Brazil: Lượng mưa trung bình tại các khu trồng trọt thấp

14/01/2015 00:00

(TN&MT) – Vào hôm thứ 2, Bảng điều khiển thời tiết Reuters dự báo cho đến ngày 27/1, phía Đông Nam của Brazil chỉ nhận được một nửa lượng mưa trung bình của...

(TN&MT) – Vào hôm thứ 2, Bảng điều khiển thời tiết Reuters dự báo cho đến ngày 27/1, phía Đông Nam của Brazil chỉ nhận được một nửa lượng mưa trung bình của năm.
  
 Theo các nhà khí tượng tại Somar, hiện tượng tắc nghẽn khí quyển đang ngăn không khí lạnh tăng cường, khiến lượng mưa thấp và rải rác trong khu vực vốn dĩ có lượng mưa nhiều nhất vào khoảng thời gian này trong năm. Sự tắc nghẽn đã lan rộng ra vùng trồng đậu nành phía Trung Tây, khu vực có lượng mưa trung bình trong tháng 12.
  
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
  
 Các nhà khí tượng Somar cũng cho rằng hiện tượng tắc nghẽn khí quyển có thể biến mất vào khoảng ngày 22/1 và có thể mang lại lượng mưa từ 30 đến 70 mm ở phía trung tây và phía đông nam từ ngày 22-26/1. Tuy nhiên, lượng mưa như vậy có thể không đạt mức lịch sử.
  
Mai Đan
 Theo Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil: Lượng mưa trung bình tại các khu trồng trọt thấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO