Cắt tỉa cây xanh trên 50 tuyến đường chính trước mùa mưa bão

11/08/2014 00:00

(TN&MT) - Trước mùa mưa bão năm nay, TP. Đà Nẵng tập trung cắt tỉa hơn 32.000 cây xanh trên 50 tuyến đường chính nhằm phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây...

   
(TN&MT) - Trước mùa mưa bão năm nay, TP. Đà Nẵng tập trung cắt tỉa hơn 32.000 cây xanh trên 50 tuyến đường chính nhằm phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây gãy đổ. Đồng thời, UBND TP . Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị rà soát những trường hợp cây xanh bị hổng đất, nổi rễ được dựng lại sau cơn bão số 11 năm ngoái, triển khai nhiều biện pháp xử lý, chống đỡ cho hệ rễ cây xanh phát triển, giảm thiểu thiệt hại trong mưa bão.
   
Cây xanh của Đà Nẵng sẽ được cắt tỉa trước mùa mưa bão
    
  Bà Diệp Ái Trân, Phó trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Công ty Công viên – Cây xanh TP. Đà Nẵng cho biết: Ngoài công tác cắt tỉa cành nhánh và cân tán, đơn vị cũng rất quan tâm đến việc chống đỡ cây xanh. Qua kinh nghiệm mùa mưa bão năm 2013, đơn vị cũng đề ra kế hoạch chi tiết phòng chống và khắc phục bão đối với hệ thống cây xanh đô thị Đà Nẵng 2014 với mong muốn triển khai triệt để sẽ mang lại hiệu quả, tránh nguy cơ ngã đỗ cây xanh.
   
  Sau bão Nari năm 2013, thành phố Đà Nẵng đã bị thiệt hại về cây xanh tương đối lớn (khoảng 20.000 cây). Tuy nhiên, với công tác phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan, các địa phương nên số lượng cây xanh thiệt hại không thể phục hồi ở mức thấp dưới 2%. Sở Xây dựng đã ban hành Quy trình tạm thời về kỹ thuật trồng cây xanh bóng mát công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định phối hợp giám sát, nghiệm thu hạng mục cây xanh thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra triển khai thực hiện nhiều công việc liên quan đến công tác xã hội hóa trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
   
Tin và ảnh: Lan Anh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắt tỉa cây xanh trên 50 tuyến đường chính trước mùa mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO