Cập nhật dịch COVID-19 sáng 2/9: Mỹ sẽ gửi hàng triệu bộ xét nghiệm nhanh đến các bang

Mai Đan| 02/09/2020 09:47

(TN&MT) - Chính phủ Mỹ sẽ gửi hàng triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 đã mua từ Phòng thí nghiệm Abbott (ABT.N) vào tuần trước cho thống đốc các bang và vùng lãnh thổ để hỗ trợ mở lại trường học và các nhiệm vụ quan trọng khác.

“Các bộ xét nghiệm nhanh này cũng ưu tiên hàng đầu cho các trung tâm chăm sóc ban ngày, những nơi ứng cứu đầu tiên và cơ sở hạ tầng quan trọng”, Đô đốc Brett Giroir, trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết.

Theo ông Giroir, các bộ xét nghiệm nhanh sẽ được phân phối với sự hợp tác của Abbott vào giữa tháng 9. Tuần trước, Abbott cho biết Phòng thí nghiệm này sẽ tăng cường sản xuất lên khoảng 50 triệu bộ xét nghiệm mỗi tháng từ giữa tháng 10.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận mua 150 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 với giá trị 750 triệu USD từ Abbott. Các bộ xét nghiệm nhanh này có thể cung cấp kết quả trong vòng 15 phút và sẽ được bán với giá 5 USD. Chúng không yêu cầu thiết bị bổ sung và có thể sử dụng tăm bông mũi thoải mái và dễ chịu hơn so với các xét nghiệm truyền thống trong phòng thí nghiệm.

Xét nghiệm kháng nguyên có chi phí thấp hơn và nhanh hơn xét nghiệm chẩn đoán phân tử, nhưng có phần không xác định được các trường hợp dương tính với COVID-19 hơn so với xét nghiệm chẩn đoán dựa trên phòng thí nghiệm.

Một y tá của Hạt San Diego lấy mẫu từ một bệnh nhân tại khu vực xét nghiệm COVID-19 trong đợt bùng phát đại dịch trên toàn cầu ở San Diego, California, Mỹ vào ngày 25/6/2020. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các trường học mở cửa trở lại, nhưng hầu hết các khu học chính lớn nhất của Mỹ đều cho biết sẽ bắt đầu năm học với các lớp học trực tuyến.

Giroir cũng cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn hỗ trợ xét nghiệm những người không có triệu chứng đối với COVID-19, những người trong các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuần trước, CDC đã gây ra sự phản đối dữ dội của nhiều quan chức y tế công cộng khi cho rằng việc xét nghiệm một số người không có triệu chứng có thể không cần thiết.

Ông Giroir cho biết cho đến nay, Mỹ đã tiến hành 85 triệu xét nghiệm COVID-19 với tỷ lệ dương tính chỉ hơn 5%. Thời gian quay vòng trung bình là 2,27 ngày.

Cập nhật lúc 6h ngày 2/9/2020:
*Thế giới: 25.884.248 người mắc; 859.944 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 6.255.087 188.852
2 Brazil 3.950.931 122.596
3 Ấn Độ 3.766.108 66.460
4 Nga 1.000.048 17.299
5 Peru 657.129 29.068

*Theo thống kê đến 6h sáng 2/9, tại Việt Nam:
- Số ca mắc: 1044
- Số ca khỏi bệnh: 735
- Số ca tử vong: 34
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 2/9: Mỹ sẽ gửi hàng triệu bộ xét nghiệm nhanh đến các bang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO