(TN&MT) - Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 11/5, số người chết hàng ngày tại nước này tiếp tục giảm, với 123 người tử vong – mức tăng thấp nhất trong 7 tuần. Trong khi đó, tại Đức, cuộc khủng hoảng virus corona đã khiến người dân trong nước phải lên kế hoạch giảm chi tiêu trong thời gian tới.
Một mô hình in 3D về virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 được chụp vào ngày 25/3/2020. Ảnh: Reuters |
Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số người chết hàng ngày vì COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tiếp tục giảm trong ngày 11/5 xuống còn 123 người, mức thấp nhất trong 7 tuần.
Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố ngày 10/5/2020, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 143 ca tử vong, giảm so với 179 ca của ngày trước đó.
Mọi người tham dự thánh lễ tại một nhà thờ khi một số tỉnh của Tây Ban Nha được phép nới lỏng các hạn chế trong giai đoạn 1 tại Seville, Tây Ban Nha vào ngày 11/5/2020. Ảnh: Reuters |
Tính đến hôm nay, tổng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng lên 26.744 người, từ 26.621 ca ngày hôm trước. Số ca nhiễm đã tăng lên 227.436 từ 224.390 ca một ngày trước đó.
Ngoài dịch bệnh COVID-19 gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của Anh, chỉ có một số sự kiện gây ra thiệt hại nghiêm trọng và đột ngột như vậy trong quá khứ, gồm: thời tiết, chiến tranh và sâu bệnh.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) mới đây đã đưa ra một “kịch bản minh họa” thay vì dự báo thông thường cho thấy sản lượng kinh tế của Anh có thể giảm 14% trong năm 2020 - mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 1706 và lớn gấp 3 lần mức giảm trong đợt suy thoái kinh tế 2008-2009.
Tuy nhiên, theo BoE, khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, kinh tế Anh có thể tăng mạnh trở lại trong năm 2021, với mức tăng trưởng có thể lên tới 15%, cao nhất kể từ năm 1704.
Một phần ba người Đức lên kế hoạch chi tiêu ít hơn trong thời gian tới trong bối cảnh tình hình tài chính của họ trở nên tồi tệ hơn trong 12 tháng tới do cuộc khủng hoảng virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Điều đó đang có tác động đến tiêu dùng, với một phần tư số người hủy bỏ kỳ nghỉ và 7% dự định hoãn việc mua các sản phẩm như quần áo, xe hơi hoặc hàng hóa xa xỉ, nhóm nghiên cứu thị trường GfK có trụ sở tại Nuremberg, Đức cho biết.
Thống kê theo thời gian thực của Đại học Johns Hopkins cho biết số người chết vì COVID-19 trong ngày 10/5 tại Mỹ là 776 người. Đây là số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ tháng 3.
Trong các tuần gần đây, số người chết tăng thêm theo ngày của Mỹ luôn ở mức 1.000-2.500 người.
Australia đã vạch ra một lộ trình gồm 3 bước để nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội vào ngày 15/5 tới, nhằm dỡ bỏ mọi hạn chế vào tháng 7 và giúp gần một triệu người trở lại làm việc.
Chính phủ sẽ dựa vào diễn biến dịch tại các bang và vùng lãnh thổ khác nhau của Australia để quyết định thời gian bắt đầu thực hiện từng giai đoạn. Mỗi bước có thể sẽ được phân tách theo các chuyển dịch kéo dài 4 tuần.
Nhà chức trách của Bộ Y tế Indonesia, Achmad Yurianto cho biết nước này ghi nhận thêm 233 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 14.265.
Yurianto cho biết 18 trường hợp tử vong mới liên quan đến COVID-19 tại Indonesia, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 991, trong khi 2.881 người đã hồi phục.
Hơn 116.350 người đã được xét nghiệm COVID-19 tại Indonesia.
Các quan chức y tế Malaysia thông báo ngày 11/5 nước này ghi nhận thêm 70 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 6.726 người.
Bộ y tế Malaysia cũng công bố một trường hợp tử vong mới, đưa tổng số người tử vong lên 109.
Cập nhật lúc 18h00 ngày 11/5/2020:
*Thế giới: 4.196.784 người mắc; 284.034 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1.367.963 người mắc; 80.787 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 264.663 người mắc; 26. 621 người tử vong.
- Ý: 219.070 người mắc; 30.560 người tử vong.
- Anh: 219.183 người mắc; 31.855 người tử vong.
Đến 18h00 ngày 11/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.
Tổng cộng 249 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
233 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)