Cập nhật dịch COVID-19 sáng 12/9: Mexico vượt 70.000 ca tử vong, nhưng con số có thể cao hơn nhiều

Mai Đan| 12/09/2020 09:03

(TN&MT) - Tính đến ngày 11/9, số người chết do COVID-19 được xác nhận ở Mexico đã lên tới hơn 70.000 người sau khi chính phủ công bố hơn 500 trường hợp tử vong mới. Đây là cột mốc nghiệt ngã đối với một quốc gia nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) hướng dẫn người phụ nữ trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Công viên Lazaro Cardenas ở Mexico City, Mexico vào ngày 1/9/2020. Ảnh: Reuters

Tình hình đại dịch ở Mexico càng tồi tệ hơn khi dữ liệu tử vong bổ sung từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 8 cho thấy rằng tổng số người chết ngoài con số chính thức có thể cao hơn hàng chục nghìn người.

Các quan chức y tế vào cuối ngày 11/9 đã ghi nhận 534 trường hợp tử vong mới vì COVID-19 và 5.935 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số người chết và tử vong tại nước này lên lần lượt là 70.183 và 658.299.

Sự lây lan của virus đã tàn phá một nền kinh tế vốn đã “kiệt quệ” và dự báo năm nay GDP nước này có thể suy giảm tới 13%. Đây là cuộc suy thoái nặng nề nhất kể từ cuộc Đại suy thoái kinh tế những năm 1930.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, dựa trên dữ liệu chính thức, Mexico là quốc gia có số người chết cao thứ 4 trên toàn cầu và cao thứ 13 về bình quân đầu người. Tuy vậy, đầu tháng này, Bộ Y tế Mexico cho biết Bộ này đã ghi nhận hơn 120.000 ca tử vong “bổ sung” từ giữa tháng 3 đến ngày 1/8. Biện pháp này so sánh số liệu tử vong trong năm nay với mức trung bình 4 năm từ 2015 - 2018.

Mỹ Latinh là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất trên toàn cầu, trong đó Brazil vẫn giữ vị trí số 1 về cả số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Tính đến 6h sáng 12/9, nước này đã ghi nhận hơn 4,2 triệu ca nhiễm và hơn 129.000 ca tử vong.

Trong khi đó, một tin tốt lành hơn là tỷ lệ ca mắc mới ở Peru, Colombia và Mexico đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây.

Thống kê cho thấy hơn 900.000 người ca tử vong trên toàn thế giới vì đại dịch, với những đợt bùng phát lớn nhất ở Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico.

Cập nhật lúc 6h ngày 12/9/2020:

*Thế giới: 28.640.197 người mắc; 918.936 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

6.588.448

196.332

2

Ấn Độ

4.566.726

76.336

3

Brazil

4.239.763

129.575

4

Nga

1.051.874

18.365

5

Peru

710.067

30.344


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1060 

- Số ca khỏi bệnh: 902 

- Số ca tử vong: 35

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 12/9: Mexico vượt 70.000 ca tử vong, nhưng con số có thể cao hơn nhiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO