Cập nhật dịch COVID-19 sáng 1/8: Vượt qua Anh, Mexico có số người chết cao thứ 3 thế giới

Mai Đan| 01/08/2020 12:04

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, Bộ Y tế Mexico công bố quốc gia này đã xác nhận số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên đến 46.688 ca tính đến ngày 31/7, đưa quốc gia này trở thành nước có số ca tử vong vì dịch cao thứ 3 thế giới, vượt qua Anh.

Một người đàn ông đeo khẩu trang cầu nguyện trong một buổi lễ vào ngày đầu tiên mở cửa Đền thờ thánh Muerte sau khi Mexico nới lỏng các hạn chế, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Tultitlan, ngoại ô Mexico City, Mexico vào ngày 26/7/2020

Bộ Y tế Mexico ngày 31/7 xác nhận 8.458 ca nhiễm mới – con số kỷ lục trong một ngày và 688 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 424.637 và 46.688.

Chính phủ Mexico cho biết số người nhiễm bệnh thực sự có thể cao hơn nhiều so với các trường hợp được xác nhận.

Mỹ: Các thử nghiệm vắc-xin COVID-19 lớn sẽ loại trừ phụ nữ mang thai

Trao đổi với Reuters, các nhà nghiên cứu cho biết 2 loại vắc-xin COVID-19 đầu tiên tham gia vào các thử nghiệm quy mô lớn ở Mỹ sẽ không được thử nghiệm ở phụ nữ mang thai trong năm nay. Điều này đặt ra câu hỏi về biện pháp bảo vệ nhóm dân số dễ bị tổn thương này khỏi virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Moderna (MRNA.O) và Pfizer (PFE.N), đã hợp tác với BioNTech (22UAy.F) của Đức, trong tuần này đã đưa ra các thử nghiệm lâm sàng riêng biệt sử dụng công nghệ dựa trên gen mới và chưa được chứng minh. Cả hai công ty đều yêu cầu bằng chứng về xét nghiệm phụ nữ mang thai cho kết quả âm tính và cam kết sử dụng biện pháp tránh thai từ những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký.

Các nhà sản xuất thuốc cho rằng trước tiên họ cần đảm bảo vắc-xin an toàn và hiệu quả hơn. Ngoài ra, các cơ quan quản lý của Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất thuốc tiến hành các nghiên cứu an toàn ở động vật mang thai trước khi vắc-xin được thử nghiệm ở phụ nữ mang thai để đảm bảo họ không gây hại cho thai nhi hoặc dẫn đến sảy thai.

Các chuyên gia sinh học, vắc-xin và các chuyên gia y tế đã tranh luận trong nhiều năm rằng phụ nữ mang thai nên được đưa vào sớm trong các thử nghiệm vắc-xin đại dịch để họ không cần phải đợi lâu sau khi một thử nghiệm thành công xuất hiện. Cuộc tranh luận đã bị bỏ qua trong những đợt bùng phát Ebola và Zika gần đây, nhưng đã mang đến sự cấp bách mới trong đại dịch COVID-19, khi các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ virus corona chủng mới.

“Đó là một vấn đề bởi vì nếu vắc-xin không được thử nghiệm trong thai kỳ, thì chúng có thể không có sẵn hoặc mọi người có thể không thoải mái khi cung cấp chúng”, Tiến sĩ Denise Jamieson, trưởng khoa phụ khoa và sản khoa của hệ thống chăm sóc sức khỏe Emory Healthcare tại Atlanta, thành phố ở Georgia, Mỹ cho biết.

Theo điều tra dân số năm 2012, 75,4 triệu phụ nữ Mỹ trong độ tuổi sinh đẻ, từ 15-50 tuổi. Hiện tại, phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên tiêm vắc-xin cúm và ho gà và một số loại khác tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, nhưng không có loại nào trong số này đã được thử nghiệm và chứng minh thực sự an toàn cho phụ nữ mang thai.

“Có một số lượng lớn phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và có khả năng mang thai, và loại vắc-xin nào an toàn nhất cho họ?”, Tiến sĩ Larry Corey, chuyên gia vắc-xin tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson ở thành phố Seattle, người đang giúp giám sát các thử nghiệm vắc-xin được thực hiện bởi Moderna và các nhà sản xuất thuốc khác hợp tác với chính phủ Mỹ cho biết.

Các bác sĩ có thể muốn nhận thấy nhiều dữ liệu hơn nữa cho các công nghệ vắc-xin hoàn toàn mới, chẳng hạn như những công nghệ được sử dụng bởi Moderna và Pfizer, so với dữ liệu đã được sử dụng ở phụ nữ mang thai.

“Sự khác biệt như vậy làm rõ lý do tại sao chúng ta cần nhiều loại vắc-xin để giải quyết tốt nhất nhu cầu của dân số cụ thể”, Corey nhấn mạnh.

Cập nhật lúc 8h45 ngày 1/8/2020:
*Thế giới: 17.745.626 người mắc; 682.197 người tử vong
Tính đến 6h sáng 1/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 4.703.173 156.723
2 Brazil 2.662.485 92.475
3 Ấn Độ 1.696.780 36.551
4 Nga 839.981 13.963
5 Nam Phi 493.183 8.005

*Việt Nam: 558 người mắc, 2 tử vong.
Đến 6h00 ngày 1/8, ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 373 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
357 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 31/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 1/8: Vượt qua Anh, Mexico có số người chết cao thứ 3 thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO