Cấp cứu thành công thuyền viên đau ruột thừa trên vùng biển Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

20/11/2014 00:00

(TN&MT) – Rạng sáng 20/11/2014 tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên bị nạn của tàu cá QNg 95618 TS về bờ an toàn tại Nha Trang.

   
   
(TN&MT) - Trước đó, trưa 19/11/2014 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin Tàu QNg 95618 TS do ông Nguyễn Minh thường trú tại Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 12006'N - 112040'E (thuộc khu vực Quần đảo Trường Sa của Việt Nam) có một thuyền viên tên Bùi Văn Lục 43 tuổi bị đau ruột thừa dữ dội cần cấp cứu.
   
   
  Mặc dù thời tiết tại khu vực tàu bị nạn diễn biến hết sức phức tạp, gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật trên cấp 7 biển động mạnh, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang thường trực tại Quy Nhơn - Bình Định khẩn trương đi cứu nạn.
   
  Đến 23 giờ ngày 19/11/2014, tàu SAR412 đã tiếp cận với tàu QNg95618TS, tình trạng của thuyền viên Bùi Văn Lục ngày càng nguy kịch, diễn biến theo chiều hướng xấu. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiến hành sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân và tàu SAR 412 chạy hết tốc lực đưa nạn nhân về bờ. Rạng sáng nay 20/11/2014 tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên bị nạn của tàu cá QNg 95618 TS về bờ an toàn tại Nha Trang.
   
   
  Được biết đây là vụ cứu nạn thứ 4 thành công liên tiếp trong vòng 3 tháng trở lại đây của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải nói chung và tập thể tàu SAR 412 tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.
   
Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp cứu thành công thuyền viên đau ruột thừa trên vùng biển Quần đảo Trường Sa của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO