Cập nhật dịch COVID-19 sáng 25/7: Thế giới gần 16 triệu ca nhiễm, hơn 641.000 người tử vong

Mai Đan| 25/07/2020 08:10

(TN&MT) - Tính đến 6h sáng 25/7, thế giới ghi nhận gần 16 triệu ca nhiễm và hơn 641.000 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Hàn Quốc dự kiến đào tạo hàng trăm bác sĩ để chiến đấu với dịch bệnh trong tương lai. Trong khi đó, Na Uy sẽ hạn chế du lịch từ Tây Ban Nha, nới lỏng yêu cầu cách ly cho Thụy Điển.

Hàn Quốc sẽ đào tạo hàng trăm bác sĩ để chiến đấu với dịch bệnh trong tương lai

“Hàn Quốc sẽ bổ sung 4.000 sinh viên y khoa trong vòng 10 năm tới để tăng số lượng bác sĩ và tăng cường ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng trong tương lai”, các quan chức chính phủ và đảng cầm quyền cho biết.

Các nhà chức trách đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo bác sĩ ứng phó với khả năng bùng phát bệnh truyền nhiễm tồi tệ hơn COVID-19, chỉ ra nguy cơ dịch bệnh thường xuyên hơn và số lượng giường bệnh hạn chế.

Để lấp đầy khoảng trống, các quan chức cho biết họ có kế hoạch tăng cường tuyển sinh vào các trường y bằng cách sử dụng kết hợp những chỉ tiêu mới, ưu đãi mới cho sinh viên trong các chuyên ngành ít có lợi thế hơn và những người có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực y tế cộng đồng trong một thập kỷ ở khu vực nông thôn.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi vào một cơ sở bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc vào ngày 8/3/2020. Ảnh: Reuters

“Chúng ta sẽ tăng chỉ tiêu cho sinh viên y khoa để bổ sung thêm nhân sự trong các lĩnh vực chuyên ngành, ông Kim Kim Tae-nyeon, một nhà lập pháp của Đảng cầm quyền Dân chủ Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp chính sách mới đây.

Kế hoạch là đẩy mạnh tuyển sinh trường y khoảng 400 sinh viên mỗi năm trong thập kỷ tới, trước khi trở lại chỉ tiêu 3.058, được giữ cố định từ năm 2006.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ miễn học phí và cấp học bổng toàn phần cho khoảng 300 sinh viên trong các ngành như dịch tễ học, phụ khoa hoặc phẫu thuật, bởi những ngày này không thu hút tuyển sinh như phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu.

Na Uy sẽ hạn chế du lịch từ Tây Ban Nha, nới lỏng cho Thụy Điển

Chính phủ Na Uy ngày 24/7 cho biết nước này sẽ tái thực thi yêu cầu cách ly 10 ngày đối với những người đến từ Tây Ban Nha từ ngày 25/7 sau khi có sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở đó, trong khi đó sẽ giảm bớt những hạn chế đối với những người đến từ nhiều quận của Thụy Điển.

Người dân của Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc các quốc gia thuộc khu vực Schengen có ít hơn 20 ca nhiễm trên 100.000 dân trong 2 tuần qua có thể vào Na Uy mà không cần phải tự cách ly.

Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng lên 30,9 trên 100.000 dân.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã không trả lời về vấn đề trên sau yêu cầu của Reuters.

Bộ trưởng Nông nghiệp Na Uy Olaug Bollestad, người đã công bố quyết định của chính phủ, cho rằng người Na Uy nên suy nghĩ kỹ trước khi xuất ngoại vì các quốc gia đó có thể tiến hành lệnh cách ly.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Na Uy NRK, có khoảng 12.000 người Na Uy đang dành kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha.

Ngày 15/7, Na Uy đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với hơn 20 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Tây Ban Nha, cũng như 3 trong số 21 quận của nước láng giềng Thụy Điển.

Ngày 24/7, Na Uy đã quyết định dỡ bỏ các yêu cầu cách ly đối với 4 quận của Thụy Điển, bao gồm Varmland, nơi phụ thuộc nhiều vào thương mại xuyên biên giới.

Chính quyền Na Uy cũng dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những người đến từ Hungary, nhưng sẽ vẫn áp dụng lệnh này đối với Bồ Đào Nha, Luxembourg, Romania, Bulgaria và Croatia bởi theo ECDC, những quốc gia này có hơn 20 trường hợp nhiễm bệnh trên 100.000 dân.

Na Uy đã xác nhận 9.085 ca nhiễm và 255 trường hợp tử vong vì COVID-19 tính đến ngày 24/7.

Cập nhật lúc 6h ngày 25-7-2020:
*Thế giới: 15.903.622 người mắc; 641.112 người tử vong
Tính đến 18h ngày 24/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 4.170.333 người mắc; 147.342 người tử vong
2. Brazil:2.289.951 người mắc: 84.207 người tử vong
3. Ấn Độ: 1.292.209 người mắc; 30.660 người tử vong
4. Nga: 800.849 người mắc; 13.046 người tử vong
5. Nam Phi: 408.052 người mắc; 6.093 người tử vong
*Việt Nam: 413 người mắc, 0 tử vong.
Đến 18h ngày 24/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
18h ngày 24/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, là thủy thủ tàu IPANEMA (quốc tịch Myanmar), được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 25/7: Thế giới gần 16 triệu ca nhiễm, hơn 641.000 người tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO