Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 23/7: Số ca nhiễm toàn cầu vượt 15 triệu người

Mai Đan| 23/07/2020 08:40

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 22/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng vọt đến hơn 15 triệu người. Theo WHO, con số này cao hơn ít nhất gấp 3 lần số ca bệnh cúm nặng được ghi nhận hàng năm.

Số ca nhiễm COVID-19 gấp 3 lần số ca bệnh cúm nặng hằng năm

Tại Mỹ, nơi có số ca mắc bệnh cao nhất thế giới với hơn 4 triệu ca, Tổng thống Donald Trump cảnh báo: “Thật không may, đại dịch COVID-19 sẽ rất tệ, trước khi nó trở nên tốt hơn”.

4 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới, chỉ sau Mỹ là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Tuy nhiên, theo thống kê của Reuters, căn bệnh này đang gia tăng nhanh nhất ở châu Mỹ, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và một nửa số ca tử vong trên thế giới.

Các kỹ thuật viên y tế làm sạch dụng cụ của họ bên ngoài Bệnh viện Memorial West, nơi bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Pembroke Pines, Florida, Mỹ vào ngày 13/7/2020. Ảnh: Reuters

Thống kê của Reuters dựa trên các báo cáo chính thức cũng cho thấy trên toàn cầu, tỷ lệ nhiễm mới không có dấu hiệu chậm lại.

Sau khi trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm nay, phải mất khoảng 15 tuần số ca nhiễm mới tăng đến 2 triệu người. Ngược lại, chỉ mất 8 ngày để con số này tăng vọt đến hơn 15 triệu người từ mức hơn 13 triệu người vào ngày 13/7.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng dữ liệu chính thức gần như chắc chắn cung cấp số ca nhiễm bệnh và tử vong, đặc biệt là ở các quốc gia có khả năng xét nghiệm hạn chế.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc COVID-19 chính thức ở mức hơn 15 triệu người, ít nhất gấp 3 lần số ca bệnh cúm nặng được ghi nhận hàng năm, trong khi số người chết hơn 600.000 người trong 7 tháng gần với tỷ lệ tử vong do cúm hàng năm.

Nới lỏng hoặc thắt chặt

Với làn sóng đầu tiên nhiễm virus vẫn lên đến đỉnh điểm ở một số quốc gia và sự hồi sinh số ca nhiễm ở các quốc gia khác, một số quốc gia đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong khi các quốc gia khác nới lỏng các hạn chế.

Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một quyết định thể hiện sự thay đổi lớn - khuyến khích người Mỹ đeo khẩu trang.

Tại Brazil, hơn 2,15 triệu người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong đó có Tổng thống Jair Bolsonaro và hơn 81.000 người đã chết. Mặc dù Bolsonaro đã ngăn chặn sự bùng phát nhưng quy mô của nó đã biến Brazil thành nơi thử nghiệm chính cho các loại vắc-xin tiềm năng.

Ấn Độ, quốc gia duy nhất khác có hơn 1 triệu trường hợp nhiễm bệnh, đã xác nhận gần 40.000 ca nhiễm mới vào ngày 22/7. Dù đã sẵn sàng mở cửa trở lại nền kinh tế của mình, nhưng Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với thách thức gấp đôi trong việc chống lại đại dịch và lũ lụt lớn ở khu vực phía Đông Bắc đất nước.

Hai bộ trưởng tại nội các Nam Phi đã phải nhập viện vì COVID-19, khi quốc gia công nghiệp hóa nhất Châu Phi ghi nhận 372.628 ca nhiễm và 5.173 trường hợp tử vong.

Các quốc gia khác đang thực thi lại các hạn chế để đối phó với làn sóng mới của dịch bệnh.

Tây Ban Nha đã số lượng người được phép tập trung ở các bãi biển Barcelona sau khi đám đông đổ về bờ biển vào cuối tuần qua mặc dù nước này đã khuyến cáo người dân ở nhà.

Australia đã yêu cầu người dân Melbourne, thành phố lớn thứ hai của đất nước đeo khẩu trang ở nơi công cộng từ ngày 22/7 sau khi nước này ghi nhận kỷ lục 501 trường hợp nhiễm mới.

Các quan chức ở Canada đã theo dõi chặt chẽ sự gia tăng đột biến số ca nhiễm khi nền kinh tế mở cửa trở lại, do sự gia tăng một phần của số lượng lớn những người trẻ tuổi tụ tập trong các quán bar.

Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố rằng hành khách trên các chuyến bay nội địa phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên máy bay nhằm giảm rủi ro số ca nhiễm nhập khẩu trong bối cảnh du lịch quốc tế gia tăng.

Cập nhật lúc 8h ngày 23-7-2020:

*Thế giới: 15.364.259 người mắc; 629.306 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 4.100.209 người mắc; 146.150 người tử vong

2. Brazil: 2.231.871 người mắc: 82.890 người tử vong

3. Ấn Độ: 1.239.684 người mắc; 29.890 người tử vong

4. Nga: 789.190 người mắc; 12.745 người tử vong

5. Nam Phi: 394.948 người mắc; 5.940 người tử vong

*Việt Nam: 408 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 23/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 23/7: Số ca nhiễm toàn cầu vượt 15 triệu người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO