Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 11/8: Số ca nhiễm ở trẻ em Mỹ tăng vọt vào cuối tháng 7

Mai Đan | 11/08/2020 12:55

(TN&MT) - Theo một báo cáo được công bố chỉ vài tuần trước khi hàng chục triệu học sinh Mỹ bắt đầu năm học mới, số ca nhiễm mới COVID-19 ở trẻ em Mỹ đã tăng 40% trong 2 tuần cuối tháng 7.

Đứa trẻ chơi trong sân tại Trường Công lập 321 ở Brooklyn, New York trong khu phố Park Slope ở Brooklyn, New York, Mỹ vào ngày 7/8/2020. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia y tế đang theo dõi tình trạng nhiễm COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên khi các quan chức đấu tranh với câu hỏi hóc búa là liệu có nên mở lại trường học cho các lớp học trực tiếp, áp dụng mô hình lớp học ảo cho phòng học trực tuyến hay kết hợp cả hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các bang cho phép học sinh quay trở lại lớp học, nhưng các quan chức y tế đã bày tỏ sự thận trọng về việc làm này ở những khu vực có số ca bệnh tăng mạnh.

Báo cáo mới của Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng cho thấy hơn 338.000 trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, với 97.078 trường hợp mới được xác nhận trong khoảng thời gian từ 16-30/7.

Theo báo cáo, hầu hết các ca nhiễm mới trong nhóm này xảy ra ở các bang ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ, dựa trên dữ liệu từ 49 bang, Thành phố New York, Quận Columbia, Puerto Rico và Guam.

Báo cáo không đưa ra lý do cho sự tăng đột biến gần đây. Việc xét nghiệm virus corona chủng mới đã tăng lên ở Mỹ và mối quan tâm về trẻ em vì những người có khả năng lây lan virus đã gia tăng bởi các nghiên cứu mới cho thấy trẻ có thế mắc bệnh.

Học viện Nhi khoa Mỹ ghi nhận dữ liệu cho thấy bệnh nặng do COVID-19 hiếm gặp ở trẻ em. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã cho rằng trẻ em nhiễm virus ít có khả năng bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

CDC gần đây đã cập nhật hướng dẫn để khuyến cáo các trường học mở cửa trở lại ở một mức độ nào đó nếu cộng đồng khu đó không trải qua tỷ lệ lây truyền vi rút không kiểm soát được hoặc cao.

Một số thành phố bao gồm Chicago và Los Angeles sẽ bắt đầu năm học với các lớp học trực tuyến, trong khi Thành phố New York, nơi từng là tâm điểm của dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ sẽ tổ chức ít nhất một số buổi học trực tiếp ở tất cả các khu học chính vào mùa thu.

Trẻ em chiếm một phần rất nhỏ trong số hơn 162.000 người đã chết vì COVID-19 ở Mỹỳ. Hơn 5 triệu người trong nước đã bị nhiễm virus, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Cập nhật lúc 9h ngày 11/8/2020:

*Thế giới: 20.246.580 người mắc; 738.695 người tử vong

Tính đến 6h sáng 11/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.246.192

166.090

2

Brazil

3.057.470

101.857

3

Ấn Độ

2.267.153

45.353

4

Nga

892.654

15.001

5

Nam Phi

563.598

10.621


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 847 

- Số ca khỏi bệnh: 399 

- Số ca tử vong: 15

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 11/8: Số ca nhiễm ở trẻ em Mỹ tăng vọt vào cuối tháng 7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO