Cảnh sát biển hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đức Hạnh - Đinh Ngà| 22/02/2021 22:49

(TN&MT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham dự Lễ phát động.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại Lễ phát động.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 đã được tổ chức tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tham dự Lễ phát động có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính ủy Cảnh sát biển; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ toàn Lực lượng lại sôi nổi hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa to lớn cho xã hội cũng như cho chính chúng ta. Phong trào đó đã thực sự lan tỏa sâu rộng từ cơ quan đến đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần cải tạo, giữ gìn môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan môi trường.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tham gia trồng cây bóng mát trong khuôn viên cơ quan Bộ Tư lệnh.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu Cảnh sát biển hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Để phong trào trồng cây tiếp tục có bước phát triển mới, tại buổi phát động, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi người, tập trung cải tạo đất đai, trồng mới các loại cây xanh, xây dựng các khuôn viên và trồng cây xung quanh những công trình mới đưa vào sử dụng; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với việc phòng chống cháy nổ, đặc biệt là khu vực vành đai cơ quan, đơn vị, bảo vệ an toàn tuyệt đối doanh trại.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia trồng cây sau Lễ phát động.

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia chăm sóc cây xanh mới trồng trong khuôn viên cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tích cực hưởng ứng và tham gia trồng được hàng trăm cây bóng mát, cây cảnh tại các khu vực mới xây dựng trong khuôn viên Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Trong dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, Hải đoàn 11 và Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Với phương châm “trồng cây nào được cây ấy”; chú trọng trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, xây dựng các khuôn viên và trồng hoa ở xung quanh đơn vị, trong ngày đầu phát động, các đơn vị đã trồng nhiều cây xanh các loại, chủ yếu là cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát biển hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO