Cập nhật dịch COVID-19 sáng 20/7: Thế giới gần 14,7 triệu ca nhiễm, dịch bệnh ngày càng tồi tệ hơn ở Mỹ

Mai Đan| 20/07/2020 09:59

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng vọt đến hơn 140.000 người khi các trường hợp mắc bệnh tiếp tục gia tăng ở 42 trên 50 bang của Mỹ trong 2 tuần qua.

Một rào chắn chặn đường trước giờ giới nghiêm 8 giờ tối, do các trường hợp mắc bệnh COVID-19 gia tăng ở bãi biển Miami tại bang Florida, Mỹ vào ngày 18/7/2020. Ảnh: Reuters

Hơn 140.000 ca nhiễm tại Mỹ, nhà xác bị quá tải

Theo một phân tích hàng tuần của Reuters về dữ liệu của các bang và quận, kể từ cuối tháng 6, Mỹ đã chứng kiến ​​sự “hồi sinh” trong các trường hợp nhiễm mới và đến nay, 6 tuần sau đó, số ca tử vong cũng bắt đầu tăng lên.

Nước Mỹ đang mất khoảng 5.000 người vì virus mỗi tuần. Trong khi đó, nước láng giềng Canada đã xác nhận tổng số người chết là 8.800 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Trong các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Mỹ, các quan chức đang chạy đua để chôn cất các thi thể khi nhà xác tại những khu vực này bị quá tải.

“Các quan chức của quận Maricopa của Arizona, quê hương của thành phố lớn nhất bang, Phoenix, đang chuyển đến 14 máy làm mát để sử dụng cho 280 thi thể và hơn gấp đôi công suất nhà xác trước sự gia tăng dự kiến ​​về số ca tử vong do COVID-19”, các quan chức cho biết.

Tại bang Texas, thành phố San Antonio và quận Bexar đã sử dụng 5 xe kéo đông lạnh để bảo quản tới 180 thi thể.

Sự xuất hiện của các nhà xác di động như vậy cho thấy đại dịch ở một số bang miền Nam nước Mỹ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Florida tăng mạnh trong ngày thứ 5 liên tiếp

Bang Florida của Mỹ đã xác nhận hơn 12.000 trường hợp mới nhiễm COVID-19 vào ngày 19/7, ngày thứ 5 liên tiếp bang này tuyên bố có hơn 10.000 ca nhiễm mới, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng đại dịch sẽ được kiểm soát.

Virus đã cướp đi hơn 140.000 sinh mạng của Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu và Florida, California và các tiểu bang miền Nam và miền Tây khác phá vỡ kỷ lục mỗi ngày.

Texas đã ghi nhận 7.300 trường hợp nhiễm mới vào ngày 19/7 sau 5 ngày liên tục có số ca nhiễm mới hơn 10.000.

Mỹ, với tổng số gần 4 triệu ca nhiễm, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, tiếp theo là Brazil, Ấn Độ và Nga.

Ít nhất 14 bang đã công bố số ca nhập viện vì COVID-19 tăng kỷ lục cho đến nay trong tháng 7, bao gồm Alabama, Arizona, Georgia, Florida, North Carolina, Nevada và Texas.

Cập nhật lúc 8h ngày 20-7-2020:

*Thế giới: 14.634.732 người mắc; 608.559 người tử vong

5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 3.898.550 người mắc; 143.289 người tử vong

2. Brazil: 2.099.896 người mắc: 79,533 người tử vong

3. Ấn Độ: 1.118.107 người mắc; 27.503 người tử vong

4. Nga: 771,546 người mắc; 12.342 người tử vong

5. Nam Phi: 364.328 người mắc; 5.033 người tử vong

*Việt Nam: 383 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6h ngày 20/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19.

Tổng cộng 357 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

341 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 17/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 20/7: Thế giới gần 14,7 triệu ca nhiễm, dịch bệnh ngày càng tồi tệ hơn ở Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO