Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Ý, Tây Ban Nha, Pháp cùng xác nhận số ca nhiễm và tử vong giảm

Mai Đan| 06/04/2020 08:38

(TN&MT) - Tính đến 7h30 sáng 6/4, thế giới xác nhận gần 1,3 triệu người mắc COVID-19 và gần 70.000 ca tử vong. Tại các quốc gia châu Âu như Ý, Tây Ban Nha và Pháp, số ca nhiễm và tử vong đều giảm, đặc biệt tại Ý, số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp.

Người dân đứng trước một nhà thờ đóng cửa tại quảng trường Piazza Duomo vào Chủ nhật ngay trước lễ Phục sinh trong thời dịch COVID-19 tại Ý ngày 5/4/2020. Ảnh: Reuters

* Mỹ đã bước vào một trong những tuần nguy cấp nhất từ trước đến nay trong cuộc khủng hoảng virus corona với sự bùng nổ số ca tử vong ở New York, Michigan và Louisiana và một số thống đốc bang kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc lệnh ở nhà.

Theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua ở Mỹ là 1.200 trường hợp, đưa tổng số tử vong cả nước lên 9.616 ca (con số tính đến 8h sáng 6-4 giờ Việt Nam).

* Hạ viện Brazil đã phê chuẩn hiến pháp sửa đổi cho “ngân sách chiến tranh” để tách chi tiêu liên quan đến virus corona khỏi ngân sách chính của chính phủ và bảo vệ nền kinh tế khi nước này xác nhận hơn 10.000 ca nhiễm.

* Bộ trưởng Bộ Y tế Ý đã vạch ra các kế hoạch xét nghiệm rộng hơn và tăng cường các dịch vụ y tế như là một phần của các biện pháp áp dụng theo sau việc nới lỏng lệnh phong tỏa trong tương lai.

Trong ngày 5/4, Ý xác nhận 525 người chết vì COVID-19, ngày thứ 3 liên tiếp giảm số ca tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 mới cũng giảm xuống 4.316 trường hợp.

Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Ý lần lượt là 128.948 và 15.887 người.

Đây là số ca tử vong thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua và số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp. Trong khi đó, số ca bệnh nặng ở các bệnh viện là 525 người.

* “Anh sẽ phải thắt chặt hơn nữa yêu cầu hạn chế tập thể dục ngoài trời nếu mọi người không chấp hành lệnh phong tỏa”, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết.

* Tỷ lệ nhiễm COVID-19 và tử vong mới ở Tây Ban Nha tiếp tục giảm khi đất nước này, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, bắt đầu tuần thứ tư thực thi lệnh phong tỏa gần như hoàn toàn.

Tại Tây Ban Nha, đã có 674 người chết vì COVID-19 trong ngày 5/4, con số này đã giảm so với 3 ngày trước đó. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã lên đến 130.759 và tổng số ca tử vong là 12.418.

* Tại Pháp, chính phủ nước này cảnh báo người dân Paris không chủ quan trước thời tiết mùa xuân đầy nắng và ở trong nhà. Dịch bệnh COVID-19 đã làm chết 7.560 người ở Pháp.

Ngày 5/4, Bộ trưởng Y tế Pháp xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 của Pháp đã giảm trong vòng 24 giờ. Theo đó, có 357 ca tử vong vì COVID-19 tại các bệnh viện, thấp hơn 441 ca của ngày hôm trước. Tổng số người chết vì COVID-19 trong bệnh viện của Pháp là 5.889. Trong khi đó, số người chết tại các viện dưỡng lão trong nước là 2.189 kể từ ngày 1/3. Tổng số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại Pháp lên đến 8.078 người.

Cùng ngày, Pháp xác nhận 748 ca nhiễm COVID-19 mới nhập viện, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên đến 92.839 tính đến hết ngày 5/4.

* Ấn Độ đang hạn chế xuất khẩu hầu hết các bộ xét nghiệm chẩn đoán, vì tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 3.350 người tính đến ngày 5/4. Ấn Độ đã thực thi lệnh phong tỏa trong ba tuần trên toàn quốc.

* Theo một nghiên cứu của Liên minh châu Phi (AU), châu Phi có khả năng mất khoảng 20 triệu việc làm khi theo dự báo, nền kinh tế của châu lục này sẽ thu hẹp trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

* Dubai thực thi lệnh phong tỏa hai tuần và Ả Rập Xê-út đã “niêm phong” một phần thành phố Jeddah ở Biển Đỏ khi các nước vùng Vịnh thắt chặt các biện pháp tại các thành phố lớn để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

* Mỹ có 29 triệu liều hydroxychloroquine để điều trị COVID-19

Tại một cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19, ông Trump cho biết Mỹ dự trữ khoảng 29 triệu liều HydroxyChloroquine (thuốc trị sốt rét) để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ông Trump vẫn khẳng định tính hiệu quả của loại thuốc này trong điều trị COVID-19.

Cho đến nay, bang New York vẫn là “ổ dịch” của nước Mỹ, nhưng lần đầu tiên trong ngày 5/4, trong vòng 1 tuần, số người chết vì COVID-19 đã giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, số người chết và tử vong tại bang này vẫn ở mức lần lượt là 600 và hơn 7.300.

Tổng thống Trump đánh giá đó là tiến triển tốt về tình hình dịch COVID-19 tại bang New York và cam kết chính quyền liên bang sẽ cấp thêm 600.000 khẩu trang N95 cho bang này trong ngày 6/4.

Trong vòng 24 giờ tính tới 6h sáng 6/4, nước Mỹ có 1.032 người tử vong vì COVID-19 và thêm 20.162 ca bệnh mới. Cho đến nay, Mỹ đã có kết quả xét nghiệm cho 1,67 triệu người.

Tại Trung Quốc, tính đến hết ngày 5/4, cơ quan y tế nước này ghi nhận 39 ca nhiễm COVID-19 mới ở đại lục và 1 ca tử vong (tại tỉnh Hồ Bắc). Mặc dù số ca nhiễm mới tăng nhưng số người chết lại giảm so với một ngày trước. Toàn tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới nào trong ngày qua.

Trong số 39 ca nhiễm mới, có tới 38 ca nhiễm nhập khẩu.

Đến nay, tổng số ca tử vong vì COVID-19 và nhiễm bệnh tại Trung Quốc lần lượt là 3.331 và 81.708.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 6/4/2020:
Thế giới: 1.272.860 người mắc; 69.424 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 33.6673 người mắc; 9.616 người tử vong.
- Ý: 128.948 người mắc; 15.887người tử vong.
- Tây Ban Nha: 131.646 người mắc; 12.641 người tử vong.
- Trung Quốc: 81.669 người mắc; 3.329 người tử vong.
Việt Nam: 241 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:
16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
75 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 6/3 đến 4/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Đến 7h30 ngày 6/4, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới.
Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19: Ý, Tây Ban Nha, Pháp cùng xác nhận số ca nhiễm và tử vong giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO