Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 15/3: Ý và nhiều nước ghi nhận ca nhiễm và tử vong mới

Mai Đan| 15/03/2020 09:51

(TN&MT) - Tính đến hết ngày 14/3, số ca nhiễm virus corona chủng mới gây ra bệnh COVID-19 ở Ý đã tăng 3.497 ca. Trong khi đó, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều quốc gia khác trên thế giới đã quyết liệt giới hạn du khách.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang tại sân bay Paris Charles de Gaulle ở Roissy, Paris, Pháp vào ngày 13/3/2020. Ảnh: Jack Chan / Tân Hoa Xã

Ca nhiễm và tử vong mới liên tục tăng tại Ý

Cho đến nay, Ý vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, chỉ đứng thứ 2 trên thế giới, sau Trung Quốc.

Ngày 14/3, giới chức trách Ý cho biết nước này ghi nhận 21.157 ca nhiễm, tăng từ 17.660 ca trong một ngày trước đó và 1.441 ca tử vong, tăng từ 1.266 ca của ngày 13/3. Trong khi đó, 1.966 bệnh nhân đã hồi phục và 1.528 người cần chăm sóc đặc biệt.

Nhiều nước ghi nhận ca nhiễm đầu tiên và mới

Ngày 14/3, Canada xác nhận 22 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Ontario, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 101 người.

Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất trong tỉnh kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Nhiều ca nhiễm mới liên quan đến bệnh nhân có lịch sử du lịch quốc tế. Trước đó, trong ngày 13/3, tỉnh này xác nhận 19 ca nhiễm mới.

Người mua hàng đeo khẩu trang đẩy xe đẩy chở hàng bên ngoài nhà kho Costco ở Vancouver, Canada vào ngày 14/3/2020. Ảnh: Liang Sen / Tân Hoa Xã

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi người dân trong nước tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế để tránh những lo ngại liên quan đến đại dịch.

Đến nay, tại Canada đã có hơn 200 ca nhiễm COVID-19.

Bộ Y tế Rwanda ngày 14/3 xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại quốc gia này. Ca nhiễm này là một công dân Ấn Độ đã đến Rwanda vào ngày 8/3. Bệnh nhân đã đến cơ sở y tế khai báo trong ngày 13/3 và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Hành khách xe buýt vệ sinh tay ở Kigali, thủ đô của Rwanda vào ngày 14/3/2020. Ảnh: Cyril Ndegeya/Tân Hoa Xã

Bộ Y tế Rwanda cho biết bệnh nhân hiện đang được điều trị và trong tình trạng ổn định.

Theo cơ quan Y tế Pháp, trong ngày 14/3, nước này đã có thêm 12 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 91. Số ca nhiễm đã tăng từ 3.661 lên 4.499.

Cộng hòa Congo xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân nam 50 tuổi. Người này đã từ Pháp trở về Congo vào ngày 1/3. Hiện bệnh nhân này cùng gia đình đã được cách ly để theo dõi thêm.

Tính đến hết ngày 14/3, Tây Ban Nha đã có 193 người tử vong và hơn 6.250 ca nhiễm, tăng từ 120 ca tử vong và 5.753 ca nhiễm của ngày hôm trước.

Tại Slovenia đã có một người tử vong đầu tiên vì COVID-19. Đây là một cụ ông mắc bệnh mãn tính.

Giám đốc Y tế Ireland Tony Holohan xác nhận ca tử vong thứ 2 và 129 ca nhiễm trong ngày 14/3, tăng từ 90 ca nhiễm của một ngày trước đó.

Đình chỉ các chuyến bay, giới hạn du khách để ngăn chặn COVID-19

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, đóng cửa toàn bộ sân bay cũng như đình chỉ các chuyến bay là những biện pháp đang được áp dụng tại Na Uy và Morocco.

Bắt đầu từ ngày 18/3, Yemen cũng áp dụng biện pháp đình chỉ tất cả chuyến bay tại những sân bay thuộc quản lý của đất nước trong vòng 2 tuần.

Tương tự, bên cạnh việc hoãn các chuyến bay, Latvia sẽ cấm gần như toàn bộ du khách nước ngoài từ ngày 17/3, trong khi đó, Lithuania sẽ đóng cửa biên giới với du khách kể từ 16/3 và chỉ 1 số trường hợp như tài xế xe tải hay nhà ngoại giao mới nằm ngoài lệnh cấm.

Theo thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19, tính đến 20h44 ngày 14/3, trên thế giới đã có 146.319 ca nhiễm, 5.443 ca tử vong và 73.713 người bình phục.

Trong đó, Trung Quốc xác nhận 80.817 ca nhiễm, 3.189 người tử vong và 65.572 trường hợp bình phục.

Tại Việt Nam, tính đến 20h ngày 14/3/2020 đã có 53 trường hợp mắc COVID-19. trong đó, 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Theo Tổng hợp từ Tân Hoa Xã, Reuters & South China Morning Post
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 15/3: Ý và nhiều nước ghi nhận ca nhiễm và tử vong mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO