Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 8/6: Hơn 405.000 người chết khi dịch bệnh bùng phát ở Brazil, Ấn Độ

Mai Đan| 08/06/2020 08:55

(TN&MT) - Tính đến 8h45 ngày 8/6, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến hơn 405.000 người trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Brazil và Ấn Độ.

Số ca tử vong ở Brazil tăng cao, đứng thứ 2 thế giới

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 chỉ trong 5 tháng hiện bằng số người chết hàng năm do sốt rét, một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới.

Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đang ở mức hơn 7 triệu người, với khoảng 2 triệu, hoặc 30%, trong số các trường hợp đó ở Mỹ. Mỹ hiện chiếm một phần tư tổng số ca tử vong ở Nam Mỹ. Theo thống kê của Reuters, Mỹ Latinh là ổ dịch lớn thứ hai với hơn 15% trường hợp nhiễm.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi ngang qua khu vực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 ở Dharavi, một trong những khu ổ chuột lớn nhất của châu Á ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày 7/6/2020. Ảnh: Reuters

Mỹ có số người chết cao nhất thế giới với gần 110.000 người. Số ca tử vong ở Brazil đang gia tăng nhanh chóng và quốc gia này có thể vượt qua Vương quốc Anh, đứng thứ 2 trên thế giới về số người chết vì đại dịch COVID-19.

Tổng số ca tử vong trên toàn cầu tăng đến hơn 405.000 người được ghi nhận trong bối cảnh nhiều quốc gia thiếu nguồn cung để kiểm tra tất cả nạn nhân và một số nước không thống kê số người chết bên ngoài bệnh viện.

Trung Quốc tăng cường hợp tác toàn cầu về thử nghiệm vắc-xin COVID-19

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Wang Zhigang ngày 7/6 cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong các thử nghiệm vắc-xin lâm sàng COVID-19 trong tương lai, dựa trên sự hợp tác trước đó về phát triển vắc-xin.

Theo các dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để phát triển một loại vắc-xin phòng chống dịch COVID-19. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành 5 thử nghiệm lâm sàng trên người hoặc một nửa trong số các thử nghiệm này trên toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước đã tuyên bố tại Hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan chủ quản của WHO rằng vắc-xin mà Trung Quốc phát triển sẽ trở thành một “hàng hóa công cộng toàn cầu” khi họ sẵn sàng sử dụng, và đó sẽ là đóng góp của Trung Quốc trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vắc-xin trong các quốc gia đang phát triển.

“Phát triển một loại vắc-xin vẫn là chiến lược cơ bản trong nỗ lực của Trung Quốc để vượt qua đại dịch COVID-19”, ông Wang Zhigang cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo ông Wang Zhigang, việc phát triển vắc-xin rất khó khăn và mất nhiều thời gian.

Cập nhật lúc 8h45 ngày 8/6/2020:

*Thế giới: 7.085.740 người mắc; 405.272 người tử vong.

*Việt Nam: 331 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 8/6, thêm 2 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tổng cộng 307 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

291 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 5/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 8/6: Hơn 405.000 người chết khi dịch bệnh bùng phát ở Brazil, Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO