Cán bộ chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển khu vực Vũng Tàu tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin & ảnh: Mai Thắng, Anh Thơ| 29/04/2021 22:08

(TN&MT) - Sáng 28-4 tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Lữ đoàn 171 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khoá XV và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, Hải đoàn 129 (Tân cảng Sài Gòn), Văn phòng Công ty 128, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tiểu đoàn DK1, Chi đội kiểm ngư số 2.

4 người là ứng cử viên ĐBQH khóa XV (thuộc đơn vị bầu cử số 1) gồm: Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Tuyết Xuân, bác sĩ chuyên khoa - Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.

8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (thuộc đơn vị bầu cử số 3) gồm: ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh); bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT; Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings; ông Đoàn Hữu Hà Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà BR-VT; bà Ngô Thị Hồng Hạnh, chuyên viên phụ trách công tác Phi Chính phủ nước ngoài - Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh BR-VT và bà Phạm Thị Vẹn, di sản viên - Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao đổi với các cử tri bên lề hội nghị

Tại hội nghị, đại diện UBMT Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đọc tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, nêu rõ những điểm mạnh, trình độ, nguyện vọng và kinh nghiệm đảm trách các chức vụ trên các mặt công tác đã qua. Các ứng cử viên cũng khẳng định nếu trúng cử sẽ đem hết tinh thần, trách nhiệm, trình độ, đạo đức liêm chính phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, có chính kiến, đề nghị hoặc quyết sách trong bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ, quân và dân Trường Sa, bộ đội đang làm nhiệm vụ ngoài 15 nhà giàn DK1, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm ở Côn Đảo và chính sách hậu phương gia đình của cán bộ chiến sĩ.

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cầu tiến. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị ghi nhận và mong muốn các ứng cử viên khi trở thành ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng lời hứa, phát huy được trọng trách của mỗi người, góp phần xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển khu vực Vũng Tàu tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO