Cập nhật tình hình dịch COVID-19 chiều 8/5: Số ca nhiễm toàn cầu gần chạm ngưỡng 4 triệu người

Mai Đan| 08/05/2020 17:17

(TN&MT) - Theo các chuyên gia dịch tễ, mặc dù một số quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế cũng như phong tỏa để phục hồi nền kinh tế, nhưng làn sóng COVID-19 thứ 2 có thể đang đến gần, khiến các nước phải quay lại áp dụng lệnh phong tỏa.

Một nhân viên của Dịch vụ Bưu điện Mỹ (USPS) làm việc dưới mưa ở Manhattan trong khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 13/4/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Nga đã vượt qua Pháp Đức, với 177.160 ca nhiễm COVID-19, cao thứ 5 trên thế giới. Theo Hãng tin TASS, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết số ca nhiễm thực tế ở thành phố này là khoảng 300.000 ca, tức cao gấp 3 lần số liệu chính thức nêu trên.

* Theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, những hạn chế nhằm chống dịch COVID-19 ở Moscow đã được gia hạn đến ngày 31/5.

* Tại Pháp, tổng số người chết vì COVID-19 đạt gần 26.000 người tính đến ngày 7/5, nhưng tăng ít hơn so với những ngày trước khi chính phủ xác nhận sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/5.

* Số ca tử vong ở Ý đã tăng thêm 274 vào ngày 7/5, giảm so với 369 ca tử vong của ngày hôm trước, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm nhẹ xuống còn 1.401 từ 1.444 ca ngày 6/5.

* Một báo cáo của Anh cho biết người da đen và đàn ông gốc Bangladesh và Pakistan có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao gần gấp hai lần so với người da trắng mặc dù dữ liệu chưa đầy đủ.

* Ba Lan sẽ kiểm tra 1.000 thợ mỏ mỗi ngày khi dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong các trường hợp nhiễm mới trong khu vực than.

Châu Mỹ

* Theo một thống kê của Reuters, tính đến ngày 7/5, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng đến hơn 75.000 người.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi một nhân viên của Hải quân Mỹ, từng là phục vụ cá nhân của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm COVID-19.

* Theo dự báo của các cố vấn tài chính của Thống đốc bang California Gavin Newsom được công bố ngày 7/5, bang này sẽ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách 54,3 tỷ USD do doanh thu giảm trong khi các khoản chi gia tăng liên quan đến đại dịch.

* Các nhóm bản địa từ 9 quốc gia trong lưu vực sông Amazon kêu gọi quyên góp nhằm bảo vệ 3 triệu cư dân rừng nhiệt đới, dễ bị tổn thương vì họ không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ y tế.

* Brazil, một trong những điểm nóng mới về COVID-19 trên thế giới, đã xác nhận số lượng kỷ lục các trường hợp nhiễm và tử vong vào ngày 6/5. Tướng Otavio Rego Barros, phát ngôn viên của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nhiễm COVID-19 và đang cách ly tại nhà.

* Một đợt bùng phát COVID-19 lây nhiễm hơn 30% tù nhân tại nhà tù ở Villavicencio, miền Trung Colombia, đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong giới chức trách địa phương, hàng xóm và gia đình của các tù nhân.

Châu Á – Thái Bình Dương

* Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này đã phê duyệt thuốc remdesivir của Gilead là thuốc điều trị COVID-19. Đây là quốc gia đầu tiên chính thức cho phép sử dụng thuốc này.

* Số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng đến hơn 50.000 tính đến ngày 7/5, với tốc độ của các ca nhiễm mới không có dấu hiệu giảm mặc dù nước này đã tiến hành phong tỏa trong nhiều tuần.

* Ấn Độ sẽ tung ra một phiên bản của ứng dụng theo dõi tiếp xúc gần COVID-19 có thể chạy trên điện thoại giá rẻ của nhà mạng Reliance Jio.

Trung Đông và châu Phi

* Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể làm chết từ 83.000 - 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên và lây nhiễm từ 29 triệu đến 44 triệu người cùng thời gian đó nếu dịch bệnh này không được kiểm soát.

* Dữ liệu của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/5 cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 của nước này tăng thêm 57 người lên tổng số 3.641.

* Các quan chức và thương nhân Iran cho biết Iran đang tranh giành để mua hàng triệu tấn ngũ cốc để dự trữ mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 sẽ không gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp thực phẩm.

* Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết lệnh phong tỏa trong nước sẽ được dỡ bỏ vào ngày 9/5, mặc dù số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng.

* Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 7/5 bác bỏ những nhận định của Tổng thống Tanzania rằng kit thử COVID-19 do cơ quan này cung cấp bị lỗi.

Cập nhật lúc 16h ngày 8/5/2020:

*Thế giới: 3.918.745 người mắc; 270.769 người tử vong, trong đó:

- Tây Ban Nha: 256.855 người mắc; 26.070 người tử vong.

- Mỹ: 1.292.879 người mắc; 76.942 người tử vong.

- Ý: 215.858 người mắc; 29.958 người tử vong. 

- Anh: 206.715 người mắc; 30.615 người tử vong.

Đến 15h ngày 8/5, có thêm 7 ca mắc COVID-19 được chữa khỏi.

*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 chiều 8/5: Số ca nhiễm toàn cầu gần chạm ngưỡng 4 triệu người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO