Cao Bằng: Tình trạng vứt lợn chết ra đường, gây ô nhiễm môi trường

Nguyễn Hùng – Xuân Vũ| 02/03/2020 08:10

(TN&MT) - Xác lợn chết vứt bừa bãi, bốc mùi hôi thối, khó chịu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống, sức khỏe của người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh đến vật nuôi… Tình trạng này đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại xóm Pác Vầu, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng mà chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Xác lợn chết bị vứt trộm bên đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh chụp lúc 10 giờ, ngày 1/3/2020, tại xóm Pác Vầu, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lúc 10 giờ, ngày 1/3/2020, trên tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Pác Vầu, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng xuất hiện tình trạng người dân, thương lái vứt xác lợn chết bên đường, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến người dân vô cùng bức xúc. Tại hiện trường, hai con lợn chết bị vứt bừa bãi ngay bên lề đường đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng bâu kín, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn có nguy cơ lây lan dịch trên đàn vật nuôi của nhân dân địa phương. 

Chia sẻ với phóng viên về tình trạng trên, bà Vi Thị Kết, xóm Pác Vầu, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bức xúc: Tình trạng vứt xác lợn chết tràn lan trên địa bàn xóm đã diễn ra khoảng 5 – 6 năm nay. Có lần, hơn 10 con lợn chết bị thương lái vứt trộm trên địa bàn xóm. Do bị vứt trên đỉnh dốc nên mỗi lần mưa lũ, xác lợn chết lại trôi xuống mương nước mà người dân trong xóm thường sử dụng để dùng nước sinh hoạt hàng ngày, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến tại các hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã, huyện. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân rất bức xúc.

Thực tế, tình trạng vứt trộm xác lợn chết đã diễn ra khá lâu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, các đối tượng thường lợi dụng đường vắng, trời tối, xa khu dân cư để ném xác lợn chết ra đường. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm cảnh quan, mà nghiêm trọng hơn, việc vứt lợn chết la liệt, mưa lũ xác lợn chết trôi xuống mương, gây ô nhiễm nguồn nước, đe dọa đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất chăn nuôi của người dân.

Ông Lương Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cho biết: Tình trạng người dân, chủ hàng vận chuyển lợn bằng xe ô tô đi qua địa bàn xã Quốc Toản đã lợi dụng lúc vắng người, trời tối để vứt xác lợn chết ngay bên đường diễn ra thường xuyên trên địa bàn xã. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân không vứt xác lợn chết bừa bãi, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời có văn bản gửi UBND xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) để phối hợp tăng cường kiểm soát tình trạng này. Nhưng vì các đối tượng trộm vứt xác lợn chết vào ban đêm, lợi dụng những lúc vắng người nên rất khó phát hiện, xử lý.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ chính quyền xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác tuyên truyền và có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng này. Cùng với đó, người dân, các thương lái cũng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường sống, không vứt xác động vật chết bừa bãi ra môi trường, tránh tình trạng làm lây lan, bùng phát các ổ dịch bệnh hại đến vật nuôi và sức khỏe con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Tình trạng vứt lợn chết ra đường, gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO