Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 2/4: Hơn 940.000 ca nhiễm, hơn 47.000 ca tử vong

Mai Đan| 02/04/2020 20:01

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 2/4, trên toàn thế giới đã có 940.738 người mắc COVID-19, 47.518 người tử vong. Trong đó, Mỹ xác nhận hơn 215.000 người mắc, hơn 5.000 người tử vong. Ý có hơn 110.000 ca nhiễm và 13.000 ca tử vong.

Australia bắt đầu thử nghiệm tiền lâm sàng cho vắc-xin chống COVID-19

Ngày 2/4, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối Thịnh vượng chung (CSIRO) đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên thử nghiệm vắc-xin tiềm năng chống COVID-19.

Dẫn thông báo của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối Thịnh vượng chung (CSIRO) - cơ quan của chính phủ liên bang Australia phụ trách về nghiên cứu khoa học, Reuters cho biết việc thử nghiệm tiền lâm sàng được tiến hành với 2 loại vắc-xin mới được thực hiện trên 2 con chồn sương tại Phòng Thí nghiệm an ninh sinh học cao gần thành phố Melbourne.

Giám đốc y tế của CSIRO Rob Grenfell cho biết, việc thử nghiệm giai đoạn đầu tiên sẽ mất khoảng 3 tháng và bất kỳ loại vắc-xin cho kết quả khả quan nào cũng sẽ phải tới sớm nhất là cuối năm mới có sẵn.

Theo ông Grenfell, thử nghiệm mà cơ quan của ông đang tiến hành có ý nghĩa trong cuộc đua tìm kiếm vắc-xin phòng đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Mô phỏng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19

Ông Grenfell dự kiến các thử nghiệm trên người đối với một trong hai loại vắc-xin đang được thử nghiệm sẽ bắt đầu vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Theo CSIRO, thử nghiệm của họ sẽ bao gồm cả việc đánh giá hiệu quả và cách tiêm vắc-xin tốt nhất để bảo vệ cơ thể con người tốt hơn, bao gồm tiêm cơ và xịt mũi.

CSIRO là tổ chức nghiên cứu đầu tiên ngoài Trung Quốc phát triển thành công phiên bản virus phát triển trong phòng thí nghiệm để cho phép các nghiên cứu tiền lâm sàng về COVID-19.

Tây Ban Nha mất gần 900.000 việc làm từ khi tiến hành lệnh phong tỏa

“Tây Ban Nha đã mất gần 900.000 việc làm, hơn một nửa trong số đó là tạm thời, kể từ khi nước này tiến hành lệnh phong tỏa vào giữa tháng 3 để chống lại sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19”, dữ liệu an sinh xã hội cho biết trong ngày 2/4.

Tây Ban Nha, quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Ý, đã cấm tất cả các chuyến đi ngoài trời kể từ ngày 14/3. Tuần này, nước này đã siết chặt hơn lệnh phong tỏa, trong đó cấm tất cả những người lao động thiết yếu rời khỏi nhà để đi làm.

Dữ liệu an sinh xã hội cho thấy 898.822 người Tây Ban Nha - bao gồm 613.000 công nhân cố định - đã mất việc kể từ khi bắt đầu lệnh phong tỏa.

Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha Yolanda Diaz cho biết con số này không bao gồm các trường hợp tạm thời bị cho nghỉ việc, ảnh hưởng đến ít nhất 620.000 người nữa và hàng chục nghìn người khác đang nghỉ ốm.

Theo bà Yolanda Diaz, đây là một tình huống hoàn toàn chưa từng xảy ra tại Tây Ban Nha.

Toàn cảnh về con phố Paseo de la Castellana gần như bị bỏ hoang trong đại dịch COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 24/3/2020. Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha đã phải chịu cảnh thất nghiệp cao thường xuyên trong thời gian gần đây, không chỉ sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên chỉ dưới 27%.

“Khoảng 900.000 việc làm cũng bị mất ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng đó, nhưng điều đó đã xảy ra trong hơn 20 tuần”, Bộ trưởng An sinh Xã hội Tây Ban Nha Jose Luis Escriva cho biết.

“Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca nhiễm COVID-19 ở nước nước này đã tăng lên 8.202 trong ngày 2/4, nâng tổng số ca nhiễm lên 110.238. Trong khi đó, cùng ngày, số ca tử vong mới cũng tăng 950, nâng tổng số tử vong tại nước này lên 10.003 trường hợp” – Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Israel và phu nhân nhiễm COVID-19

Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Israel, Bộ trưởng Bộ Y tế Ya'acov Litzman, 71 tuổi và phu nhân bị nhiễm COVID-19 và sẽ thực hiện cách ly.

The Jerusalem Post đưa tin, Bộ trưởng Litzman sẽ tiếp tục điều hành công việc từ nhà.

Ông Litzman đã gặp một số quan chức cấp cao trong thời gian gần đây để thảo luận về các vấn đề liên quan tới COVID-19. Do đó, các thành viên trong Chính phủ Israel có thể sẽ phải cách ly.

Theo thống kê từ Worldometers, tính đến ngày 2/4, Israel ghi nhận 6.092 ca nhiễm COVID-19 và 26 ca tử vong.

Indonesia: Phát hiện SARS-CoV-2 bằng bộ test lao

Chính phủ Indonesia cho biết sẽ sử dụng bộ xét nghiệm bệnh lao có sẵn tại hơn 132 bệnh viện và trung tâm y tế để xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Giới chức y tế nước này thông tin, việc dùng bộ xét nghiệm bệnh lao sẽ giúp rút ngắn thời gian mang mẫu bệnh phẩm từ bệnh viện đến các phòng xét nghiệm. Đồng thời, xét nghiệm sử dụng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) cũng chính xác hơn so với xét nghiệm nhanh.

Hiệp hội Hô hấp Indonesia (PDPI) là đơn vị đưa ra đề xuất quyết định sử dụng bộ test bệnh lao cho SARS-CoV-2. Các bộ test lao này do Công ty Chẩn đoán phân tử Cepheid của Mỹ sản xuất. Công nghệ này gần đây cũng được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng để phát hiện SARS-CoV-2 tại nước này.

Đến nay Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 1.677 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 157 ca tử vong và 103 ca hồi phục. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 32/34 tỉnh thành trên cả nước.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 2/4/2020:

Thế giới: 940.738 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.

- Ý: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam: 227 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

59 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN35, BN39, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN107, BN110, BN112, BN113, BN129, BN130, Bn131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 02/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 2/4: Hơn 940.000 ca nhiễm, hơn 47.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO