Canada áp dụng các hạn chế mới, ca nhiễm tăng đột biến ở Ontario

Mai Đan | 29/09/2020 14:42

(TN&MT) - Ngày 28/9, tỉnh bang Quebec của Canada đã ban hành các hạn chế mới đối với các quán bar và nhà hàng ở những điểm nóng COVID-19, trong khi Thủ hiến bang Ontario cảnh báo về một làn sóng thứ hai “phức tạp hơn”. Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh 2 tỉnh đông dân nhất của Canada chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19.

Thủ hiến bang Quebec Francois Legault tại một cuộc họp báo ở Toronto, Ontario, Canada vào ngày 2/12/2019. Ảnh: Reuters

Thủ hiến Francois Legault cho biết Quebec - tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 tại Canada, sẽ hạn chế các cuộc tụ họp trong nhà và hạn chế dịch vụ quán bar và nhà hàng trong 28 ngày ở Montreal và 2 khu vực khác. Bang này xác nhận 750 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 28/9.

Các hạn chế sẽ bắt đầu từ ngày 1/10 ở 3 khu vực trên. Theo những hạn chế này, các doanh nghiệp và trường học vẫn được phép hoạt động, trong khi đó, các thư viện, rạp chiếu phim và bảo tàng sẽ đóng cửa.

Trước đó, ngày 28/9, Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, đã ghi nhận mức tăng kỷ lục với 700 ca nhiễm mới. Số lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng đến 128 người. Trao đổi với các phóng viên tại Toronto, Thủ hiến bang Ontario Doug Ford nhấn mạnh làn sóng COVID-19 lần này sẽ phức tạp hơn và tồi tệ hơn làn sóng đầu tiên mà bang này đã đối mặt vào đầu năm nay.

Hiệp hội Bệnh viện Ontario đã kêu gọi bang Ontario rút lại các hạn chế ở một số khu vực phục vụ ăn uống trong nhà và quán bar, nơi thờ cúng, đám cưới, phòng tập thể dục và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác.

Canada đã nhận được nhiều lời khen ngợi vào đầu tháng này sau khi nước này lần đầu tiên công bố không có ca tử vong do COVID-19 kể từ tháng 3. Tuy vậy, các quan chức y tế cảnh báo rằng một số chính quyền địa phương có thể bị quá tải nếu không kiểm soát làn sóng lây nhiễm.

Theo dữ liệu mới nhất được công bố vào ngày 27/9, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Canada đã tăng từ 1.454 lên 153.125 và nước này ghi nhận thêm 6 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 9.268.

Cập nhật lúc 6h ngày 29/9/2020:
Thế giới: 33.514.804 người mắc; 1.005.530 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 7.350.450 209.716
2 Ấn Độ 6.143.019 96.352
3 Brazil 4.745.464 142.058
4 Nga 1.159.573 20.358
5 Colombia 818.203 25.641
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada áp dụng các hạn chế mới, ca nhiễm tăng đột biến ở Ontario
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO