Cập nhật dịch COVID-19 sáng 16/7: Nam Phi phong tỏa sớm nhưng vẫn chạm mốc 300.000 ca mắc

Mai Đan| 16/07/2020 10:15

(TN&MT) - Tính đến 6h40 sáng 16/7, thế giới xác nhận hơn 13,6 triệu ca nhiễm và hơn 585.000 trường hợp tử vong. Mặc dù đã tiến hành phong tỏa sớm nhưng Nam Phi vẫn chạm mốc 300.000 ca nhiễm, trong khi nhiều quốc gia ở Châu Âu đã bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngừa làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới.

Nam Phi: 300.000 ca nhiễm COVID-19 dù phong tỏa sớm

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nam Phi đã chạm đến mốc 300.000, nhiều nhất ở châu Phi và trong top 10 trên thế giới, mặc dù đã sớm tiến hành phong tỏa nhằm ngăn chặn “nhiễm trùng đường xoắn ốc” như ở phương Tây.

Theo Reuters, quốc gia công nghiệp hóa lớn nhất Châu Phi ghi nhận 298.292 ca nhiễm COVID-19, và với các trường hợp xét nghiệm dương tính hiện đang tăng với tốc độ hơn 10.000 mỗi ngày, chắc chắn sẽ vượt qua mốc 300.000 người.

Vào cuối tháng 3/2020, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã yêu cầu mọi người ở nhà và quân đội nhận lệnh kiểm soát việc này - khi Nam Phi chỉ có 400 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào.

Chính phủ sau đó đã nới lỏng nhiều hạn chế vì lo ngại cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.

Tuy nhiên, với sự gia tăng hàng ngày lớn thứ tư trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19 ở một quốc gia có 58 triệu người, Tổng thống Ramaphosa mới đây đã tái lập lệnh cấm rượu và lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Theo một nghiên cứu của Khảo sát di động nhanh Nam Phi (CRAM) mới được công bố, khoảng một nửa số người Nam Phi sống trong nghèo đói, và khoảng một phần ba thất nghiệp - khoảng 3 triệu người đã mất việc làm kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

“Ở nhiều nơi trên đất nước này đã hết giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19, vì vậy bệnh nhân đang tràn ra các khu vực khác của bệnh viện và vào các lều bên ngoài”, các quan chức y tế cho biết.

“Cơn bão mà chúng tôi đã liên tục cảnh báo người Nam Phi hiện đang đến”, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize phát biểu trước Quốc hội.

Chỉ có 4.346 trường hợp tử vong, gần 1,5% trường hợp đã tử vong cho đến nay, một phần là do dân số trẻ. Con số đó sẽ tăng lên khi tình trạng thiếu oxy và giường bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ramaphosa cho biết các nhà khoa học dự đoán số người chết sẽ lên đến 50.000 người.

Tại các bệnh viện công, mặc dù đang đương đầu với năng lực phục vụ nhưng các bác sĩ đã phàn nàn về việc thiếu nhân viên và thiết bị bảo vệ.

Châu Âu bắt buộc đeo khẩu trang ngừa làn sóng lây nhiễm mới

Để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19, tại châu Âu, nhiều quốc gia bắt buộc đeo khẩu trang ở khu vực cộng đồng khép kín.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: “Đã có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh gia tăng trở lại. Tôi muốn chúng ta trong vòng vài tuần tới bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng khép kín”.

Lối vào xe cứu thương COVID-19 tại Bệnh viện Frimley Park ở Surrey, Anh, ngày 22/5/2020

Nhấn mạnh việc đeo khẩu trang có thể bảo vệ nhân viên và khách hàng, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tuyên bố quốc gia này sẽ bắt buộc đeo khẩu trang ở cửa hàng và siêu thị kể từ ngày 24/7.

Các quốc gia như: Đức, Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp đã đưa ra yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực khép kín. Anh cũng đưa ra quy định rằng người lớn không chấp hành việc đeo khẩu trang ở bệnh viện và trên phương tiện giao thông công cộng có thể bị phạt 125 USD.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hơn do COVID-19

Theo giới khoa học, đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các vấn đề về sức khỏe tâm thần: từ lo lắng, trầm cảm đến lạm dụng chất gây nghiện…

Nguyên nhân khiến COVID-19 làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần là do trong thời gian cách ly tại nhà, trẻ không thể đến trường, và những lo lắng về sức khỏe, việc làm, thu nhập… Đặc biệt, các nhân viên y tế tuyến đầu trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe đặc biệt có nguy cơ cao đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Cập nhật lúc 6h40 ngày 16-7-2020:
*Thế giới: 13.662.822 người mắc; 585.619 người tử vong
Tính đến 18h ngày 15/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 3.546.566 người mắc; 139.166 người tử vong
2. Brazil: 1.933.655 người mắc: 74.336 người tử vong
3. Ấn Độ: 941.630 người mắc; 24.371 người tử vong
4. Nga:746.369 người mắc; 11.770 người tử vong
5. Peru: 333.867 người mắc; 12.229 người tử vong
*Việt Nam: 381 người mắc, 0 tử vong.
Đến 18h00 ngày 15/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
* 8 chuyên gia đến từ Liên bang Nga dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Tổng cộng 353 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
337 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 14/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 16/7: Nam Phi phong tỏa sớm nhưng vẫn chạm mốc 300.000 ca mắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO