Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 13/5: Anh vượt qua Ý với hơn 32.000 ca tử vong cao nhất châu Âu

Mai Đan| 13/05/2020 09:50

(TN&MT) - Theo số liệu được công bố trong ngày 12/5, Vương quốc Anh đã vượt qua Ý về số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất ở châu Âu - 32.313 ca.

Một người đàn ông đi trên con đường vắng ở khu thương mại trung tâm khi chính phủ Philippines thực hiện "cách ly cộng đồng tăng cường" tại đảo chính Luzon của quốc gia để kiểm soát virus corona, tại Thành phố Makati, Metro Manila, Philippines vào ngày 17/3/2020. Ảnh: Reuters

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết số ca tử vong do dịch COVID-19 đã tăng thêm 236 người trong ngày 12/5, cao hơn so với 195 người một ngày trước đó.

* Pháp ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona chủng mới (virus SARS CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 12/5.

* Cùng ngày, WHO cho biết việc COVID-19 đã xuất hiện vào tháng 12 ở Pháp là không đáng ngạc nhiên và kêu gọi các nước điều tra sớm.

* Theo số liệu được công bố trong ngày 12/5, Vương quốc Anh đã vượt qua Ý về số người chết vì COVID-19 cao nhất ở châu Âu - 32.313.

* Chi tiêu của chính phủ Ireland cao hơn 13,5% so với mục tiêu trước thời điểm COVID-19 vào cuối tháng 4 do chi phí y tế và thất nghiệp tăng cao đã tạo ra thâm hụt ngân sách lớn, ngay cả trước khi nền kinh tế ngừng hoạt động được phản ánh đầy đủ trong doanh thu thuế.

* Mỹ Anh đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại bằng hình thức trực tuyến khi cả hai quốc gia này đều đấu tranh với các tác động của đại dịch và nhằm mục đích củng cố chuỗi cung ứng trong nước.

* “Giải Vô địch Thể thao dưới nước Châu Âu, dự kiến được tổ chức từ ngày 11- 24/5 tại Budapest, thủ đô của Hungary đã bị lùi sang năm 2021 do đại dịch COVID-19”, cơ quan quản lý thể thao dưới nước châu Âu (LEN) cho biết trong ngày 12/5.

* Tây Ban Nha ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số người chết dưới 200, nhưng có số lượng lớn người đòi quyền lợi an sinh xã hội trong tháng 4.

* Bộ trưởng y tế Áo cho biết lệnh nới lỏng phong tỏa lần đầu tiên của nước này 3 tuần trước đã không dẫn đến một đợt nhiễm trùng mới, tuy nhiễn vẫn cần phải nâng cao cảnh giác.

* Theo thống kê của Reuters, tính đến ngày 12/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 70.000 người, khi một mô hình dự báo quan trọng ước tính số ca tử vong gần gấp đôi ước tính trước đây.

* Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 12/5 cố gắng thông qua luật áp đặt các yêu cầu công bố về hỗ trợ COVID-19 liên bang cho các doanh nghiệp.

* Ngày 12/5, New York Times đưa tin Nhà Trắng sẽ kết thúc nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 trong vài tuần tới.

*Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada sẽ đầu tư 179,5 triệu USD để hỗ trợ nông dân và nhà chế biến thực phẩm vượt qua sự bùng phát của đại dịch, nhưng các nhóm ngành cho biết khoản kinh phí này không vượt quá mức cần thiết.

* Ngày 12/5, Tổng thống Peru Martin Vizcarra xác nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 hiện đã vượt quá 50.000 người.

* Khoảng 40 nhà máy đường của Cuba vẫn mở cửa mặc dù đất nước đã bị phong tỏa một phần.

* Các nhà lãnh đạo bản địa ở Brazil đã yêu cầu WHO thành lập một quỹ khẩn cấp để giúp bảo vệ cộng đồng của họ.

* Theo báo cáo của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 ở châu Á đã tăng lên một phần tư triệu người vào ngày 12/5, với số ca nhiễm tăng cao ở Singapore, Pakistan Ấn Độ, trong khi Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản có số ca nhiễm làm chậm đáng kể sự lây lan của dịch bệnh này.

* Hong Kong (Trung Quốc) cho biết họ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tụ họp công cộng và cho phép các phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và thẩm mỹ viện mở cửa trở lại trong tuần này khi các trường hợp nhiễm mới giảm dần.

Cập nhật lúc 8h30 ngày 13-5-2020:
*Thế giới: 4.339.798 người mắc; 292.807 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.408.834 người mắc; 83.425 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 269.520 người mắc; 26.920 người tử vong.
- Anh: 226.463 người mắc; 32.692 người tử vong.
- Nga: 232.243 người mắc; 2.116 người tử vong.
Đến 6h00 ngày 13/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới ở cộng đồng.
*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.
Tổng cộng 252 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
236 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 13/5: Anh vượt qua Ý với hơn 32.000 ca tử vong cao nhất châu Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO