Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thăm, làm việc với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba

08/07/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2015, tại thủ đô Havana, Cuba, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã có buổi gặp và làm việc...

 

(TN&MT) - Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2015, tại thủ đô Havana, Cuba, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã có buổi gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, bà Elba Rosa Perez Montoya. Buổi làm việc này được tổ chức nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang sang thăm, làm việc song phương và dự Hội thảo quốc tế lần thứ X về Môi trường và Phát triển tại Cuba trong các ngày 06-10/07/2015.

Trong buổi làm việc này, cả hai Bộ trưởng đều đã thể hiện sự vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian vừa qua đang tiếp tục được Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp, được thử thách qua nhiều thời kỳ, năm tháng lịch sử, luôn son sắt và bền chặt kể cả trong những giai đoạn khó khăn của mỗi nước, xứng đáng là quan hệ mẫu mực, thủy chung.

Xét quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, chức năng nhiệm vụ của hai Bộ cho thấy nhiều lĩnh vực tương đồng về thẩm quyền quản lý nhà nước. Mặc dù vậy, trong thời gian vừa qua, giữa hai Bộ đã chưa có các hoạt động hợp tác chính thức.

Trên thực tế, từ năm 1997, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba đã ký với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Việt Nam Hiệp định khung về hợp tác. Do có sự thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy Chính phủ Việt Nam với việc thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2002, nên các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã chưa được thúc đẩy.

Trong giai đoạn phát triển khá nhanh về kinh tế kể từ sau Đổi Mới, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về kinh tế, nhưng đi kèm với đó là những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, như ô nhiễm do rác thải, khí thải, nước thải. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang là nước phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu, với nguy cơ nước biển dâng sẽ làm ngập 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa và là nơi cung cấp lương thực không chỉ cho Việt Nam mà cả cho nhiều nước trên thế giới.

Cuba được đánh giá là một quốc gia có năng lực về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, với nhiều thành tựu hàng đầu thế giới. Đây cũng là một trong những định hướng được Cuba xác định là đường lối trọng điểm để phát triển trong điều kiện khan hiếm về tài nguyên.

Trên nền tảng cơ sở là truyền thống hữu nghị giữa hai nước, với các kinh nghiệm và các bài học gặp phải trong tiến trình phát triển của Việt Nam và năng lực về nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của Cuba, hai bên cần thúc đẩy và có nhiều tiềm năng hợp tác để giải quyết những thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu của mỗi nước, cũng như chung tay đóng góp công sức cùng cộng đồng quốc tế đối với các thách thức toàn cầu.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí về cơ sở, sự cần thiết và tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ. Về lĩnh vực hợp tác, hai bên đã nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực tương đồng về thẩm quyền quản lý nhà nước giữa hai Bộ, như: khí tượng thủy văn, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tổng hợp về tài nguyên và môi trường biển & đại dương. Về hình thức hợp tác, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ giao cơ quan đầu mối của hai Bộ dự thảo, tiến tới việc ký kết Bản ghi nhớ hoặc Hiệp định khung về hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tăng cường tổ chức trao đổi các đoàn công tác các cấp, cả cấp cao và cấp kỹ thuật, nhằm thúc đẩy quan hệ khăng khít hơn giữa hai Bộ; Tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị chuyên môn từ hai phía nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm khả năng đề xuất các hoạt động hợp tác cụ thể.

Trong không khí thân mật và gần gũi của tình hữu nghị anh em khăng khít, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã cảm ơn Bộ trưởng Elba Rosa Perez Montoya đã mời sang thăm, làm việc tại Cuba và dự Hội nghị quốc tế về môi trường và phát triển lần thứ X, đồng thời đã mời Bộ trưởng Elba Rosa Perez Montoya sang thăm, làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị Môi trường toàn quốc của Việt Nam vào cuối tháng 09 năm 2015, với khả năng kết hợp để ký kết Bản ghi nhớ hoặc Hiệp định khung về hợp tác giữa hai Bộ sau khi hai bên thống nhất được các nội dung cụ thể.

Bộ trưởng Elba Rosa Perez Montoya đã chân thành cảm ơn và hứa sẽ cố gắng sắp xếp để sang thăm và làm việc tại Việt Nam./.

Bài & ảnh: Phạm Phú Bình 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thăm, làm việc với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO