Cập nhật dịch COVID-19 sáng 22/7: Mỹ ghi nhận 1.000 ca tử vong 1 ngày, bang California vượt 400.000 ca nhiễm

Mai Đan| 22/07/2020 10:18

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã xác nhận hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 21/7, đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 10/6, quốc gia này vượt qua cột mốc nghiệt ngã đó, trong khi bang California đóng cửa vì vượt New York về tổng số ca nhiễm.

Rất ít người đeo khẩu trang khi họ đi bộ trên bến tàu trong đại dịch COVID-19 ở Oceanside, California, Mỹ vào ngày 22/6/2020. Ảnh: Reuters

Gần 145.000 người Mỹ đã chết vì căn bệnh COVID-19, một con số mà các chuyên gia cảnh báo sẽ có thể tăng đột biến sau những đợt tăng kỷ lục gần đây về số ca nhiễm và số ca nhập viện gia tăng đáng báo động ở nhiều bang.

Nhưng ở một số bang, các thống đốc và quan chức địa phương tiếp tục tranh luận về cách tốt nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng.

Tại bang Texas, Thống đốc Greg Abbott cho biết quận Hidalgo không thể yêu cầu người dân ở nhà và nói rằng các quy tắc giãn cách xã hội là đủ để giữ cho các doanh nghiệp mở tại Thung lũng Rio Grande, ở biên giới Mỹ với Mexico.

Tại bang Georgia, Thống đốc Brian Kemp đã phản đối Thị trưởng thành phố Atlanta Keisha Lance Bottoms thi hành lệnh yêu cầu cư dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại bang Florida, hiệp hội giáo viên bang này đã kiện Thống đốc Ron DeSantis và các quan chức khác trong nỗ lực ngăn chặn các kế hoạch của ông để mở lại các lớp học trong bối cảnh bang này có hơn 10.000 ca nhiễm mới hàng ngày trong số 6 trên 7 ngày gần đây.

Tính trung bình vào tuần trước, 19% số ca xét nghiệm tại Florida có kết quả dương tính, cho thấy sự lây lan trên phạm vi rộng trong cộng đồng. Số ca tử vong tại bang này đã tăng 45% mỗi tuần.

Còn khoảng 20% giường bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt của Florida, cao hơn 5% so với 2 tuần trước, sau khi bệnh viện mở rộng công suất. Theo dữ liệu của bang này, số bệnh nhân COVID-19 hiện đang nhập viện đã giảm vào ngày 21/7 sau khi tăng lên mức cao kỷ lục ít nhất 9 ngày liên tiếp.

Cả Florida và Georgia đều không công bố lệnh đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang. Ở bang Texas, Thống đốc Abbott ban đầu đã chống lại lệnh này nhưng đầu tháng 7 đã thông qua lệnh đeo khẩu trang ở hầu hết các quận.

Tại quận Hidalgo, số ca nhiễm đã tăng 59% trong tuần trước lên gần 13.000 người. Thống kê của Reuters cho thấy chỉ trong một tuần, số người chết đã tăng gấp đôi lên hơn 300.

Số ca nhiễm tăng vọt tại bang California

Bang California trong ngày 21/7 đã trở thành tiểu bang thứ 2 của Mỹ sau New York ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm COVID-19.

New York - tâm chấn của đại dịch hồi đầu năm nay - đã ghi nhận số người chết cao nhất trong tất cả các bang của Mỹ cho đến nay, ở mức 32.218. California đã công bố hơn 7.700 trường hợp tử vong.

Cập nhật lúc 9h ngày 22-7-2020:
*Thế giới: 15.091.452 người mắc; 619.400 người tử vong
Tính đến 6h sáng 22/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 4.024.308 người mắc; 144.892 người tử vong
2. Brazil: 2.166.532 người mắc: 81.597 người tử vong
3. Ấn Độ: 1.194.085 người mắc; 28.771 người tử vong
4. Nga:783.328 người mắc; 12.580 người tử vong
5. Nam Phi: 381.798 người mắc; 5.368 người tử vong
*Việt Nam: 401 người mắc, 0 tử vong.
Đến 6h00 ngày 22/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
* 6h ngày 22/7, ghi nhận 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này trở về từ Mỹ và Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 22/7: Mỹ ghi nhận 1.000 ca tử vong 1 ngày, bang California vượt 400.000 ca nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO