Cập nhật dịch COVID-19 tối 10/5: Thế giới hơn 4,1 triệu ca nhiễm, Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2

Mai Đan| 10/05/2020 23:01

(TN&MT) - Tại Đức, chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo nước này nới lỏng các hạn chế xã hội, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng trở lại. Tương tự, Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 khi số ca nhiễm của nước này tăng trở lại mức cao nhất trong một tháng.

Quang cảnh trạm xét nghiệm COVID-19 do nhân viên quân đội Anh quản lý bên trong Công viên Hyde của London, Anh vào ngày 8/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Theo truyền thông Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo 5 cấp đối với virus corona ở Anh khi ông phác thảo kế hoạch bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Ông Johnson sẽ có bài phát biểu trên truyền hình vào lúc 18h (theo giờ GMT) vào ngày 10/5.

* Số ca nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng trở lại ở Đức chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo nước này nới lỏng các hạn chế xã hội, làm dấy lên mối lo ngại rằng đại dịch có thể một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát.

* Chính quyền Nga cho biết nước này đã ghi nhận 11.012 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 209.688 người.

* Theo các nhà chức trách, một người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 9/5 tại một bệnh viện ở Moscow, Nga đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Châu Á - Thái Bình Dương

* Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 khi số ca nhiễm bệnh tăng trở lại mức cao nhất trong một tháng vào thời điểm các nhà chức trách bắt đầu nới lỏng một số hạn chế.

* Tính đến hết ngày 9/5, Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận thêm 14 ca nhiễm virus corona mới. Đây là con số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày ở nước này kể từ 28/4. Ngoài ra, không có trường hợp tử vong.

* “Chính quyền tiểu bang lớn nhất của Australia –New South Wales sẽ cho phép các nhà hàng, sân chơi và bể bơi ngoài trời mở cửa trở lại từ ngày 15/5 khi xét nghiệm trên diện rộng cho thấy sự lây lan của virus corona chủng mới đã chậm lại”, Thủ hiến bang New South Wales cho biết.

* Theo Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, chính phủ nước này đang tìm cách dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở nhiều nơi trong số 34 tỉnh mà không phải là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trước hạn chót toàn quốc vào ngày 31/5.

Châu Mỹ

* “3 quan chức cấp cao hướng dẫn ứng phó của Mỹ đối với đại dịch COVID-19 đã tự cách ly vào ngày 9/5 sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19”, các cơ quan và phát ngôn viên của họ cho biết.

* Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) hãng chế tạo ô tô điện Tesla (Mỹ), vừa cho biết ông có thể sẽ chuyển trụ sở và nhà máy sản xuất xe điện khỏi California, sau khi chính quyền địa phương tại đây ngăn doanh nghiệp này nối lại hoạt động sản xuất do đại dịch COVID-19.

* Ngày 9/5, Bộ Y tế Brazil công bố quốc gia Mỹ Latinh này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong do dịch bệnh. Brazil đã ghi nhận tổng cộng 155.939 ca mắc Covid-19, trong đó có 10.627 ca tử vong.

Châu Phi

* Ngày 9/5, dẫn thông báo của Bộ Y tế Ai Cập, truyền thông nước này đưa tin, Ai Cập đã phát hiện thêm 488 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh ở Ai Cập mặc dù giới chức trách nước này áp dụng nhiều biện pháp hạn chế lây nhiễm trong tháng lễ Ramadan năm nay.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở nước này lần lượt là 8.964 và 514, trong đó có 11 ca tử vong mới. Cùng ngày cũng đã có 57 bệnh nhân được ra viện, nâng tổng số người khỏi bệnh COVID-19 tại nước này lên thành 2.002 người.

* Bộ Y tế Nam Phi ngày 9/5 công bố tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của nước này là 9.420 người sau khi phát hiện thêm 525 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm cao thứ 2 kể từ khi Nam Phi xác nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 5/3.

Cũng trong 24 giờ qua, Nam Phi ghi nhận thêm 8 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh hiện vẫn chưa có vaccine hữu hiệu này lên 186 trường hợp, chiếm khoảng 2% tổng số ca nhiễm.

Cập nhật lúc 15h30 ngày 10-5-2020:
*Thế giới: 4.114.978 người mắc; 280.564 người tử vong, trong đó:
- Mỹ: 1,347,318 người mắc; 80,040 người tử vong.
- Tây Ban Nha: 262,783 người mắc; 26,478 người tử vong.
- Ý: 218,268 người mắc; 30,395 người tử vong.
- Anh: 215,260 người mắc; 31,587 người tử vong.
Đến 6h ngày 10/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
*Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.
Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 tối 10/5: Thế giới hơn 4,1 triệu ca nhiễm, Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO