Cần sớm chấm dứt nạn bùn đất rơi vãi trên cầu Nhật Tân

21/04/2019 13:39

(TN&MT) - Thông tin từ Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, sáng nay ngày 21/4 tại chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng tiếp tục tái diễn.

Nạn rơi vãi bùn đất tiếp tục “hoành hành” trên cầu Nhật Tân
Tình trạng rơi vãi bùn đất vừa xảy ra ngày hôm trước 20/4/2019, thì ngay ngày hôm sau  21/4/2019) lại tiếp tục tái diễn với khối lượng lớn

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Sáng ngày 21/4/2019, trong quá trình các công nhân vệ sinh môi trường thuộc Urenco 7 đi thực hiện công việc vệ sinh hàng ngày, thì phát hiện, hiện tượng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng ngay gần khu vực chân cầu Nhật Tân, nằm trong địa phận thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo của công nhân môi trường, lãnh đạo đơn vị đã điều động ngay 15 công nhân, 2 xe hút quét, 2 xe ô tô tải để hót và dọn bùn đất, phế thải phát sinh tại đây. Cùng với đó, Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) bố trí xe tưới nước để rửa đường, đảm bảo phong quang mặt đường, không để ô nhiễm bụi từ các đống phế thải rơi vãi ảnh hưởng ra các khu vực xung quanh, cũng như đảm bảo sự an toàn cho người dân cùng các phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), khối lượng phế thải này rất có thể bị vương vãi từ các xe chở vật liệu hạng nặng (tải trọng 40-50 tấn) cho những đại công trường nằm dọc trục đường Võ Chí Công và một tuyến đường khác nằm trong khu vực nội thành Hà Nội.

gây khó khăn cho công công tác duy trì vệ sinh môi trường khu vực cầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp...
Tình trạng rơi vãi bùn đất diễn ra liên tục, gây khó khăn cho công công tác duy trì vệ sinh môi trường khu vực cầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp...

Điều đáng nói, là tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng vừa xảy ra ngày hôm trước 20/4/2019, thì ngay ngày hôm sau (tức ngày 21/4/2019) lại tiếp tục tái diễn với khối lượng lớn gần 10 m3, gây khó khăn cho công tác duy trì vệ sinh môi trường khu vực cầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Nguyên Giáp...

Nguyên nhân của tình trạng này phần lớn xuất phát từ việc che chắn thành thùng của các phương tiện xe tải vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng vô cùng yếu kém. Điều này, khiến cho tình trạng bùn đất, phế thải vương vãi tràn lan và kéo dài hết ngày này đến ngày khác trên mặt cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp...

Tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải thường xuyên, liên tục diễn ra trên cầu Nhật Tân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn cho người và phương tiện đi qua đây đã diễn ra trong một thời gian dài. Thế nhưng, cho đến nay lực lượng chức năng của quận Tây Hồ; lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội vẫn chưa biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm chấm dứt nạn bùn đất rơi vãi trên cầu Nhật Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO