Cao Bằng: "Cát tặc" lại rút ruột sông Hiến

Nguyễn Huy - Xuân Vũ| 25/09/2019 12:05

(TN&MT) - Theo phản ánh của người dân xã Minh Khai, huyện Thạch An (Cao Bằng), thời gian gần đây, tại địa phận xóm Pác Duốc, xã Minh Khai lại tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hiến. Điều đáng nói, hoạt động này diễn ra công khai, làm dòng sông Hiến chảy qua địa bàn đục ngầu do bùn, cát chảy theo dòng nước, gây ô nhiễm dòng nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

1
Chủ điểm khai thác cát trái phép dùng đầu nổ, họng hút cát từ máy hút trực tiếp lên xe ô tô.

Tìm hiểu thực tế tại điểm khai thác cát trái phép trên sông Hiến tại xóm Pác Duốc, xã Minh Khai, huyện Thạch An mà người dân phản ánh, phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận, chỉ hơn trăm mét sông Hiến qua địa bàn xóm Pác Duốc đã có đến 2 đầu hút cát được chủ khai thác cát trái phép cho hoạt động công khai, liên tục. Chủ điểm khai thác cát trái phép giờ đã thay đổi hình thức khai thác bằng xuồng cào để đào bới lòng sông vừa cồng kềnh, vừa khó qua mắt được cơ quan chức năng như trước đây, bằng hình thức dùng đầu nổ và họng hút nhỏ gọn, dễ cơ động. Những họng hút cát từ máy hút được chủ khai thác cho chạy ồ ạt hết công suất hút cát trực tiếp lên xuồng hoặc lên xe ô tô, làm dòng sông đỏ quạch màu bùn.

2
Điểm khai thác cát trái phép hoạt động công khai.

Thực tế trước đó, cũng chính tại điểm khai thác này, lòng sông đã từng bị tàn phá, rút ruột, làm sạt lở bờ vở, bãi bồi biến dạng nham nhở, méo mó, dòng chảy bị xô lệch, bờ sông bị sạt lở do hoạt động khai thác cát trái phép bằng xuồng cào diễn ra trong một thời gian dài mới chỉ bị cấm hoạt động vài tháng nay. Tình trạng tái diễn hoạt động khai thác cát trái phép bằng đầu hút trên sông Hiến tại địa bàn xóm Pác Duốc đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông dưới mọi hình thức là trách nhiệm của các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng. Lòng sông Hiến đang bị "cát tặc" rút ruột, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn công khai đã khiến dư luận hoài nghi, phải chăng chủ khai thác cát trái phép cố tình thách thức chính quyền địa phương hay chính quyền địa phương đang buông lỏng quản lý (!?). Sự hoài nghi của dư luận nhân dân hoàn toàn có cơ sở và chỉ được trả lời thỏa đáng từ chính quyền địa phương và ngành chức năng khi mà sự việc được làm rõ.
Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: "Cát tặc" lại rút ruột sông Hiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO