Cập nhật dịch COVID-19 sáng 18/9: Jordan sẽ bắt giam những người tổ chức sự kiện quá 20 người

Mai Đan| 18/09/2020 08:13

(TN&MT) - Ngày 17/9, Jordan đã tuyên bố án tù lên đến 1 năm đối với bất kỳ ai tổ chức đám cưới, tiệc tùng, đám tang hoặc các cuộc tụ họp xã hội có hơn 20 người tham dự. Động thái này là biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 khiến số ca nhiễm gia tăng.

Jordan sẽ bắt giam những người tổ chức sự kiện quá 20 người để ngăn chặn dịch bùng phát

Phát ngôn viên chính phủ Jordan Amjad Adailah cho biết các lệnh mới nhất trên sẽ được thực thi nghiêm túc. Những lệnh này bắt nguồn từ một đạo luật khẩn cấp do quốc vương ban hành vào tháng 4 năm ngoái cho phép chính phủ có quyền hạn chế quyền công dân.

Bộ trưởng Y tế Jordan Saad Jaber cho rằng nguyên nhân của sự gia tăng số ca bệnh trong vài tuần qua là do hành vi “vô trách nhiệm” tại các đám cưới và các cuộc tụ họp xã hội, nơi nhiều người không đeo khẩu trang và không tuân thủ giãn cách xã hội.

Các nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa trường học trong 2 tuần từ ngày 17/9 đối với hơn 2 triệu học sinh sau khi hàng chục ca nhiễm được phát hiện gồm cả giáo viên và học sinh kể từ khi các trường học mở cửa trở lại vào đầu tháng 9.

Trước đó, vào ngày 7/9, nội các Jordan cũng đã đóng cửa các nhà hàng và nơi thờ tự từ nhà thờ Hồi giáo đến các thánh đường trong khoảng 2 tuần. Chính phủ cũng sẽ hoạt động với ít công chức hơn. Tuy vậy, chính phủ đã cố gắng không tiến hành lệnh phong tỏa vì lo ngại hậu quả của nó đối với một nền kinh tế vốn đã bị “vùi dập”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Jordan Khaled Seif ngày 17/9 cho biết, các nhà chức trách đã miễn cách ly 2 tuần đối với những du khách đến Jordan kể từ ngày 23/9 tới và thay thế bằng cách ly tại nhà kéo dài 1 tuần. Chính phủ hy vọng các biện pháp mới nhất này sẽ bắt đầu mang lại một lượng nhỏ du khách đến Jordan và giúp phục hồi ngành du lịch - một nguồn ngoại tệ chính của đất nước đã sụp đổ do đại dịch.

Vương quốc Jordan đã ghi nhận 279 ca nhiễm mới COVID-19 vào ngày 17/9, với số người chết trong ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong của cả nước lên lần lượt là 4.131 và 26 người.

Cập nhật lúc 6h ngày 18/9/2020:
*Thế giới: 30.323.276 người mắc; 949.933 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 6.869.238 202.123
2 Ấn Độ 5.212.686 84.404
3 Brazil 4.457.443 135.031
4 Nga 1.085.281 19.061
5 Peru 744.400 31.051
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 18/9: Jordan sẽ bắt giam những người tổ chức sự kiện quá 20 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO