Cập nhật dịch COVID-19 sáng 10/9: Toàn cầu hơn 900.000 ca tử vong, số ca nhiễm gia tăng ở Ấn Độ

Mai Đan| 10/09/2020 08:04

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, tính đến hết ngày 9/9, số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đã vượt qua 900.000 người và số ca nhiễm tăng đến gần 28 triệu người.

Nhân viên y tế và người thân được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân khiêng thi thể một người đàn ông chết vì COVID-19 tại lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 17/8/2020. Ảnh: Reuters

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 trên thế giới, với số ca tử vong hơn 190.000 người và số ca mắc hơn 6,5 triệu người. Brazil đứng ở vị trí thứ 2 về số người chết, với hơn 128.000 người, tiếp theo là Ấn Độ với hơn 75.000 ca tử vong. Trước đó, ngày 7/9, Ấn Độ công bố 90.802 ca nhiễm mới trong ngày - mức tăng cao nhất từ trước đến nay - nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 4,3 triệu ca, vượt Brazil.

Khi tâm chấn của đại dịch chuyển đến Ấn Độ, không có dấu hiệu nào cho thấy đỉnh điểm dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới. Tuy vậy, khi các quán bar mở cửa trở lại mới đây - lần đầu tiên kể từ khi phong tỏa, nước này đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mỗi ngày, thậm chí cao hơn các nước khác trên thế giới. Ấn Độ cũng đang ghi nhận nhiều ca tử vong hơn bất kỳ quốc gia nào khác - trung bình hơn 1.000 ca mỗi ngày trong 2 tuần qua.

Tại Châu Mỹ, khu vực này vẫn chiếm hơn một nửa số ca tử vong trên toàn thế giới do số người chết vì đại dịch tăng cao ở Mexico, Peru, Colombia, Chile và Ecuador. Theo thống kê của Reuters dựa trên dữ liệu từ 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày có hơn 5.600 người chết vì COVID-19. Tỷ lệ tử vong đang giữ ổn định sau 18 ngày tăng từ 800.000 đến 900.000 ca tử vong. Trước đó, số người chết tại khu vực này tăng từ 700.000 lên 800.000 trong 17 ngày.

Tỷ lệ tử vong của Ấn Độ vào khoảng 1%, trong khi Brazil và Mỹ có tỷ lệ tử vong ở mức 3%. Mặc dù cả số ca tử vong và số ca mắc ở Mỹ đều giảm so với mức đỉnh điểm của tháng 7, nhưng các ca bệnh đang tăng lên vào khoảng 40%. Con số này cho thấy tình hình trầm trọng hơn với nguyên nhân một phần là do sự trở lại của sinh viên đến các khu thị trấn đại học.

Khi số ca nhiễm bùng phát trở lại ở các khu vực của châu Âu, các quốc gia gần đây đã chứng kiến ca nhiễm mới hàng ngày tăng kỷ lục tương tự như những trường hợp tăng cao trong mùa xuân, báo hiệu một làn sóng thứ 2 của dịch bệnh đang diễn ra. Sự gia tăng mạnh mẽ đến gần 3.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Anh vào cuối tuần qua là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5. Để kiểm soát mức tăng đột biến, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cấm các cuộc tụ họp hơn 6 người.

Vương quốc Anh, quốc gia có số người chết cao thứ 5 - với 41.594 người, đã yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ các điểm du lịch ở châu Âu như một số hòn đảo của Hy Lạp, Pháp, Croatia và Tây Ban Nha – những nơi cũng đang ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến.

Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên ở Tây Âu ghi nhận hơn 500 ca bệnh vào ngày 7/9 và hiện quốc gia này có tổng số 552.000 ca nhiễm.

Cập nhật lúc 6h ngày 10/9/2020:
*Thế giới: 27.995.583 người mắc; 906.911 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 6.547.567 195.155
2 Ấn Độ 4.462.962 75.091
3 Brazil 4.197.889 128.539
4 Nga 1.041.007 18.135
5 Peru 702.776 30.236
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 10/9: Toàn cầu hơn 900.000 ca tử vong, số ca nhiễm gia tăng ở Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO