Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đột tử vì nhồi máu cơ tim

12/09/2013 00:00

(TN&MT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận giám y về nguyên nhân anh Lâm Thanh Phúc tử vong.

   
(TN&MT)  - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận giám y về nguyên nhân anh Lâm Thanh Phúc tử vong.
   
  Theo kết luận, anh Lâm Thanh Phúc chết vì nhồi máu cơ tim. Ông Hoài Anh – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm cho biết, cơ quan điều tra đã đưa thi thể anh Phúc về cho gia đình. Theo nguyện vọng của gia đình, thi thể anh Phúc sẽ được an táng tại quê nhà (tỉnh Bình Định).
   
  Trước đó, ngày 11/9 đồng nghiệp anh Phúc sau 2 ngày không thấy anh đi làm nên tìm đến nhà anh Phúc ở trọ (tổ 12, thị trấn Lộc Thăng, huyện Bảo Lâm), tại đây phát hiện nhà anh Phúc đóng cửa, khóa chốt bên trong. Qua khe cửa, đồng nghiệp phát hiện anh Phúc đã chết, ngay lập tức, sự việc được báo cho cơ quan chức năng.
   
  Lãnh đạo huyện Bảo Lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm đều đánh giá cao năng lực làm việc, đạo đức, lối sống của anh Phúc.
   
Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đột tử vì nhồi máu cơ tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO