Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp tuyên truyền hiệu quả với các cơ quan thông tấn, báo chí

Trần Tuấn - Xuân Vũ| 07/01/2020 18:15

(TN&MT) - Xác định báo chí là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, trong công tác tuyên truyền, đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên biển, ngày 7-1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2020. Tới dự và chủ trì cuộc gặp mặt có Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2020.

Trong năm qua, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí truyền hình trong nước tuyên truyền 24 phóng sự và 599 tin, bài về hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển. 

Báo Tài nguyên và Môi trường cũng đã có nhiều bài viết tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Cảnh sát biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ chấp hành pháp luật trên biển Việt Nam, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Cảnh sát biển phối hợp bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo vệ tài sản, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển. Cảnh sát biển với vài trò tuần tra, kiểm soát cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường trên biển. Cảnh sát biển tích cực tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật; giúp đỡ ngư dân phát triển kinh tế biển...

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biền đảo, trong đó có Báo Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi gặp mặt, nhiều cơ quan báo chí đã đưa ra những kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2020. Trung tướng Hoàng Văn Đồng trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền sâu, đấu tranh về chủ quyền biển đảo; thông tin kịp thời và cả hình ảnh những sự việc phức tạp diễn ra trên biển đảo; Phối hợp tốt với báo chí để đẩy mạnh công tác ngoại giao; tiếp tục thực hiện chương trình “Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân” và “Xây dựng các địa phương trên biển vững mạnh”, đồng thời đấu tranh, ngăn chặn, tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển.

                                                                                

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp tuyên truyền hiệu quả với các cơ quan thông tấn, báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO