Cập nhật dịch COVID-19 sáng 24/9: Australia sửa đổi Luật phá sản để giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Mai Đan| 24/09/2020 09:16

(TN&MT) - Ngày 23/9, Australia đã công bố sự thay đổi lớn nhất về Luật phá sản của nước này trong gần 3 thập kỷ, cho phép các doanh nghiệp giao dịch khi vỡ nợ và kiểm soát nhiều hơn việc tái cơ cấu nợ, nhằm giúp các công ty vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên phố ở Melbourne sau khi thành phố này trở thành thành phố đầu tiên ở Australia bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 vào ngày 23/7/2020. Ảnh: Reuters

Theo các thay đổi quy định được đề xuất, các doanh nghiệp có khoản nợ dưới 1 triệu đô la Australia (tương đương 708.000 USD) có thể tiếp tục hoạt động trong khi họ đưa ra kế hoạch tái cơ cấu nợ. “Những thay đổi này nhằm mục đích chuyển từ “mô hình chủ nợ cứng nhắc, phù hợp với tất cả mọi người” sang “mô hình sở hữu linh hoạt hơn", ông Josh Frydenberg, Thủ quỹ Liên bang của Australia tuyên bố.

“Đây là những cải cách quan trọng nhất trong Luật phá sản của Australia trong gần 30 năm qua và sẽ giúp nhiều doanh nghiệp hơn có thể tồn tại trong kinh doanh và người Australia có việc làm, đặc biệt trong thời dịch COVID-19”, ông Frydenberg nhấn mạnh.

Theo ông Frydenberg, chính phủ Australia sẽ áp dụng một số quy định theo Chương 11 luật phá sản Mỹ "cho phép các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện tái cấu trúc các khoản nợ hiện có của họ trong khi vẫn kiểm soát hoạt động kinh doanh”. Chương 11 luật phá sản Mỹ mang lại cho các công ty đang gặp khó khăn cơ hội tái cơ cấu nợ trong khi được bảo vệ khỏi nguy cơ bị chủ nợ khởi kiện.

Các quy định mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Những quy định này tuân theo quyết định của chính phủ vào đầu tháng này về việc gia hạn các quy định bảo vệ liên quan đến phá sản và mất khả năng thanh toán tạm thời cho đến cuối năm nay.

Nhờ thực thi tốt lệnh phong tỏa, Australia đã tránh được số lượng ca tử vong cao do đại dịch COVID-19 so với các quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, các hạn chế trong thời dịch đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, trong đó có nhiều hạn chế nghiêm ngặt buộc nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa.

Để ứng phó với đại dịch, Australia cho đến nay đã tung ra các gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 314 tỷ đô la Australia (tương đương 222 tỷ USD).

Cập nhật lúc 6h ngày 24/9/2020:
*Thế giới: 32.055.716 người mắc; 980.316 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 7.135.103 206.465
2 Ấn Độ 5.730.184 91.173
3 Brazil 4.624.885 138.977
4 Nga 1.122.241 19.799
5 Colombia 784.268 24.746

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1069
- Số ca khỏi bệnh: 991
- Số ca tử vong: 35
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 24/9: Australia sửa đổi Luật phá sản để giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO