Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Bản Đôn

Khương Trung - Hải Ngọc| 07/01/2020 13:10

(TN&MT) - Ngày 7/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk, huyện Buôn Đôn  đã đến thăm, trao tặng quà Tết Canh Tý 2020 cho cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Bản Đôn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trò chuyện thân mật với cán bộ công nhân viên Trạm Thủy văn Bản Đôn, tỉnh ĐắkLắk

Vui mừng đến thăm và làm việc với cán bộ, viên chức, người lao động Trạm Thủy văn Bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Canh Tý - 2020, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trạm Thuỷ văn Bản Đôn nói riêng và ngành Khí tượng thuỷ nói chung cùng gia đình, người thân lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2020.

Trạm Thủy văn Bản Đôn là Trạm Thủy văn cấp I, là một trong những Trạm vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thuộc diện khó khăn nhất của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên - Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, được hưởng chế độ phụ cấp của vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm quan Trạm Thủy văn Bản Đôn là Trạm Thủy văn cấp I

Báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, những cán bộ, viên chức của Trạm Thuỷ văn Bản Đôn cho biết mặc dù hiện tại Trạm chỉ có 04 biên chế nhưng anh chị em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt công sở khang trang, sạch đẹp. Trạm Thuỷ văn Bản Đôn là một trong những trạm của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên trong nhiều năm qua luôn giữ vững chất lượng công việc ở mức cao, đáp ứng tốt cho công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vận hành hệ thống các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên hệ thống sông Sêrêpốk. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Lãnh đạo các đơn vị Bộ TN&MT thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Thuỷ văn Bản Đôn

Các cán bộ, viên chức của Trạm Thuỷ văn Bản Đôn rất xúc động cảm ơn Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đã luôn luôn quan tâm tới đời sống, công việc của các cán bộ ngành Khí tượng thuỷ văn nói chung và của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, Trạm Thuỷ văn Bản Đôn nói riêng. Hiện nay mọi người đều rất vui mừng vì công việc ổn định hơn, đời sống đã tốt hơn, các chế độ chính sách dần được cải thiện, nâng cao.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng tặng quà cho cán bộ, viên chức Trạm Thuỷ văn Bản Đôn

Chúc mừng và biểu dương các cán bộ, viên chức Trạm Thủy văn Bản Đôn về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, bước sang năm 2020, các cán bộ, viên chức Trạm Thủy văn Bản Đôn cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Khí tượng Thủy văn. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo khí tượng thuỷ văn ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước cần có những chương trình phối hợp cụ thể để vừa có thể tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm khí tượng thuỷ văn vừa có thể tích hợp các số liệu điều tra cơ bản của ngành, phục vụ cho công tác phát triển của vùng Tây Nguyên và sẵn sàng hỗ trợ nước bạn khi cần thiết. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên trao quà chúc mừng năm mới 2020 tới cán bộ, viên chức Trạm Thuỷ văn Bản Đôn

“Tôi đề nghị các cán bộ, viên chức của Trạm Thủy văn Bản Đôn và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, tận lực cống hiến để hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường vai trò, vị thế của ngành Khí tượng Thủy văn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Bản Đôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO