Các địa phương ở Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Trần Tuấn| 18/03/2021 13:20

(TN&MT) - Sáng 18-3, trên 2400 thanh niên tiêu biểu ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

Lễ giao nhận quân diễn ra trên địa bàn tỉnh đang phòng chống dịch COVID-19, nên được thực hiện ngắn gọn trong 15 đến 20 phút. Các điểm giao quân không tổ chức rườm rà. Trước khi vào địa điểm giao nhận quân, các đại biểu và tân binh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang... Số người đưa tiễn tân binh không nhiều.

Tham dự lễ giao nhận quân có các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 dự lễ giao nhận quân tại huyện Ninh Giang. Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự giao nhận quân tại huyện Thanh Miện; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự tại huyện Thanh Hà; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh dự tại TP Hải Dương.

Toàn tỉnh đã giao 2.450 thanh niên (xấp xỉ năm 2020) cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân gồm 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của Quân khu 3. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 76%; thanh niên từ 18-21 tuổi chiếm 78%. Số lượng thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm 16%, cao nhất từ trước tới nay. Lễ giao nhận quân diễn ra diễn ra nhanh gọn, trang trọng đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch, tạo khí thế mới đầu xuân Tân Sửu.

Giao nhận quân tại huyện Ninh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương ở Hải Dương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO