Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/7: Thế giới gần 13,5 triệu người mắc, hơn 581.000 ca tử vong

Mai Đan| 15/07/2020 10:11

(TN&MT) - Tính đến 9h sáng 15/7, thế giới ghi nhận gần 13,5 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 581.000 trường hợp tử vong. Tại Australia, nước này công bố do đại dịch, số lượng quỹ hưu trí cao nhất kể từ tháng 4. Thủ tướng New Zealand cho biết đất nước phải chuẩn bị cho sự bùng phát đại dịch COVID-19 mới.

Australia: Đối mặt với COVID-19, số lượng quỹ hưu trí cao nhất kể từ tháng 4

Người Australia đã yêu cầu rút hơn 5 tỷ đô la Úc (tương đương 3,5 tỷ USD) từ quỹ hưu trí của họ trong tuần đầu tiên của tháng 7, mức cao nhất kể từ khi chính phủ cấp quyền tiếp cận sớm quỹ hưu trí để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Mọi người ngồi trên một chiếc ghế dài nhìn ra Nhà hát Opera Sydney và Cầu Cảng Sydney trong khi đất nước nới lỏng các hạn chế tại Sydney, Australia vào ngày 29/6/2020. Ảnh: Reuters

Dữ liệu chính phủ Australia cho thấy khoảng 511.000 người Australia đã nộp đơn xin rút tới 10.000 đô la Úc mỗi người từ khoản tiết kiệm hưu trí của họ trong tuần đầu tiên của năm tài chính mới. Đây là số người cao nhất rút khoản hưu trí kể từ tuần đầu tiên chương trình này hoạt động vào tháng 4/2020.

Australia đã công bố chương trình khẩn cấp kéo dài 6 tháng, cho phép người lao động nhận tới 20.000 đô la Úc tiết kiệm lương hưu của họ trong 2 năm tài chính, vào tháng 3 như một phần của gói kích thích kinh tế mạnh hơn.

Các số liệu cho thấy tổng số tiền mà người Australia đã rút về 23,3 tỷ đô la Úc. Chính phủ nước này dự báo tổng cộng 27 tỷ đô la Úc sẽ được rút ra khỏi nhóm lương hưu lớn thứ ba thế giới khi lần đầu tiên công bố kế hoạch này.

Kirstin Hunter, đồng sáng lập tại Future Super, nơi quản lý khoản tiết kiệm hưu trí trị giá 750 triệu đô la Úc cho biết: “Tác động lâu dài của kế hoạch này sẽ xuất hiện trong nhiều năm tới”.

Các số liệu cho thấy gần một phần tư của 12 triệu lực lượng lao động của đất nước đã rút tiền tiết kiệm lương hưu của họ khi nền kinh tế Australia phải đối mặt với sự suy thoái đầu tiên sau 3 thập kỷ.

Các nhà quản lý quỹ cho biết việc rút tiền mặt chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cả nước với mức lương hưu 3 nghìn tỷ đô la Úc, nhưng nó đang đè nặng lên thị trường chứng khoán Australia, giảm 1/6 kể từ tháng 2.

Matthew Ross, Giám đốc chiến lược danh mục đầu tư và nghiên cứu định lượng tại Goldman Sachs Australia cho biết, đây có thể là một yếu tố giải thích tại sao thị trường Australia hoạt động kém hiệu quả trên toàn cầu trong giai đoạn này.

New Zealand chuẩn bị cho sự bùng phát dịch COVID-19 mới

“New Zealand phải chuẩn bị cho sự bùng phát COVID-19 mới khi đại dịch lan rộng trên toàn cầu nhưng sẽ không từ bỏ chiến lược loại trừ nếu sự lây lan trong cộng đồng được phát hiện”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết trong ngày 15/7.

Theo bà Ardern, dịch bệnh hiện đang bùng nổ ở bên ngoài New Zealand và các quốc gia từng là hình mẫu trong cuộc chiến chống COVID-19 giờ đã trải qua những đợt bùng phát cộng đồng.

Chính phủ New Zealand đã công bố kế hoạch chống lại dịch bệnh trong trường hợp xuất hiện các ca nhiễm mới, trong đó loại trừ vẫn là chiến lược trung tâm.

New Zealand đã ghi nhận một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng cách đây 2,5 tháng. Nước này xác nhận 22 trường hợp tử vong từ gần 1.200 ca nhiễm tính đến ngày 15/7.

Mexico: 7.051 ca nhiễm mới, thêm 836 trường hợp tử vong

Bộ Y tế Mexico ngày 14/7 công bố 7.051 ca nhiễm mới được xác nhận và thêm 836 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 311.486 và 36.327.

Chính phủ nước này cho biết số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố.

Cập nhật lúc 9h00 ngày 15-7-2020:

*Thế giới: 13.456.347 người mắc; 581.154 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 3.545.077  người mắc; 139.143 người tử vong

2. Brazil: 1.931.294 người mắc: 74.262 người tử vong

3. Ấn Độ: 937.487 người mắc; 24.315 người tử vong

4. Nga: 739.947 người mắc; 11.614 người tử vong

5. Peru: 333.867 người mắc; 12.229 người tử vong

*Việt Nam: 373 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h00 ngày 15/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tổng cộng 352 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

336 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 14/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/7: Thế giới gần 13,5 triệu người mắc, hơn 581.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO