Cập nhật dịch COVID-19 tối 28/3: Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán, Mỹ có gần 105.000 người mắc

Mai Đan| 28/03/2020 22:50

(TN&MT) - Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi khởi nguồn dịch COVID-19 đã bắt đầu đưa các dịch vụ công cộng hoạt động trở lại. Trong khi đó, tại Uzbekistan, một bác sĩ 39 tuổi tử vong do không thành công trong việc tự điều trị COVID-19.

Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ngày 28/3, thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng bằng cách khởi động lại một số dịch vụ tàu điện ngầm và mở lại biên giới, cho phép một số mối quan hệ bình thường trở lại và gia đình đoàn tụ.

Sau khi bị chia cắt với các khu vực còn lại của đất nước trong hai tháng, việc mở cửa lại các hoạt động tại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên vào cuối tháng 12/2019, đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại virus của Trung Quốc, mặc dù virus này đã lan sang hơn 200 quốc gia.

Những người đeo khẩu trang chờ tàu điện ngầm vào ngày đầu tiên dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 28/3/2020. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 23/1, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt tại thành phố Vũ Hán, nơi sinh sống của 11 triệu người do dịch COVID-19 bùng phát. Người dân trong thành phố buộc phải ở trong nhà, dịch vụ xe buýt và taxi phải ngừng hoạt động và chỉ có các hiệu thuốc hoặc siêu thị được phép mở cửa hoạt động.

Ngày 28/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận 54 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 27/3, tất cả đều liên quan đến các ca nhiễm nhập khẩu. Trung Quốc đại lục hiện có 81.394 ca nhiễm, với số người chết tăng thêm 3 người, nâng tổng số ca tử vong lên đến 3.295.

Vũ Hán chiếm khoảng 60% số lượng ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, nhưng số ca nhiễm đã giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Trong khi Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và các quốc gia khác hiện đang chiến đấu với số lượng ca nhiễm tăng vọt, Trung Quốc đang tập trung vào rủi ro do các ca nhiễm nhập khẩu - hầu hết trong số đó là người Trung Quốc từ nước ngoài trở về.

Bác sĩ Uzbekistan 39 tuổi tử vong vì tự chữa COVID-19

Ngày 28/3, Bộ Y tế Uzbekistan cho biết một bác sĩ ở Uzbekistan đã qua đời sau khi không thành công trong việc tự điều trị COVID-19 cho bản thân một cách bí mật.

Bộ y tế nước này cho biết vị bác sĩ 39 tuổi này đã tiếp xúc với "bệnh nhân số 0" ở Uzbekistan và bị lây nhiễm, nhưng không cho ai biết.

Ông nhập viện vào ngày 26/3 trong tình trạng nghiêm trọng và qua đời hai ngày sau đó, trở thành bệnh nhân thứ hai tử vong vì COVID-19 tại nước này.

Uzbekistan đã xác nhận 104 ca nhiễm COVID-19 và đã phong tỏa tất cả các tỉnh và cấm công dân rời khỏi nhà ngoại lệ những người đi làm hoặc mua sắm thiết yếu.

Malaysia dự báo ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng mạnh vào giữa tháng 4

Ngày 28/3, một quan chức của Bộ Y tế Malaysia cho biết, Malaysia dự báo số ca mắc virus corona gây dịch bệnh COVID-19 sẽ tăng mạnh vào giữa tháng 4 khi nước này tăng cường kiểm tra trong bối cảnh phong tỏa đất nước.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Malaysia đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua lên 2.320 người, cao nhất ở Đông Nam Á, với 27 trường hợp tử vong. Đất nước đã áp dụng lệnh hạn chế đi lại cho đến ngày 14/4 để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

“Malaysia có thể dự đoán sự gia tăng số lượng các ca nhiễm COVID-19 vào giữa tháng 4” - Tổng giám đốc y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết khi trích dẫn số liệu của các nhà phân tích ước tính 6.300 đến 8.900 trường hợp nhiễm.

“Nếu chúng ta có thể ở trong nhà, phá vỡ chuỗi lây nhiễm thì chúng ta có thể đánh bại các dự đoán. Nếu số ca nhiễm COVID-19 dưới 5.000, chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình” - Noor Hisham cho biết.

Malaysia đang xem xét mua tới 1 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona từ Hàn Quốc khi nước này tăng cường nỗ lực sàng lọc nhiều người hơn liên quan đến virus này.

Nước này lên kế hoạch tăng khả năng xét nghiệm chẩn đoán lên 16.500 trường hợp mỗi ngày vào tuần tới, từ khoảng 7.100 trường hợp hiện tại.

Philippines xác nhận thêm 14 ca tử vong, 272 ca nhiễm mới

Ngày 28/3, Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 14 trường hợp tử vong vì COVID-19 và 272 trường hợp nhiễm mới, đánh dấu sự gia tăng lớn nhất hàng ngày về số ca tử vong và mắc bệnh COVID-19 tại quốc gia này.

Theo Bộ Y tế Philippines, 2 con số trên đã nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 1.075 và 68 và 4 bệnh nhân đã hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 35.

Đức sẽ không nới lỏng lệnh phong tỏa cho đến ít nhất ngày 20/4

“Đức sẽ không nới lỏng các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus corona cho đến ít nhất ngày 20/4”, Chánh văn phòng Thủ tướng Đức, ông Helge Braun cho biết.

Một người đàn ông may khẩu trang tại nhà trong thời dịch COVID-19 tại quận Kreuzberg ở Berlin, Đức vào ngày 27/3/2020. Ảnh: Reuters

Vào giữa tháng 3, Đức đã đóng cửa các trường học, cửa hàng, nhà hàng, sân chơi và cơ sở thể thao và nhiều công ty đã ngừng sản xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của chính phủ Đức, nước này đã có 42.228 ca nhiễm COVID-19 và 253 người chết tính đến ngày 27/3.

Nga: Hơn 1.200 ca nhiễm

Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga đã tăng lên 1.264 người, sau khi tăng thêm 228 ca nhiễm mới so với hôm qua. Trong số các ca nhiễm mới này, có 114 ca ở thủ đô Moscow của Nga.

Tuy nhiên, trong ngày 28/3, đã có 4 người khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi phục lên 49 người.

Thụy Sĩ: Hơn 13.200 ca nhiễm, gần 250 ca tử vong

Theo Worldometers, số liệu ngày 28/3 cho biết, số ca nhiễm COVID-19 tại Thụy Sĩ đã tăng từ 12.161 lên 13.259 ca, trong khi đó số ca tử vong tăng lên 241.

Tây Ban Nha: Một ngày tăng hơn 8.000 ca nhiễm

Chiều 28/3, số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên đến 72.248 (so với 64.059 ca của ngày 27/3).

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca tử vong đã tăng đến 5.690 người.

Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng các chuyến tàu liên tỉnh, hạn chế các chuyến bay nội địa

Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng tất cả các chuyến tàu liên tỉnh và hạn chế các chuyến bay nội địa vào ngày 28/3 như một phần của các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19, khi số ca mắc bệnh đã tăng một phần ba trong một ngày lên tới 5.698, với 92 người chết.

Ngày 27/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại nước này đã vượt xa nhiều quốc gia khác trong hai tuần qua, với 2.069 ca nhiễm trong 24 giờ qua.

Một phụ nữ đeo khẩu trang chờ tàu khi dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 26/3/2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi về một khu vực cách ly tự nguyện, trong đó người Thổ Nhĩ Kỳ ở nhà ngoại trừ những trường hợp đi mua sắm hoặc các nhu cầu cơ bản. Thông báo các biện pháp mới để ngăn chặn virus, ông cho biết tất cả các chuyến bay quốc tế đã bị dừng và việc đi lại liên tỉnh sẽ phải được sự chấp thuận của thống đốc.

Giám đốc điều hành Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines), ông Bilal Eksi cho biết các chuyến bay nội địa sẽ chỉ hoạt động đến và đi từ 14 thành phố lớn vào nửa đêm 28/3. Ông cho biết hành khách phải được sự chấp thuận từ văn phòng thống đốc sau 14h (theo giờ GMT).

Cập nhật lúc 18h ngày 28/3/2020:
Thế giới: 601.541 người mắc, 27.441 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 104.256 người mắc; 1.704 người tử vong.
- Trung Quốc: 81.394 người mắc; 3.295 người tử vong.
- Ý: 86.498 người mắc; 9.134 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 65.719 người mắc; 5.138 người tử vong.
Việt Nam: 174 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:
16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
5 bệnh nhân (BN18, BN22, BN23, BN35, BN33) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 28/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Theo Tổng hợp từ Reuters, Worldometers & Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 28/3: Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán, Mỹ có gần 105.000 người mắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO