Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 22/3: Số ca nhiễm tăng mạnh ở Đông Nam Á, với gần 3.500 ca

Mai Đan| 22/03/2020 23:13

(TN&MT) - Hãng tin Reuters đưa tin, cho đến nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 trên khắp Đông Nam Á đã lên tới hơn 3.460 người, với 86 người chết - hơn một nửa trong số đó ở Indonesia, đất nước đông dân nhất khu vực.

Ca nhiễm lan rộng khắp Đông Nam Á, Malaysia huy động quân đội

Ngày 22/3, Malaysia đã huy động quân đội để thực thi lệnh hạn chế đi lại trong hai tuần đối với quốc gia có số lượng ca nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á, hầu hết trong số đó liên quan đến một cuộc họp mặt tôn giáo lớn được tổ chức vào cuối tháng trước.

Cho đến nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á đã tăng đến hơn 3.460 người, trong đó có 86 người chết. Hơn một nửa số ca tử vong này ở Indonesia, đất nước đông dân nhất khu vực.

Tính đến hết ngày 21/3, Malaysia đã xác nhận 123 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 1.306, với 10 trường hợp tử vong.

Sau khi Malaysia áp đặt lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt vào ngày 18/3 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các nước cùng khu vực Đông Nam Á như Singapore và Việt Nam cũng tuyên bố tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào hai nước này.

Quân đội phối hợp với cảnh sát thực thi lệnh hạn chế đi lại và thực hiện các cuộc tuần tra ở Malaysia để đảm bảo tuân thủ đầy đủ lệnh hạn chế di chuyển chặt chẽ nhất trong khu vực.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang đang ngắm hoa trong công viên vào một ngày nắng ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc trong thời dịch COVID-19 vào ngày 21/3/2020. Ảnh: REUTERS / Thomas Peter

Khoảng 63% trong số 1.303 ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia có liên quan đến một cuộc họp mặt Hồi giáo từ ngày 27/2 – 1/3 tại một nhà thờ Hồi giáo gần thủ đô Kuala Lumpur với sự tham dự của người dân từ hơn 20 quốc gia.

Bộ Y tế Malaysia cho biết trong số 14.500 người Malaysia tham dự, mới xác nhận được 11.000 người và mới có 6.700 người tiến hành xét nghiệm. Bộ Y tế đang cố gắng tìm kiếm những trường hợp còn lại chưa khai báo.

“Chúng tôi cần tìm ra họ để yêu cầu họ làm xét nghiệm, cách ly và điều trị”, Tổng Giám đốc y tế thuộc Bộ Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah cho biết.

Theo ông, người nhiễm bệnh có thể là từ nước ngoài. Khoảng 1.500 người tham gia đến từ nước ngoài.

Trong tháng 3, số lượng các ca nhiễm đã tăng mạnh trên khắp Đông Nam Á. Indonesia tuyên bố thêm 10 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 48. Tại Philippines, số người chết tăng từ 6 lên 25 người.

Bệnh viện dã chiến

Với dự đoán các ca nhiễm sẽ gia tăng, Indonesia đã biến khu nhà ở vận động viên được xây dựng để phục vụ Á vận hội 2018 đã được giới chức Indonesia chuyển công năng thành một bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhiễm với sức chứa hơn 4.000 bệnh nhân.

Singapore cho biết quốc gia này sẽ không cho phép bất kỳ du khách ngắn hạn nào quá cảnh hoặc vào quốc gia. Việt Nam cũng quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 22/3/2020. Tất cả trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân cũng tạm dừng nhập cảnh.

 

Du khách đeo khẩu trang ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 19/3/2020. Ảnh: REUTERS / Issei Kato

Với các ca nhiễm ở Thái Lan tăng vọt lên 188 - nhiều nhất trong một ngày – giới chức trách nước này kêu gọi người lao động không ra khỏi thủ đô Bangkok để về quê nhà sau khi nước này công bố những hạn chế tiếp theo vào cuối tuần tại các doanh nghiệp và trung tâm mua sắm.

Nhiều người đổ về một trạm xe buýt để rời khỏi thành phố.

Nhiều trường hợp ở Thái Lan có liên quan đến một sân vận động quyền anh và các điểm giải trí, hiện các nơi này đã đóng cửa.

Theo ông Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, hầu hết các ca nhiễm mới đều ở Bangkok và là một trong số những người trẻ tuổi tham gia các hoạt động xã hội, điều này có thể dẫn đến số ca nhiễm gia tăng.

Một số quốc gia khác cũng xác nhận ca nhiễm mới gia tăng

Số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở nước này đã lên đến 81.054, với 3.261 ca tử vong, trong đó có 6 trường hợp nhiễm trong ngày 21/3. Cùng ngày, Trung Quốc cho biết 41 ca nhiễm mới của ngày hôm trước, tất cả đều là ca nhiễm “nhập khẩu”.

Ngày 22/3, phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết tổng số người chết vì COVID-19 đã lên tới 1.685 người, với 129 người chết trong 24 giờ qua và tổng số ca nhiễm là 21.638.

Các quan chức cao cấp đeo khẩu trang để phòng, chống COVID-19 khi họ tham dự một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm chính phủ Iran về virus gây bệnh COVID-19 tại Tehran, Iran vào ngày 21/3/2020

“1.028 trường hợp nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua và 7.913 người đã hồi phục” - Kianush Jahanpur cho biết thêm.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh COVID-19.

Ấn Độ: Thủ tướng kêu gọi người dân ở trong nhà

Tại Ấn Độ, hàng trăm triệu người đã ở trong nhà vào ngày 22/3 trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi mọi người tự cô lập để hạn chế virus lây lan khi các ca nhiễm ở Nam Á đã tăng lên 1.144 với 10 trường hợp tử vong.

Cụ thể các ca nhiễm ở Nam Á tập trung ở những nước sau: Pakistan – 646; Ấn Độ - 341; Sri Lanka – 80; Afghanistan – 34; Bangladesh – 27; Maldives – 13; Nepal – 1; Bhutan - 2.

Toàn cảnh con đường cao tốc ở New Delhi, Ấn Độ vắng vẻ trong giờ giới nghiêm dài 14 giờ để hạn chế sự lây lan dịch bệnh COVID-19 ở nước này vào ngày 22/3/2020. Ảnh: REUTERS / Anushree Fadnavis

Theo Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản, tính đến 10h30 (giờ địa phương), ngày 22/3, Nhật Bản đã ghi nhận 1.055 trường hợp nhiễm COVID-19 trong nước, tăng 40 ca so với ngày hôm trước.

Con số trên không bao gồm 712 ca nhiễm bệnh từ tàu du lịch neo đậu gần thủ đô Tokyo vào tháng trước.

Theo thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 22h00 ngày 22/3/2020, Việt Nam đã có 113 trường hợp mắc, trong đó 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1); 1 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Trên toàn thế giới, có 316.959 người mắc và 13.578 người tử vong, trong đó, Ý xác nhận 53.578 người mắc và 4.825 người tử vong; Mỹ có 27.021 người mắc và 344 người tử vong; 188 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận 235.905 ca nhiễm và 10.317 ca tử vong.
Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 22/3: Số ca nhiễm tăng mạnh ở Đông Nam Á, với gần 3.500 ca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO