Cập nhật dịch COVID-19 sáng 16/8: Thế giới hơn 21,5 triệu người mắc, gần 768.000 ca tử vong

Mai Đan| 16/08/2020 11:18

(TN&MT) - Tính đến 7h45 sáng 16/8, trên toàn cầu hiện có hơn 21,5 triệu ca nhiễm và gần 768.000 người chết vì COVID-19. Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng vọt đến hơn 3.000 người chỉ trong 1 ngày, Pháp đề xuất đeo khẩu trang tại nơi làm việc.

Vượt mốc 3.000 ca nhiễm trong 24 giờ, Pháp đề xuất đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Pháp sẽ đề xuất đeo khẩu trang trong các không gian làm việc chung khi đất nước này đang vật lộn với sự bùng phát số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại trong 24 giờ qua lên đến hơn 3.000 người.

Người đi bộ đeo khẩu trang đi dọc theo bờ sông Seine trong bối cảnh Pháp tăng cường đeo khẩu trang nhằm nỗ lực hạn chế sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 trên khắp đất nước tại Paris, Pháp vào ngày 15/8/2020. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Pháp ghi nhận 3.310 ca nhiễm COVID-19 mới, đánh dấu mức cao nhất sau phong tỏa trong ngày thứ 4 liên tiếp. “Số nhóm đang được xem xét tăng từ 17 lên 252”, Bộ này cho biết trong một bản cập nhật trên trang web.

Số ca nhiễm hàng ngày gia tăng tại Pháp đã khiến Anh thực thi lệnh cách ly 14 ngày đối với những người đến từ Pháp, và khiến chính quyền Paris mở rộng các khu vực ở thủ đô, nơi bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Pháp, Elisabeth Borne cho biết bà sẽ đề xuất vào ngày 18/8 tại các cuộc đàm phán với người sử dụng lao động và đại diện công đoàn rằng bắt buộc phải đeo khẩu trang trong các khu vực làm việc tập thể.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Le Journal du Dimanche, bà Borne cho biết: “Một chủ đề xuất hiện trong tất cả các quan điểm khoa học là vai trò của việc đeo chúng (khẩu trang) khi có nhiều người trong một không gian hạn chế”.

Ngày càng có nhiều bác sĩ kêu gọi phải đeo khẩu trang ở nơi làm việc trong khi HCSP, cơ quan tư vấn cho chính phủ Pháp về chính sách y tế, đưa ra khuyến cáo kêu gọi đeo khẩu trang là bắt buộc ở tất cả các không gian chung trong nhà.

Sự gia tăng số ca nhiễm trong tuần này đã đưa mức trung bình động trong 7 ngày của các ca lây nhiễm mới lên trên ngưỡng 2.000 lần đầu tiên kể từ tháng 4, khi Pháp đang thực thi lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất châu Âu.

Số người nhập viện có xu hướng giảm trong những tuần gần đây ngay cả khi các trường hợp nhiễm COVID-19 mới tăng lên và các chuyên gia cho biết sự lây lan của virus xuất hiện nhiều ở những người trẻ tuổi.

Tuy nhiên, số liệu hàng ngày mới nhất cho thấy số lượng bệnh nhân nhập viện tăng nhẹ, ở mức 4.857 trong ngày 15/8 so với 4.828 một ngày trước đó, cũng như số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tăng từ 367 lên 376 người.

Brazil: 41.576 ca nhiễm mới và thêm 709 ca tử vong

Bộ Y tế Brazil ngày 15/8 cho biết nước này đã ghi nhận 41.576 trường hợp mắc virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 và thêm 709 trường hợp tử vong.

Mọi người đi bộ tại một con phố mua sắm nổi tiếng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 11/8/2020. Ảnh: Reuters

Tính trên cả nước Brazil hiện có hơn 107.000 trường hợp tử vong và honw 3,3 triệu ca nhiễm.

Cập nhật lúc 7h45 ngày 16/8/2020:
*Thế giới: 21.592.094 người mắc; 767.932 người tử vong
Tính đến 6h sáng 16/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 5.526.722 171.546
2 Brazil 3.317.832 107.297
3 Ấn Độ 2.589.208 50.584
4 Nga 917.884 15.617
5 Nam Phi 583.653 11.677

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 951
- Số ca khỏi bệnh: 447
- Số ca tử vong: 23
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 16/8: Thế giới hơn 21,5 triệu người mắc, gần 768.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO