Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 14/5: WHO cảnh báo virus corona có thể tồn tại mãi như HIV

Mai Đan| 14/05/2020 09:18

(TN&MT) - Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV, đồng thời cảnh báo chống lại mọi dự đoán về thời gian tồn tại và kêu gọi “nỗ lực lớn” để chống lại căn bệnh này.

Công nhân đeo tấm che mặt làm việc tại một dây chuyền lắp ráp điện thoại di động tại nhà máy sản xuất của Lava International Limited sau khi một số hạn chế được dỡ bỏ tại Noida, Ấn Độ vào ngày 12/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Liên minh châu Âu đã tăng cường mở lại biên giới nội bộ và tái khởi động du lịch, mặc dù triển vọng phục hồi du lịch trước mùa hè đã bị xáo trộn.

* Bộ Y tế Anh cho biết tổng cộng có 33.186 người đã tử vong vì COVID-19 ở Vương quốc Anh, tăng thêm 494 người trong khoảng 24 giờ qua.

* Anh bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa tại một số khu vực, với một số người không thể làm việc tại nhà được trở lại làm việc. Một số nơi của Vương quốc Anh vẫn bị phong tỏa.

* Kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu kháng thể virus corona trên toàn quốc cho thấy khoảng 5% tổng dân số Tây Ban Nha đã nhiễm virus này - gấp khoảng hơn 10 lần so với tổng số acác trường hợp được chẩn đoán cho thấy.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết trong ngày 13/5, số ca tử vong do đại dịch COVID-19 đã tăng 195 người, so với 172 ca một ngày trước đó, nhưng số lượng các trường hợp nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống còn 888 so với 1.402 ca của ngày 12/5.

* Chính phủ Ý đã thông qua gói kích thích trị giá 55 tỷ euro (tương đương 59,6 tỷ USD) bị trì hoãn từ lâu nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng virus corona tại nước này.

* Số người chết hàng ngày vì COVID-19 tại Pháp đã giảm xuống còn 83 người trong ngày 13/5, so với 348 ngày hôm trước, đưa tổng số người chết tại nước này lên 27.074, chỉ đứng sau Tây Ban Nha về tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.

* Đức sẽ bắt đầu nới lỏng một số kiểm soát biên giới từ ngày 16/5 với mục đích tái lập việc tự do đi lại ở châu Âu từ ngày 15/6 tới.

* Áo cho biết biên giới của nước này với Đức, Thụy Sĩ và Liechtenstein sẽ mở cửa trở lại sau một tháng nữa.

* Pháp sẽ duy trì kiểm soát biên giới với Đức cho đến ngày 15/6, tuy nhiên sẽ có một số biện pháp nới lỏng để giúp đỡ cuộc sống hàng ngày của những người phải đi qua thường xuyên.

* Bộ trưởng giáo dục Ý cho biết các trường học trên cả nước sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9.

* Ba Lan sẽ mở lại các nhà hàng và tiệm làm tóc vào ngày 18/5 khi quốc gia này bắt đầu nới lỏng các hạn chế, trong khi các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt được kéo dài đến ngày 12/6.

Châu Mỹ

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến 21h23 theo giờ GMT ngày 13/5, Mỹ ghi nhận hơn 1,37 triệu người nhiễm bệnh và 82.030 ca tử vong vì COVID-19.

* Canada Mỹ dự kiến gia hạn lệnh cấm du lịch không cần thiết cho đến ngày 21/6.

* 9 bang đã đệ đơn kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ về việc nới lỏng việc tuân thủ và nhu cầu giám sát một loạt các công ty với luật về nước và không khí sạch của liên bang.

* Quận Columbia, nằm trong tiểu bang Washington của Mỹ, đã gia hạn lệnh ở trong nhà đến ngày 8/6.

* Hệ thống đại học của bang California, Mỹ đã hủy các lớp học cho học kỳ mùa thu, trong khi Hạt Los Angeles cho biết lệnh ở nhà tại Hạt này có thể sẽ được kéo dài thêm 3 tháng.

* Mexico sẽ bắt đầu mở lại một số nhà máy ô tô từ ngày 18/ 5 theo kế hoạch nới lỏng các hạn chế và mở đường cho các “đại gia” ô tô Mỹ tăng cường năng lực sản xuất phụ thuộc vào các bộ phận sản xuất ở phía nam biên giới.

* Bộ trưởng Bộ Y tế Chile, Jaime Manalich đã tuyên bố cách ly chung đối với Santiago để giảm số ca nhiễm COVID-19 mới ở thủ đô này.

* Công ty Walt Disney - tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới cho biết công ty này đã đình chỉ tất cả các chuyến khởi hành mới trên tàu Disney Cruise Line cho đến ngày 27/7.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Tại Trung Quốc, thành phố Cát Lâm ở phía Đông Bắc của nước này đã cảnh báo về nguy cơ lan rộng hơn nữa của dịch COVID-19.

Cập nhật lúc 6h ngày 14-5-2020:

*Thế giới: 4.355.455 người mắc; 293.088 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 1.408.636 người mắc; 83.425 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 269.520 người mắc; 26.920 người tử vong.

- Anh: 226.463 người mắc; 32.692 người tử vong.

- Nga: 242.271 người mắc; 2.212 người tử vong.

Đến 6h ngày 14/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới ở cộng đồng.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 252 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

236 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 14/5: WHO cảnh báo virus corona có thể tồn tại mãi như HIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO