Cần nghiêm cấm hành vi mua, bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

03/03/2015 00:00

(TN&MT) – Hè phố được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ. Vì thế, vỉa hè không thể trở thành nơi họp chợ, bán hàng, trông xe, càng không phải là nơi để......

(TN&MT) – Đã có nhiều văn bản của Trung ương và thành phố Hà Nội khẳng định: “Hè phố, lòng đường là bộ phận của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu Nhà nước. Hè phố được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ”. Vì thế, vỉa hè không thể trở thành nơi họp chợ, bán hàng, trông xe, càng không phải là nơi để... “xóa đói giảm nghèo”.
 
Từ lâu nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè một cách vô tội vạ luôn là một vấn đề nóng bỏng, gây nhiều khó khăn và bức xúc cho người đi bộ. Không ít người đi bộ khi đi trên vỉa hè bị những hàng quán và những người lấn chiếm quát tháo, chửi bới.
 
Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên tainguyenmoitruong.com.vn đã ghi nhận vào ngày 3/3 tại một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội:
 

Rất nhiều loại hoa được những người bán hàng rong bày bán tại nhiều ngã ba trên vỉa hè, lòng đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

 
Một số đoạn trên vỉa hè, lòng đường của phố Nguyễn Quý Đức cũng là nơi “toạ lạc” của các hàng bánh hay là nơi họp chợ của những hàng rau, củ, quả
Một số đoạn trên vỉa hè, lòng đường của phố Nguyễn Quý Đức cũng là nơi “tọa lạc” của các hàng bánh hay là nơi họp chợ của những hàng rau, củ, quả
 
Vẫn trong quận Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi cũng là tuyến phố tập trung nhiều người trẻ bán hàng rong trên lòng đường và cả những cụ già sửa xe trên vỉa hè
Vẫn trong quận Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi cũng là tuyến phố tập trung nhiều người trẻ bán hàng rong trên lòng đường và cả những cụ già sửa xe trên vỉa hè

Vẫn trong quận Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi cũng là tuyến phố tập trung nhiều người trẻ bán hàng rong trên lòng đường...

 

Ngay vỉa hè ở cửa vào bãi xe Long Phương trên đường Khuất Duy Tiến, khách hàng vừa có thể uống nước vừa có thể thoả thích ngắm những đôi giày da đại hạ gia được bày bán tại đây
Ngay vỉa hè ở cửa vào bãi xe Long Phương trên đường Khuất Duy Tiến, khách hàng vừa có thể uống nước vừa có thể thoả thích ngắm những đôi giày da đại hạ gia được bày bán tại đây
 
Trung Kính, Cầu Giấy cũng là khu phố có vô số trường hợp bán hàng rong
Trung Kính, Cầu Giấy cũng là khu phố có vô số trường hợp bán hàng rong
 

Trung Kính, Cầu Giấy cũng là khu phố có vô số trường hợp bán hàng rong

 

Theo Nghị định 171/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, với hành vi xe máy dừng đỗ sai quy định sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng, với ôtô từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng.

 
Tin và ảnh: Mai Đan
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nghiêm cấm hành vi mua, bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO