình thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chắc hẳn đều ấn tượng với không gian của những bức tường, khu lan can, sảnh nhà hay một góc sân tại đây.
Ấn tượng là bởi xung quanh những khu vực này đều được người dân trang trí, tô điểm bằng các chậu hoa nhỏ xinh khoe sắc và điều bất ngờ hơn là những chậu hoa xinh xắn đó đều được làm ra từ các loại vật liệu phế thải, vật dụng tưởng chừng như đã bỏ đi như can nhựa, can dầu, nước giặt hay nước xả vải...
Những chậu hoa nhỏ xinh khoe sắc được hình thành thành lên từ những vật dụng tưởng chừng đã bỏ đi như can nhựa, can dầu, nước giặt hay nước xả vải...
Ý tưởng sáng tạo độc đáo, đặc sắc nói trên được khởi xướng và bắt nguồn từ bà Bà Vũ Thị Thanh Thúy – Một người dân sinh sống tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường Bà Thúy cho biết: Xuất phát từ thực trạng một số hộ dân sinh sống cạnh gia đình có nghề thu mua và tái chế các loại phế thải từ các loại can nhựa, can dầu, can nước...
Việc tái chế này theo tôi thấy là hết sức lãng phí, đồng thời còn gây những tác động ngược đến môi trường xung quanh, khi các các cơ sở này tái chế các đồ phế thải thành hạt nhựa, thậm chí đó là chưa kể đến một số đối tượng xấu lợi dụng các đồ phế thải này tái sản xuất thành các chai dầu ăn, nước giặt, nước xả vải tuồn ra thị trường bán kiếm lời...
Từ thực tế trên, đặc biệt kết hợp với cuộc vận động sáng tạo và tiết kiệm đồ tái chế của UBND quận Cầu Giấy hướng đến chào mừng ngày môi trường thế giới 5/6. Vì vậy, tôi đã hình thành ý tưởng biến những đồ phế thải này thành những chậu hoa nhỏ xinh, đa dạng nhiều màu sắc.
Khơi nguồn với ý tưởng đó Bà Vũ Thị Thanh Thúy đã không ngần ngại quyết định đầu tư thu mua lại các loại can này về tái chế thành những chậu hoa, khéo léo tận dụng cả hai đâu của chiếc can để làm thành các chậu hoa.
Bà Thúy chia sẻ cách làm: Nguyên liệu để làm lên một chậu hoa rất đơn giản, trong đó bao gồm các loại can đã qua sử dụng, một chiếc kéo, đất và một số loài hoa như hoa cúc chi, mười giờ, dạ yến thảo… là có thể chế biến thành các chậu nhựa xanh, đỏ, vàng, trắng khoe sắc. Ước tính mỗi chậu nhựa này có thể cao chừng 15 cm, sau đó cắt ngọt thành hình diềm răng cưa, đồng thời dùng mũi khoan, khoan các lỗ phía đáy chậu làm thành các đường thoát nước, cùng với đó là khoan hai lỗ trên đỉnh chậu tạo thuận lợi khi treo trên giàn hay lan can.
Bà Đỗ Thị Minh Lam – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ quận Cầu Giấy cho biết: Ý tưởng của Bà Vũ Thị Thanh Thúy khởi xướng thực sự là một “công trình nghệ thuật – vì môi trường”, ngoài ra khi đưa ý tưởng này ra thực tế tại phường Quan Hoa, được lãnh đạo của UBND phường và các chị em trong Hội phụ nữ phường nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ sáng kiến trên.
Từ ý tưởng ban đầu đó UBND phường Quan Hoa đã phát động trong các cấp Hội phụ nữ từ phường đến khu dân cư và cuối cùng là các tổ dân phố trên địa bàn triển khai sâu rộng tới 100% cán bộ hội viên. Để rồi sau đó nhân rộng thành phong trào “Sử dụng đồ tái chế trồng cây xanh”. Không chỉ dừng lại ở đó hiện ý tưởng vì môi trường xanh này còn tiếp tục nhân rộng ra 250 chi hội phụ nữ trong toàn địa bàn quận Cầu Giấy cùng tham gia thực hiện.
Hằng ngày, chị em phụ nữ các phường trong quận vẫn thường xuyên tiến hành thu gom và phân loại rác thải, tái chế thành các bình, hộp để trồng hoa, cây xanh. Sản phẩm của những chậu hoa này đều được trang trí ở các điểm vui chơi công cộng, nhà họp tổ dân phố, UBND phường và trong khuôn viên các gia đình... Bên cạnh đó, ý tưởng sáng tạo vì môi trường trên còn được lãnh đoaọ UBND quận Cầu Giấy đánh giá cao và coi đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu của quận trong nỗ lực tái chế các nguồn rác thải đã qua sử dụng thành đồ vật hữu ích cho cuộc sống.
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng như hiện nay, bên cạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thì việc hiện thực hóa, nhân rộng nhiều sáng kiến và khuyến khích người dân tham gia tái chế, tái sử dụng các loại phế thải là điều rất cần làm. Trường hợp ý tưởng sáng tạo từ phế thải thành chậu hoa của bà Bà Vũ Thị Thanh Thúy đã cho thấy rõ điều này.
Ở đây đã có sự kết hợp hài hòa giữa chủ chương phát động sáng tạo vì môi trường của quận Cầu Giấy và thực trạng rác thải, phế thải mà người dân đã có ý tưởng sáng tạo độc đáo. Do đó, có thể nói ý tưởng sáng tạo trên đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế các loại phế thải ra môi trường. Không chỉ có vậy sáng kiến trên còn góp phần làm đẹp hơn cho mỗi gia đình, mỗi khu phố và làm đẹp hơn cuộc sống này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
(TN&MT) - Ngày 14/4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
(TN&MT) - Ngày 13/4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ, dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP. Hải Phòng.
(TN&MT) - Chiều 13/4, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Hà Nội và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả rập Xê-út tại Việt Nam về các nội dung ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID và đồng hành cùng sáng kiến “xanh” về sinh thái và khí hậu của Chính phủ Ả rập Xê-út.
(TN&MT) - Sau khi đảo quốc Saint Vincent ở Caribe bị tro bụi phủ trắng do núi lửa La Soufriere phun trào, các nhà lãnh đạo đã cảnh báo về tình trạng thiếu nước và khả năng cần hàng trăm triệu USD để tái thiết.
Chiều 13/4, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng...
(TN&MT) - Chiều ngày 13/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức Lễ phát động “Phong trào thi đua 33 ngày đêm lao động sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2021”.
(TN&MT) - Ngày 14/04, Vinhomes chính thức mở bán Gateway Tower – Toà căn hộ dịch vụ đầu tiên tại đại đô thị quốc tế Vinhomes Smart City (Hà Nội). Chỉ với chi phí đầu tư ban đầu từ 267 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận nhà ngay để...
(TN&MT) - Điện Biên hiện có 19 dân tộc sinh sống, nghệ thuật múa dân gian Điện Biên hình thành, phát triển từ 3 - 4 nghìn năm trước, góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú và đặc sắc trong văn hóa truyền thống các dân tộc và là một...
(TN&MT) - Điện Biên hiện nay có một chuỗi các hang động nằm ở các huyện gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên, Mường Chà và Mường Lay. Những hang động này vẫn còn nguyên tính hoang sơ, vẻ đẹp kỳ vĩ và vô cùng tráng lệ.
(TN&MT) - Ngày 14/4, Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 vừa được công bố cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ liên tục được cải thiện....
(TN&MT) - Cảm hứng từ kiến trúc Paris hoa lệ đã tạo nên FLC Premier Parc với không gian sống sang trọng và lịch lãm đậm phong cách Pháp giữa trung tâm sôi động của phía Tây Thủ đô.
(TN&MT) - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo đạc và bản đồ”. Đây là đề tài nghiên cứu quan trọng góp phần xây dựng...
(TN&MT) - Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiến hành nhiều biện pháp đẩy đuổi, truy quét nhằm siết chặt, quản lý tình trạng khai thác vàng, thế nhưng “vàng tặc” vẫn hoạt động rầm rộ như thách thức chính quyền. Vấn nạn “vàng tặc”...
(TN&MT) - Bờ biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang bị sạt lở nghiêm trọng, nước biển xâm thực sâu vào bờ. Nhiều ngôi nhà nằm sát chân sóng, “chực chờ” nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
(TN&MT) - Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đã cấp 35 giấy phép thăm dò khoáng sản, trong đó: 25 giấy phép thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT), 9 giấy phép thăm dò cát làm VLXDTT, 1 giấy phép thăm dò quặng vàng và 33...
(TN&MT) - Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La với trên 50% là đồng bào dân tộc Mông, do đó, công tác tuyên truyền về bầu cử luôn được Ủy ban Bầu cử huyện quan tâm, chú trọng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú bằng...