Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng đón khách tham dự APEC

13/03/2017 00:00

(TN&MT) - Sau 16 tháng thi công, công trình “Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế” - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cơ bản hoàn thành. Dự kiến, ngày 25/4, Nhà ga sẽ đi vào khai thác thử.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng
Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Hôm nay (13/3), ông Nguyễn Xuân Anh- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP đã đi thị sát công trình nhà ga quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Khắc Hồng- Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng cho biết, dự án Nhà ga hành khách quốc tế là dự án nhóm A, công trình công cộng cấp 1. Dự án gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách quốc tế, nhà cơ điện, cầu vượt trước nhà ga, hệ thống sân đường giao thông với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Hạng mục nhà ga hành khách quốc tế được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 21.000 m2 với diện tích sàn xây dựng 48.000 m2. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành hai cao trình đi và đến riêng biệt, có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ga tàu bay, 2 đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến.

Dự án được khởi công vào ngày 15/11/2015, đến nay thời gian thi công đã được 16 tháng. Theo tiến độ cam kết, hầu hết các khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho các công nhân tại công trình
Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho các công nhân tại công trình

“Nhà ga sau khi hoàn thành có công suất 6 triệu hành khách/năm, khai thác được các loại tàu bay code E. Dự kiến lễ khai trương nhà ga khoảng từ 17 – 22/5/2017 sau khi xin ý kiến của các cơ quan liên quan”- ông Hồng cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao, điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017.

“Như chúng ta đã biết, việc đầu tư xây dựng nhà ga quốc tế mới bên cạnh nhà ga hiện có là vô cùng cần thiết, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, vừa là nhiệm vụ cấp bách cần hoàn thành sớm để phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Do đó, dự án nhà ga mới của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phải là một dự án không chỉ đẹp về kiến trúc mà phải tốt về chất lượng, đảm bảo tiến độ để phục vụ cho hội nghị này”- Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Hầu hết các khối lượng công việc của công trình Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành
Hầu hết các khối lượng công việc của công trình Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành

Tại công trường thi công nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đánh giá cao chủ đầu tư và nhà thầu thi công đang đi đúng hướng, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

“Sân bay là cửa ngõ của thành phố, vì vậy công trình hoàn thành góp phần làm đẹp, quảng bá hình ảnh thành phố. Tôi nghĩ rằng, với công trình này, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đón APEC 2017. Các Nguyên thủ các nước trên thế giới tới đây có đánh giá, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố, đặc biệt đối với đất nước Việt Nam”- ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Tin & ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng đón khách tham dự APEC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO