Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 7/8: Mỹ dỡ bỏ khuyến cáo đi lại trên toàn cầu

Mai Đan| 07/08/2020 08:47

(TN&MT) - Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 6/8 đã dỡ bỏ các khuyến cáo toàn cầu đối với công dân Mỹ về việc hạn chế tất cả các chuyến đi quốc tế vì đại dịch COVID-19 và thay vào đó ban hành một loạt cảnh báo cấp cao cho từng quốc gia.

 

Hành khách đi trong nhà ga tại Sân bay Liên lục địa IAH George Bush trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 21/7/2020. Ảnh: Reuters

"Với tình trạng sức khỏe và an toàn được cải thiện ở một số quốc gia và có khả năng xấu đi ở những quốc gia khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đang quay trở lại hệ thống khuyến cáo đi lại theo cấp độ cụ thể cho từng quốc gia trước đây", Bộ này cho biết trong một tuyên bố dỡ bỏ khuyến cáo "Không di chuyển".

CDC cũng bỏ tư vấn toàn cầu về khuyến nghị không nên thực hiện các chuyến đi không cần thiết do đại dịch COVID-19, nhưng gần như tất cả các quốc gia vẫn áp dụng khuyến cáo cấp 3 cao nhất để tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết.

Một số quốc gia, bao gồm Thái Lan, New Zealand và Fiji, đã được đưa ra khuyến cáo mức độ rủi ro Cấp 1.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành các cảnh báo cập nhật về du lịch quốc gia cụ thể, bao gồm “khuyến cáo cấp độ 4: Không nên đi lại" cho khoảng 30 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nga, Bangladesh, Belize, Bolivia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, El Salvador, Haiti, Iran, Kosovo, Kazakhstan, Mông Cổ, Honduras và Libya.

Đồng thời Bộ Ngoại giao Mỹ cũng “khuyến cáo cấp độ 3: Xem xét lại việc đi lại” dành cho các thành viên của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Việt Nam, Sri Lanka, Liberia, Armenia, Philippines, Lào và Australia.

Mỹ cũng cấm hầu hết các công dân không phải là Mỹ từ nhiều nơi trên thế giới đến Mỹ, bao gồm cả từ EU và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đưa ra khuyến cáo "Không đi lại" từ tháng 6/2020.

Cập nhật lúc 8h15 ngày 7/8/2020:
*Thế giới: 19.237.244 người mắc; 716.517 người tử vong
Tính đến 6h sáng 7/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 5.027.198 162.689
2 Brazil 2.917.198 98.644
3 Ấn Độ 2.025.409 42.638
4 Nga 871.894 14.606
5 Nam Phi 538.184 9.604

*Việt Nam: 750 người mắc, 10 ca tử vong gồm: BN426, BN428, BN429, BN437, BN475, BN496, BN499, BN524, BN651, BN718.
Đến 6h ngày 7/8, ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 392 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
376 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 6/8) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 7/8: Mỹ dỡ bỏ khuyến cáo đi lại trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO