California (Mỹ) đóng cửa khẩn cấp 9 khu rừng quốc gia

Mai Đan| 24/08/2021 16:37

(TN&MT) - Chính quyền bang California (Mỹ) đã phải đóng cửa khẩn cấp 9 khu rừng quốc gia cho đến ít nhất ngày 6/9 để ứng phó với cháy rừng nghiêm trọng tấn công khắp bang này.

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa trong đám cháy Caldor ở Kyburz, California, Mỹ vào ngày 21/8/2021

Theo Sở Lâm nghiệp Mỹ Khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, cháy rừng tàn khốc hoành hành trên khắp miền Bắc California và nguồn lực chữa cháy trong tình trạng căng thẳng trên cả nước. Do đó, các nhà chức trách đã đóng cửa rừng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và lính cứu hỏa, đồng thời giảm nguy cơ bùng phát đám cháy. Bất kỳ ai vi phạm lệnh này có thể phải chịu phạt tiền lên tới 5.000 USD đối với cá nhân và 10.000 USD đối với tổ chức, hoặc bị phạt tù 6 tháng.

Nhà khí tượng học Michael Guy của CNN cho biết, dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ cải thiện tình hình, với gió làm dịu các đám cháy và xua tan khói mù, cũng như nhiệt độ mát hơn, độ ẩm cao hơn kết hợp với mưa mang lại dấu hiệu khả quan hơn.

Theo số liệu của Sở Lâm nghiệp và cứu hỏa bang California, tính đến ngày 23.8, đám cháy Caldor tại bang California đã lan rộng trên 400 km2, phá hủy 557 công trình và có nguy cơ đe dọa 17.488 công trình khác. Giới chức đã điều động hơn 1.600 lính cứu hỏa để khống chế hỏa hoạn, trong khi một số khu vực buộc phải sơ tán dân.

Sở này cũng cho biết, xa hơn về phía Bắc của bang California, đám cháy lớn nhất nước Mỹ có tên Dixie đã lan rộng ra phạm vi hơn 2.937 km2, phá hủy hơn 1.200 công trình, bao gồm khu dân cư, thương mại... và vẫn đang có nguy cơ đe dọa 12.000 công trình khác. Đây là đám cháy lớn thứ 2 trong lịch sử bang California và mới khống chế được khoảng 40% sau 41 ngày bùng phát.

Một số khu vực của các hạt Plumas, Butte và Lassen đã nhận được cảnh báo sơ tán. Ngày 23/8, tại hạt Tehama, lệnh sơ tán đã được hạ cấp thành tình trạng cảnh báo, đồng thời cảnh báo ở 3 khu vực đã được dỡ bỏ.

Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia (NIFC) thông tin, nước Mỹ đang chống chọi với 93 đám cháy lớn nhỏ, đã thiêu rụi tổng diện tích lên tới 10.131 km2 tại 13 bang. Cơ quan này cho biết, từ đầu năm đến nay, hơn 41.000 đám cháy đã thiêu rụi 18.514 km2 trên cả nước, cao hơn nhiều so với 13.354 km2 cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng hợp từ CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
California (Mỹ) đóng cửa khẩn cấp 9 khu rừng quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO