Cập nhật dịch COVID-19 sáng 2/10: 27 bang của Mỹ có số ca nhiễm gia tăng trong tháng 9

Mai Đan| 02/10/2020 10:27

(TN&MT) - Theo Reuters, số ca nhiễm COVID-19 ở 27 trong số 50 bang của Mỹ đã tăng cao hơn trong tháng 9 so với tháng 8, dẫn đầu là mức tăng 111% ở bang Wisconsin.

Xe cứu thương xếp hàng dài bên ngoài Trung tâm Y tế Maimonides ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 25/9/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters

Các bang miền Trung Tây nước Mỹ như Bắc Dakota, Nam Dakota và Wisconsin đều chứng kiến số ca mắc bệnh trong tháng 9 tăng hơn 50% so với tháng trước. Số ca bệnh cũng tăng ở mức này tại các bang: Montana, Utah, Tây Virginia và Wyoming.

Illinois có mức tăng nhỏ nhất trong số 27 bang trên, tăng 5% trong tháng 9 so với tháng 8. Chỉ 2 bang ở Trung Tây nước Mỹ có số ca nhiễm giảm là Ohio và Indiana.

Mỹ ghi nhận 1,18 triệu ca nhiễm mới trong tháng 9 so với 1,41 triệu trường hợp mắc bệnh trong tháng 8. Tổng số ca nhiễm tại quốc gia này là 7,26 triệu so với 6,05 triệu ca vào cuối tháng 8, tăng 19%. Trong số các bang có số ca bệnh giảm trong tháng 9 so với tháng 8, California có mức giảm nhiều nhất - 50%, tiếp theo là Nevada với 49% và Florida là 47%.

Florida ngày 25/9 thông báo dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các doanh nghiệp, cho phép các quán bar và nhà hàng hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí do lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Walt Disney mới đây thông báo công ty này sẽ cho nghỉ việc khoảng 28.000 nhân viên, chủ yếu là tại các công viên giải trí ở Mỹ. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở California, nơi Disneyland vẫn đóng cửa.

21 bang cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong trong tháng 9 hơn so với tháng 8, với tỷ lệ phần trăm tăng nhiều nhất ở các bang: Bắc Dakota, Nam Dakota, Wisconsin và Wyoming. Mỹ công bố 22.300 ca tử vong mới trong tháng 9 so với 28.700 trường hợp tử vong trong tháng 8, nâng tổng số người chết vì COVID-19 của cả nước lên hơn 207.000 người.

Cập nhật lúc 6h ngày 2/10/2020:
*Thế giới: 34.442.935 người mắc; 1.023.522 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 7.490.0752 212.509
2 Ấn Độ 6.391.960 99.804
3 Brazil 4.849.229 144.767
4 Nga 1.185.231 20.891
5 Colombia 835.339 26.196

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1095
- Số ca khỏi bệnh: 1018
- Số ca tử vong: 35
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 2/10: 27 bang của Mỹ có số ca nhiễm gia tăng trong tháng 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO