Cập nhật dịch COVID-19 sáng 14/6: Nghiên cứu cho thấy khẩu trang có thể ngăn chặn hàng chục ngàn ca nhiễm

Mai Đan| 14/06/2020 07:51

(TN&MT) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc yêu cầu đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (virus SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở các khu vực là tâm điểm của đại dịch trên toàn cầu có thể đã ngăn ngừa hàng chục ngàn ca nhiễm.

Đeo khẩu trang quan trọng hơn giãn cách xã hội

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ (PNAS), các nhà nghiên cứu cho biết việc đeo khẩu trang thậm chí còn quan trọng hơn cả lệnh giãn cách xã hội và ở nhà trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Nghiên cứu cho thấy xu hướng lây nhiễm đã thay đổi đáng kể khi các quy định đeo khẩu trang được áp dụng vào ngày 6/4 ở miền Bắc nước Ý và ngày 17/4 tại thành phố New York, Mỹ vào thời điểm nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe.

“Chỉ riêng biện pháp bảo vệ này đã làm giảm đáng kể số lượng bệnh nhiễm trùng, hơn 78.000 ca ở Ý từ ngày 6/4 đến ngày 9/5 và hơn 66.000 ca tại thành phố New York, Mỹ từ ngày 17/4 đến ngày 9/5”, các nhà nghiên cứu tính toán.

Khẩu trang có thể ngăn chặn hàng ngàn ca nhiễm COVID-19

Các nhà nghiên cứu cho biết khi yêu cầu đeo khẩu trang có hiệu lực ở New York, tỷ lệ ca nhiễm mới hàng ngày giảm khoảng 3% mỗi ngày. Ở khu vực còn lại của đất nước, ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục gia tăng.

Các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc trực tiếp – giãn cách xã hội, cách ly và vệ sinh tay - đã được thực hiện trước khi quy định đeo khẩu trang có hiệu lực ở Ý và thành phố New York, Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, các biện pháp trên chỉ giúp giảm thiểu lây lan virus qua tiếp xúc trực tiếp, trong khi đeo khẩu trang ngăn ngừa lây truyền qua không khí.

“Các chức năng đặc biệt của khẩu trang trong việc ngăn chặn quá trình nguyên tử hóa và hít phải khí dung chứa virus chiếm tỷ lệ nhiễm trùng đáng kể. Điều đó cho thấy sự lây truyền COVID-19 trong không khí là con đường lây nhiễm chính” – các nhà nghiên cứu cho biết.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ mới đây đã kêu gọi các nhà tổ chức những cuộc tụ họp lớn như tụng kinh hoặc ca hát khuyến khích sử dụng khẩu trang vải để giảm nguy cơ lây bệnh COVID-19.

Nga: Tổng số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 520.000

Nga ghi nhận 8.706 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 13/6, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 520.000 người trong khi dữ liệu cho thấy hơn 2.700 người nhiễm virus đã chết trong tháng 4.

Với 520.129 ca nhiễm COVID-19, Nga có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Brazil. Số người chết chính thức của nước này ở mức 6.829, thấp hơn nhiều lần so với con số được thấy ở các quốc gia khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch.

Ủy ban Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) ngày 13/6 đã công bố dữ liệu cho thấy 2.712 người bị nhiễm COVID-19 đã chết vào tháng 4.

Tổng số người chết theo công bố của Rosstat cao hơn đáng kể so với công bố trước đó của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga. Dữ liệu của lực lượng đặc nhiệm này chỉ ra rằng virus đã gây ra 1.145 cái chết vào tháng 4.

Hãng tin RIA đưa tin trong một cuộc họp ngày 13/6, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nga cho biết số liệu thống kê về số người chết có thể cần phải được sửa đổi. Lực lượng đặc nhiệm từ chối bình luận thêm.

Cơ quan y tế Mátxcơva tuần này công bố số người chết tăng hơn trong tháng 5, với lý do thay đổi cách xác định nguyên nhân tử vong cho các bệnh nhân mắc các vấn đề sức khỏe khác.

Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt trong ngày

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận sự tăng vọt số ca nhiễm COVID-19 vào ngày 13/6, thêm 11.458 ca nhiễm đã được xác nhận và đưa tổng số lên tới hơn 300.000.

Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ 4 trên thế giới, đã vượt qua Vương quốc Anh vào ngày 12/6, với các trường hợp nhiễm ngày càng gia tăng mặc dù lệnh phong tỏa trên toàn quốc bắt đầu vào cuối tháng 3 đã được nới lỏng.

Dữ liệu ngày 13/6 cho thấy số ca nhiễm COVID-19 tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nhất đã vượt qua mốc 100.000.  New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, nơi hệ thống y tế cũng đang quay cuồng, đã chứng kiến ​​hơn 2.000 trường hợp nhiễm mới cùng ngày.

Ấn Độ cho biết mặc dù số ca nhiễm gia tăng nhưng tỷ lệ phục hồi của bệnh nhân đã được cải thiện, với hơn 147.000 người đã được chữa khỏi tính đến hết ngày 12/6.

Ấn Độ đã ghi nhận 145.779 ca nhiễm COVID-19 và 8.884 trường hợp tử vong.

Cập nhật lúc 7h30 sáng 14/6/2020:

*Thế giới: 7.855.258 người mắc; 431.728 người tử vong

*Việt Nam: 334 người mắc, 0 tử vong.

Đến 7h30 ngày 14/6 không phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Tổng cộng 323 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

307 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 12/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 14/6: Nghiên cứu cho thấy khẩu trang có thể ngăn chặn hàng chục ngàn ca nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO