Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 18/3: Số ca nhiễm trên thế giới tăng vọt lên hơn 200.000 người, hơn 120.000 ca ngoài Trung Quốc

Mai Đan| 18/03/2020 22:37

(TN&MT) - Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ, số ca nhiễm bệnh COVID-19 đã tăng vọt lên hơn 200.000, đạt mức 201.436 người.

Tính đến 7h13 sáng 18/3 (giờ địa phương), số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận bên ngoài Trung Quốc đã lên tới 120.334, trong đó Ý dẫn đầu với 31.506 trường hợp nhiễm, tiếp theo là Iran (16.169) và Tây Ban Nha (13.716).

Theo Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống, cho đến nay dịch bệnh lây lan nhanh cũng đã cướp đi sinh mạng của 8.006 người trên toàn thế giới, trong đó Ý là nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất, với 2.503 ca, tiếp theo là Iran (988) và Tây Ban Nha (533).

Canada và Mỹ đóng cửa một phần biên giới

Tờ Globe and Mail đưa tin, Canada và Mỹ công bố một thỏa thuận đóng cửa một phần biên giới của họ vào ngày 18/3.

Theo đó, hai quốc gia đang hoàn tất thỏa thuận đóng cửa biên giới với việc đi lại không cần thiết để kiểm soát sự lây lan của virus corona.

Việc đóng cửa một phần biên giới sẽ cho phép chuyển giao xuyên biên giới vật tư y tế, thực phẩm và các hàng hóa khác.

Ô tô đi từ Canada đến Mỹ qua tượng đài biên giới Peace Arch ở Surrey, British Columbia, Canada vào ngày 16/2/2017. Ảnh: REUTERS / Chris Helgren

Trước đó, ngày 16/3, Canada đã đóng cửa biên giới với tất cả các công dân nước ngoài, ngoại trừ công dân Mỹ và thường trú nhân.

Khi virus SARS-CoV-2 lây lan ở Canada, Thủ tướng nước này Justin Trudeau đã kêu gọi mọi người ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Tính đến hết ngày 17/3, Canada đã có 441 ca dương tính với COVID-19 và 4 trường hợp tử vong, trong khi Mỹ ghi nhận 4.744 ca nhiễm và 87 ca tử vong.

Pakistan kêu gọi bình tĩnh khi các ca nhiễm tăng đột biến, Sri Lanka áp dụng lệnh giới nghiêm

Thủ tướng Pakistan Imran Khan kêu gọi bình tĩnh sau khi số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng lên 256.

Trong khi đó, Sri Lanka tự phong tỏa và tuyên bố lệnh giới nghiêm một phần vào ngày 18/3 khi các nước Nam Á cố gắng ngăn chặn dịch bệnh.

Một thành viên của lực lượng không quân đeo mặt nạ khi phun thuốc khử trùng bên trong nhà ga đường sắt chính tại Colombo, Sri Lanka vào ngày 18/3/2020 trong bối cảnh số người nhiễm COVID-19 tại nước này gia tăng. Ảnh: REUTERS / Dinuka Liyanawatte

Trong bối cảnh có 51 ca nhiễm COVID-19, Sri Lanka cho biết nước này sẽ cấm tất cả các chuyến bay đến trong hai tuần kể từ ngày 18/3 để chống lại sự lây lan của virus.

Cảnh sát cho biết Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số khu vực nhất định nhằm kiểm soát COVID-19 lây lan.

Ấn Độ hủy hàng chục chuyến tàu đường dài

Tại Ấn Độ, nơi đã xác nhận được 147 trường hợp nhiễm COVID-19, ngày 17/3, các nhà chức trách đã hủy gần 20 chuyến tàu đường dài nhằm hạn chế dịch bệnh và cũng vì số lượng hành khách giảm.

Ấn Độ cũng cho biết tính đến nay nước này đã có 276 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở nước ngoài và 255 người trong số họ hiện đang ở Iran.

Tổng số các ca nhiễm được xác nhận tại tiểu lục địa Ấn Độ đã tăng đến 500 ca vào ngày 18/3.

Giới chức trách nước này yêu cầu người dân hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh lo ngại xảy ra tình trạng các cơ sở y tế không đầy đủ trong một khu vực có gần 1,9 tỷ người.

Bangladesh xác nhận ca tử vong đầu tiên

Ngày 18/3, Bangladesh đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19, trong khi tổng số ca nhiễm đã tăng lên 14 người.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng lên do người dân lo tích trữ hàng hóa ở Bangladesh.

Trong khi đó, Nepal cho biết đất nước sẽ đóng cửa các rạp chiếu phim, sân vận động, phòng tập thể dục, bảo tàng, bể bơi và quán bar cho đến ngày 30/4. Các trường học và trường đại học sẽ đóng cửa.

Chính phủ Nepal cho biết hành khách quá cảnh qua châu Âu, Trung Đông, Iran, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không được phép vào Nepal cho đến ngày 15/4.

Nepal cũng đã cấm các cuộc tụ họp với quy mô hơn 25 người tại các đền thờ, tu viện, nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo và các địa điểm công cộng khác.

Theo Reuters, các ca nhiễm COVID-19 ở Nam Á cho đến nay như sau: Pakistan – 256; Ấn Độ - 147; Sri Lanka – 51; Afghanistan – 22; Maldives – 13; Bangladesh – 14; Nepal – 1; Bhutan - 1

Theo Tổng hợp từ Reuters & Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 18/3: Số ca nhiễm trên thế giới tăng vọt lên hơn 200.000 người, hơn 120.000 ca ngoài Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO